26/11/2019 08:56

Đăk Lăk: Phật giáo thành phố Buôn Ma Thuột tổng kết công tác Phật sự năm 2019

Sáng ngày 22/11/2019 (nhằm ngày 26/10/Kỷ Hợi), tại hội trường chùa Sắc tứ Khải Đoan (117 Phan Bội Châu, phường Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2019.

Chứng minh Hội nghị có HT. Thích Châu Quang - UV HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk. Chủ tọa Hội nghị có ĐĐ. Thích Trí Minh - UV. Dự Khuyết HĐTS T.Ư, Trưởng BTS GHPGVN TP. Buôn Ma Thuột; ĐĐ. Thích Nguyên Huấn - Phó Ban Thường trực BTS PG TP. Buôn Ma Thuột; ĐĐ. Thích Tịnh Quang - Phó ban kiêm Thư ký BTS; ĐĐ. Thích Giác Kiến, Phó BTS PG tỉnh;  cùng sự tham dự của chư Tôn đức Thường trực BTS PG thành phố và chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì, cư sĩ ban Hộ trì Tam bảo của các Tự viện trong TP. Buôn Ma Thuột. Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Nghiêm Văn Chuẩn - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Đăk Lăk; Ông Lưu Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột; Ông Hồ Trung Kiên - Phó trưởng phòng Nội Vụ thành phố. Sau nghi thức niệm Phật, Đại Đức Trưởng BTS PG thành phố đã đọc diễn văn khai mạc buổi hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019. Sau đó ĐĐ. Thích Tịnh Quang - Phó ban kiêm Chánh thư ký đã Báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2020 của Phật giáo thành phố Buôn Ma Thuột. Hội nghị đã tổng kết các công tác Phật sự vào năm 2019 với các chương trình hoạt động Phật giáo TP. Buôn Ma Thuột, đến nay đã có những thành tựu nhất định theo kế hoạch đề ra. Tăng, Ni Phật tử TP. Buôn Ma Thuột đã thực hiện nhiều công tác Phật sự quan trọng như: cùng BTS GHPGVN Tỉnh tổ chức thành công các hoạt động kính mừng Đại lễ Phật đản Vesak và An cư Kiết hạ, mở khóa bồi dưỡng hành chính và luật Tín ngưỡng Tôn giáo, hoàn thiện nhân sự với chức vụ Thư ký, hoàn tất các hồ sơ trình lên BTS tỉnh về các cơ sở chưa chính thức, hưởng ứng đơn kiến nghị của BTS Tỉnh về phát ngôn thiếu đứng đắn của tiến sĩ Dương Ngọc Dũng đối với Phật giáo. Thông qua bản báo cáo, chư Tôn đức Tăng, Ni, ban Hộ trì Tam bảo TP. Buôn Ma Thuột đã đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện các công tác Phật sự và đề ra phương hướng hoạt động cho năm 2020. Thay mặt cho chính quyền, ông Lưu Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột phát biểu ghi nhận những thành quả mà Phật giáo TP. Buôn Ma Thuột đã đạt được, đồng thời ông cũng báo cáo các thành quả nổi bật của TP. BMT về kinh tế, xã hội, chính trị, đề ra các cơ chế để phát triển thành phố Buôn Ma Thuột trở thành thành phố trung tâm của vùng Tây Nguyên. Bên cạnh đó, ông cũng ghi nhận những ý kiến đề xuất của chư Tôn đức Tăng ni GHPG TP. Buôn Ma Thuột. HT. Thích Châu Quang - UV HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk đã ban đạo từ tán thán những thành quả của BTS PG thành phố trong năm qua với các mặt nổi bật của công tác Phật sự, Hòa thượng cũng ân cần sách tấn Tăng Ni thành phố nêu cao tinh thần phụng sự, giữ gìn oai nghi tế hạnh, tránh những thị phi làm ảnh hưởng Giáo hội. Hội nghị đã kết thúc trong tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của toàn thể hội trường. Một số hình ảnh của hội nghị:

Tin: Diệu Hương, Ảnh: Nam Phương, Nguyễn Phương Ban TT-TT PG Đak Lak

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online