Đắk Lắk: Lễ Khánh tạ lạc thành tịnh xá Ngọc chánh

 PSO - Sáng ngày 31/3/2019 (nhằm ngày 26 tháng 2 năm Kỷ Hợi), tịnh xá Ngọc Chánh, tọa lạc tại 158 Giải Phóng, quốc lộ 14, thị trấn EaDrăng, huyện EaH’Leo, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức lễ khánh tạ lạc thành Quang lâm chứng minh có: HT. Thích Giác Tường - Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN; HT. Thích Châu Quang - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh. Về phía Giáo đoàn 3 có sự chứng minh HT. Thích Giác  Hùng - Đệ nhất chứng minh Giáo đoàn; HT. Thích Giác Thành – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT. Thích Giác Phùng - tri sự phó Giáo đoàn 3 hệ phái Khất sĩ, trụ trì tổ đình Nam Trung, tỉnh Khánh Hòa cùng chư Tôn đức các tự viện trong và ngoài tỉnh đồng về tham dự. Về phía huyện Ea’Hleo có: ĐĐ. Thích Minh Lợi - Trưởng BTS GHPG huyện Ea’Hleo, trụ trì chùa Quảng Giang, cùng chư tôn đức trong BTS huyện đã hoan hỉ quang lâm tham dự và có những lẳng hoa chúc mừng. Về phía Ni giới có sự sự hiện diện chứng minh của: NT. Thích Nữ Từ Thanh - chứng minh Phân ban Ni Giới tỉnh; NT. Thích Nữ Hiệp Liên - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN, Phó phân ban Ni giới tỉnh Gia Lai, giáo phẩm Ni giới Hệ phái, Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn 3; NT. Thích Nữ Cảnh Liên - chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Gia Lai, Viện chủ tịnh xá Ngọc Túc; NS. Thích Nữ Yến Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Chơn Giáo đoàn I Hệ phái Khất sĩ tỉnh Vĩnh Long cùng chư Tôn đức Ni và hơn 700 Phật tử các tự viện tịnh xá trong và ngoài tỉnh đồng về tham dự lễ. Đại diện các cấp chính quyền địa phương có: ông Phạm Văn Thời - Huyện Ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện Ea’Hleo, cùng đại diện các ban ngành trong tỉnh cũng vô cùng hoan hỉ về tham dự và trao những lẵng hoa chúc mừng. Phát biểu khai mạc, SC. Thích Nữ Hiếu Liên cho biết tịnh xá Ngọc Chánh đã trải qua hơn 25 năm hình thành và phát triển. Cũng như bao ngôi chùa, tịnh xá Ngọc Chánh là mái ấm tâm linh cho bá tánh thập phương, là nơi huân tu nếp sống đạo đức văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần sau những chuỗi ngày vất vả mưu sinh, là nơi trở về yên bình sau những tháng năm ngược xuôi giữa dòng đời khổ lụy. Với lòng bi mẫn muốn tạo duyên và để tôi luyện ý chí hành đạo cho các đệ tử cho Ni chúng, NT. Thích Nữ Cảnh Liên - trụ trì tịnh xá Ngọc Túc, đã thân hành đến vùng cao nguyên đất đỏ dựng lập ngôi đạo tràng tịnh xá Ngọc Chánh vào ngày 22 tháng 12 năm 1992. Sau khi du học Ấn Độ về năm 2008, SC. Thích Nữ Hiếu Liên được Bổn sư giao trách nhiệm hành đạo chăm sóc hướng dẫn Ni chúng và Phật tử tu học. Noi theo ý chí kham nhẫn kiên trì và hạnh đức từ hòa của Thầy, sống hòa ái trong tinh thần lục hòa cộng trụ, gần gũi trợ giúp bà con Phật tử, được bá tánh ủng hộ và chánh quyền giúp đỡ, năm 2010 tịnh xá được chính thức công nhận sinh hoạt tôn giáo. Với gần 1000 Phật tử trong những ngày lễ lớn, trên 200 người trong những ngày cúng hội và gần 20 vị xuất gia, ngôi tịnh xá cũ không đủ đáp ứng cho sinh hoạt, tu học và mở các khóa tu cho cư sĩ và xuất gia. Tịnh xá còn là nơi họp mặt của Gia đình Phật tử huyện EaHleo, các liên trại huấn luyện hoặc trại họp bạn thường tổ chức ở đây. Sở dĩ Phật pháp truyền lưu, Tổ ấn trùng quang, tòng lâm hưng thạnh là do chư Tăng Ni với trọng trách “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, hàng Phật tử tại gia nhất tâm hộ trì Tam bảo. Do đó những đóng góp của hàng bạch y cư sĩ đóng vai trò vô cùng then chốt, trong quá trình duy trì mạng mạch và phát triển đạo pháp. Trong lời huấn từ H.T. Thích Châu Quang  đã vô cùng tán thán hạnh nguyện dấn thân của SC. Thích Nữ Hiếu liên và cũng sách tấn Sư cô từ nay ngôi phạm vũ đã hoàn thành hãy cố gắng đồng hành cùng chính quyền địa phương và hướng dẫn  thập phương bá tánh sống tốt đời đẹp đạo, hãy nỗ lực hết mình làm tròn sứ mạng “Trụ pháp vương gia, hoằng khai chánh pháp /Trì Như Lai tạng, phổ độ chúng sanh”. Lễ khánh tạ lạc thành hôm nay đang hòa trong niềm hân hoan của GHPGVN đón chào đại lễ Tam Hợp lần thứ 3 tổ chức tại VN. Hãy cùng nhau nổ lực hơn nữa. HT. Thích Giác Tường thay mặt Hệ phái ban đạo từ nhằm khuyến khích thập phương bá tánh nên tìm lại chân tánh Bồ-đề, tinh tấn tu học và chúc sức khỏe đến quan khách, và khẳng định đạo pháp luôn đồng hành cùng dân tộc. Sau cùng là lễ cắt băng khánh thành và an vị Phật khép lại lễ khánh tạ lạc thành trong niệm an hòa. Buổi sáng trước giờ làm lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni đã có thời khất thực truyền thống tạo duyên lành cho hàng cư gia bá tánh gieo trồng ruộng phước. Trước đó, tối ngày 25/02/Kỷ Hợi đã diễn ra lễ tuyên dương công dức và đêm văn nghệ chào mừng ngày lạc thành TX Ngọc Chánh. Xin trân trọng giới thiệu hình ảnh ghi nhận từ buổi lễ:

BTT GĐ3

https://www.youtube.com/watch?v=yuNhfK2-RJU&feature=share
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online