Đắk Nông: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp tìm giải pháp quản lý Tăng Ni đang sinh hoạt tự phát được gia nhập Giáo hội

PSO - Sáng ngày 21/4/2023 (nhằm ngày 2/3 năm Quý Mão), Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh kết hợp với Ban Tôn giáo tỉnh và Phòng PA02 Công an tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Công an 8 huyện, thành phố trong địa bàn tỉnh đã triển khai phiên họp tìm giải pháp quản lý Tăng Ni đang sinh hoạt tự phát ngoài quy định của Hiến chương, Quy chế Ban Tăng sự Trung ương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được gia nhập và tham gia sinh hoạt trong Tăng đoàn Phật giáo tỉnh.
Toàn cảnh phiên họp
Tham dự phiên họp có TT.Thích Quảng Hiền - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS, Trưởng ban Tăng sự PG tỉnh; TT.Thích Nhuận Thân - Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh; TT.Thích Chiếu Ý - Phó BTS, Trưởng Ban HDPT kiêm Trưởng ban TT-XH PG tỉnh; TT.Thích Quảng Nhã - Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế PG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Đắk Mill; ĐĐ.Thích Quảng Tráng - Chánh Thư ký BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Đắk R’Lấp; TT.Thích Giác Nhường - Phó Thư Ký, Chánh Văn phòng BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG Tp.Gia nghĩa; ĐĐ.Thích Vạn Hiển - Phó Thư ký BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Đắk Song; cùng sự tham dự của chư Tôn đức Tăng trưởng BTS PG các huyện, thành phố.
Về phía đại diện chính quyền tham dự
Về phía đại diện chính quyền có ông Bùi Văn Tâm - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Đắk Nông; ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh; ông Nguyễn Thế Anh - Phó Trưởng Công an Tp.Gia Nghĩa; ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Trưởng Công an huyện Cư Jut; ông Triệu Nguyễn Dũng - Phó Trưởng Công an huyện Đắk Mill; ông Lê Xuân Tài - Phó Đội trưởng đội An ninh Công an huyện Tuy Đức; ông Hồ Văn Khiêm - Cán bộ Công an huyện Đắk Glong, cùng đại diện cán bộ Công an các huyện đồng tham dự.
TT. Thích Quảng Hiền - Trưởng BTS PG tỉnh phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc phiên họp TT. Thích Quảng Hiền - Trưởng BTS PG tỉnh, mục đích phiên họp để nghe báo cáo của BTS các huyện, thành phố, và lắng nghe ý kiến của lãnh đạo Công an các huyện, thành phố về thực trạng một số Tăng Ni mua đất trồng trọt, làm thất tự tu tại địa bàn các huyện. Trên cơ sở đó, Thường trực BTS tỉnh sẽ tổ chức phiên họp gặp gỡ chư Tăng Ni đang có tỉnh trạng nêu trên để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và hướng dẫn, giúp đỡ thủ tục thuyên chuyển về tỉnh nhà để sinh hoạt, tu tập và phụng sự đúng Hiến chương Giáo hội, Quy chế Ban Tăng sự Trung ương, cũng như Quy chế hoạt động của các ban Trung ương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Tại phiên họp, chư Tôn đức Trưởng BTS PG các 8 huyện, thành phố đã có những ý kiến đóng góp trong công tác quản lý sinh hoạt tại địa phương và những ý kiến, đề xuất của lãnh đạo Công an các huyện, thành phố; Ban Tôn giáo tỉnh và Phòng PA02 Công an tỉnh khi nhận được mời trở về tham dự và đóng góp ý kiến tại phiên họp. Thượng toạ Trưởng BTS PG tỉnh đã thay lời chư Tôn đức Thường trực BTS gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý vị lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Công an các huyện đã dành thời gian đến dự phiên họp và có nhiều ý kiến, đề xuất góp phần trong việc quản lý Tăng sự trên địa bàn tỉnh.

Ban TTTT PG tỉnh Đắk Nông

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online