05/01/2019 04:16

Đắk Nông: Ban Hoằng pháp tỉnh Tặng Giếng khoan cho trường Mầm non huyện Tuy Đức

PSO – Sáng ngày 04/01/2019 ( 29/11/Mậu Tuất), Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đắk Nông kết hợp cùng nhóm Từ thiện “Những Người Bạn Thành Phố Hồ Chí Minh” đã đến trường mầm non Họa Mi thuộc xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, trao tặng Giếng khoan trị giá 40 triệu, bên cạnh đó đoàn còn trao tặng thêm các phần quà cho các bạn học sinh như kẹo, bánh…vv… đến tặng tay các em.

Buổi lễ diễn ra trong niềm hoan hỷ với sự chứng minh vô cùng quý báu của Đại Đức Thích Chiếu Ý, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp tỉnh; Đại đức Thích Quảng Nhiên, Ủy viên Ban Hoằng pháp, Trụ trì chùa Thiện Minh và ĐĐ cũng là người kết nối chương trình ý nghĩa này đến người dân ở vùng sâu vùng xa.

Đại diện cho nhóm Từ thiện TP. HCM tham dự ngày hôm nay, Phật tử Lê Thị Quỳnh Trang Trưởng nhóm. Về phía nhà trường có ông Nông Vũ Thủy, Phòng Giáo dục huyện; bà Cao Thị Hoài Thu, Phó hiệu Trưởng trường mầm non Họa Mi. Đại diện phụ huynh có Phật tử Á Chi, cùng đông đảo các cháu mầm non tham dự.

Mọi người bên giếng khoan và bồn nước trong ngày bàn giao

Tại buổi lễ Đại đức Thích Chiếu Ý phát biểu : ” Trong công việc Từ thiện cũng như Hoằng pháp, nơi nào Phật pháp cần ta đến, nơi nào chúng sanh cần ta đi, thật vậy người dân miền núi nơi đây rất vất vả, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hằng ngày, chúng tôi thấy đau lòng và luôn mong mỏi đem an vui cho mọi nhà, sau thời gian liên lạc tìm người hỗ trợ, cuối cùng niềm vui ấy đã đến, Tôi rất biết ơn người tặng Giếng khoan, rất biết ơn Đại đức Thích Quảng Nhiên và biết ơn đoàn Từ thiện, lời phát biểu đầy lòng hoan hỷ, ĐĐ gởi lời chúc đến chính quyền định phương, nhà trường và Cô trào trường Họa Mi “.

Xã Quảng Tâm là một xã thuộc huyện Tuy Đức, một huyện giáp ranh với nước bạn Campuchia, là một vùng đất mới canh tác, người dân nơi đây đời sống còn nhiều khó khăn, sinh hoạt tập thể, không có điều kiện kinh tế ổn định, mọi nhu cầu thiếu nhiều, nhất là nguồn nước sạch để nuôi sống những người dân nơi đây, là một điều quan trọng bởi có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người, có thể nhịn đói nhưng không thể nhịn khát được, mọi công việc đang trong quá trình xây dựng, sửa chữa và tái tạo, thiếp lập cuộc sống ổn định cho nên cần nhiều vào sự phát tâm hỗ trợ từ cộng đồng xã hội.

Đại đức Thích Chiếu Ý phát biểu tại buổi lễ

Nhờ nhịp cầu nối kết từ Ban Hoằng pháp tỉnh với đoàn Từ thiện từ Tp.HCM, trao tặng đến các bạn học sinh nơi đây Giếng nước thâm tình, giúp nhiều hộ dân có nước sạch để uống, có nước để xài và có nước để sống, món quà này so với chúng ta nó không đáng là bao, nhưng đối với người dân nơi đây là niềm vui lớn, sự hưng phấn cho Cô trò khi sinh hoạt, món quà vô cùng ý nghĩa.

Các phần quà nhỏ đến các cháu

Vậy là từ đây mùa nắng nhiệt độ cao, Cô giáo và các bạn mầm non Họa Mi không còn cảnh thiếu nước sinh hoạt, xin cảm niệm công đức của đoàn Từ thiện rất nhiều, gởi lời chúc sức khỏe và cầu nguyện sự an lạc đến với mọi người, chúc Cô trò trường Họa Mi thi đua dạy tốt, học tốt.

CTV Ban TTTT PG tỉnh

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online