Đắk Lắk: Phân ban PTDT TƯ thăm BTS Phật giáo tỉnh cùng các ban ngành lãnh đạo

PSO - Ngày 09/5/2023 (nhằm ngày 20/3/Quý Mão), đoàn Phân ban Phật tử Dân tộc TƯ (PB PTDT TƯ) thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ đã đến thăm và gặp mặt BTS Phật giáo tỉnh tại chùa Khải Đoan (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Dẫn đầu chư Tôn đức phái đoàn Phân ban PTDT TƯ có TT. Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TƯ, Trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc cùng chư Tôn đức, cư sĩ trong toàn PB PTDT TƯ.

Đón tiếp phái đoàn có HT. Thích Giác Tiến, Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban TT BTS Phật giáo tỉnh Đắk Lắk; ĐĐ. Thích Minh Phương, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Hải Nguyện, Trưởng ban HDPT tỉnh; ĐĐ. Thích Minh Đăng, Phó Thư ký BTS; ĐĐ. Thích Nhuận Độ, Trưởng Phân ban HDPT Dân tộc.

Tại buổi gặp mặt HT. Thích Giác Tiến, Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban TT BTS Phật giáo tỉnh phát biểu chào đón chư Tôn đức Phân ban HDPT TƯ đã đến thăm và làm việc tại BTS Phật giáo tỉnh nhà.

Buổi làm việc đã được đón nhận những ý kiến đóng góp của chư Tôn đức, đặc biệt là việc đăng ký điểm sinh hoạt tập trung cho đồng bào dân tộc. Tạo mọi điều kiện để bà con dân tộc có nơi sinh hoạt và tham dự các nghi lễ của Phật giáo. Đặc biệt tạo mối quan hệ thân thiết giữa chư Tôn đức cùng nhân dân Phật tử qua việc tổ chức nhiều buổi lễ gặp mặt giao lưu hoằng truyền Phật pháp đối với bà con dân tộc.

Trong thời gian tới Phân ban PTDT sẽ phối hợp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban hướng dẫn rà soát các vùng có đông đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh nhưng chưa có điểm sinh hoạt, cơ sở tự viện để đề nghị các cấp chính quyền thành lập các điểm sinh hoạt tập trung nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo cho đồng bào có đạo; khuyến khích Tăng, Ni trẻ tự nguyện đến những điểm khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết, trí tuệ, hoằng dương chánh pháp.

TT. Thích Quảng Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt, mong muốn trong thời gian tới BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk cùng lãnh đạo các ban ngành có sự đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, gắn kết cùng Phật giáo tỉnh nhà xây dựng chiến lược an sinh xã hội đối với người đồng bào dân tộc, xây dựng kế hoạch phương thức cụ thể để đảm bảo ổn định đời sống cho đồng bào tạo điều kiện xây dựng phát triển điểm sinh hoạt cá nhân để bà con được tiếp cận đến với đạo Phật.

Phái đoàn đã đến Ban tôn giáo tỉnh, tiếp đoàn có ông Đặng Tuấn Cường – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh cùng các chuyên viên Ban.

Phái đoàn đã đến Công an tỉnh, tiếp đoàn có Thượng tá Lữ Thị Anh Đào – Phó trưởng phòng An ninh Nội địa cùng các chiến sĩ tại văn phòng Công an tỉnh.

Tại buổi làm việc các ban ngành lãnh đạo trong tỉnh phát biểu ghi nhận các công tác Phật sự của tỉnh nhà, sẵn sàng tạo mọi điều kiện giúp đỡ hoạt động Phật sự của BTS trong nhiệm kỳ mới để hoàn thành trách nhiệm các công việc được Giáo hội giao phó.

Cùng ngày, Phái đoàn Phân ban PTDT TƯ đã tới thăm và trao tặng 100 phần quà tới bà con dân tộc Ê Đê tại chùa Hoa Nghiêm do ĐĐ. Thích Minh Đăng làm trụ trì và 200 phần quà tới đồng bào dân tộc Ê Đê tại điểm sinh hoạt Long Tượng (huyện Krong Buk, tỉnh Đắk Lắk) mỗi phần quà trị giá 350 nghìn đồng.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Thực hiện: Phúc Thiện – Diệu Thái

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online