Đắk Nông: Chùa Liên Hoa hỗ trợ gần 2000 phần quà cho người dân hồi hương từ vùng dịch COVID-19

PSO - Biết được tin nhiều người dân đi làm việc xa quê đang trở về từ vùng dịch COVID-19 trên những chiếc xe máy tạo thành từng đoàn di chuyển suốt ngày đêm không kể nắng mưa trên quốc lộ 14 ngang qua địa phận Đắk Nông, chùa Liên Hoa (thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) đã phát tâm hỗ trợ các phần ăn nhẹ và nước uống để tiếp sức cho bà con tiếp tục chuyến hồi hương đặc biệt này. Dọc theo con đường về quê trên quốc lộ 14, chùa đã để những phần quà trên thùng các tông với dòng chữ:  “Bánh mì 0 đồng, xôi 0 đồng, tặng thêm nước, sữa và áo mưa” để những người dân đang trở về đi ngang qua yên lòng ghé nhận khi đói lòng. Theo dự kiến ban đầu, chùa hỗ trợ ngày đầu 300 phần bánh mì và nước uống. Tuy nhiên, dòng người cứ tiếp nối và được sự đồng hành của những người hảo tâm nên chùa đã tiếp tục trao thêm gần 2000 phần quà bánh trong các ngày 28, 29 và 30/7/2021. Những phần quà bánh được bà con đồng tâm hiệp lực quyên góp được gồm những ổ bánh mì, chả làm phần nhân bánh, sữa, bánh kẹo…. Đặc biệt, khi trời trở mưa với gió lớn, chùa Liên Hoa cùng quý Phật tử và mạnh thường quân còn ủng hộ những chiếc áo mưa cho bà con tiếp tục đoạn đường dài trước mặt. Những tấm lòng vàng trong đại dịch COIVD-19 đã lan tỏa yêu thương đến từng nhà và cứ thế chùa lại được sự gieo duyên đồng hành để tiếp tục việc làm thiện nguyện thật nhiều ý nghĩa này. Hoạt động thiện nguyện đã nhận được sự chung tay góp sức từ nhóm từ thiện Ánh Nhung – Ngọc Hạnh; nhóm từ thiện Bé Mập ở TP. Gia Nghĩa; nhóm Nhà Ăn Nhất Tâm 0 Đồng ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông; quý Phật tử chùa Liên Hoa, thị trấn Kiến Đức. Chùa còn nhận được sự trợ duyên sắp xếp nơi phát quà và phân công người túc trực cũng như khâu chuẩn bị của nhóm từ thiện Tâm Đức nên mọi công việc đều diễn ra tốt đẹp. Tuy giá trị những phần quà không lớn lao nhưng thể hiện tình người ấm áp “một miếng khi đói bằng một gói khi no” và là nguồn động viên to lớn đối với bà con trong lúc đói lòng, khát nước trong chuyến hồi hương do giãn cách xã hội, công việc làm ăn phải tạm thời ngừng lại để di chuyển hàng trăm cây số trên những chiếc xe máy làm phương tiện cá nhân. Tình yêu thương đồng bào chan chứa của những người con Phật khi thấy vẻ lo âu, vội vàng của đoàn người dừng xe đổ xăng, ăn nhanh cho kịp lên đường; những em bé với chiếc áo mưa mong manh trong đêm lạnh, ngủ trong vòng tay của cha mẹ. Mong cho đại dịch qua mau để bà con sớm ổn định cuộc sống bình thường như trước.  Xin tri ân những tấm lòng vàng cùng chung tay giúp đỡ bà con trong đại dịch COVID-19. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Minh Minh Nhật ký cuối ngày 30/7/2021 

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online