04/07/2018 21:47

Đắk Nông: Chùa Pháp Hoa khai mạc Khóa tu mùa hè năm 2018

Vào lúc 14h ngày 4/7/2018 (21/5/Mậu Tuất), tại Chùa Pháp Hoa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Văn phòng BTS PG tỉnh, khóa tu mùa hè dành cho các bạn trẻ được diễn ra một cách trọng thể với sự tham dự gần 700 em trại sinh.    Về chứng minh và tham dự buổi lễ khai mạc có TT. Thích Quảng Tuấn, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Quảng Hiền, UV HĐTS, Phó Trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban tổ chức khóa tu mùa hè; ĐĐ. Thích Chiếu Ý, Phó BTS, Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Nhuận Thân - Phó BTS; Chư Tôn đức Thường trực BTS, Chư Tôn đức Tăng Ni trong ban điều hành khóa tu. Về phía chính quyền đến tham dự có: Ông Bùi Văn Tâm, Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Đắk Nông; Ông Nguyễn Thanh Hải, Đại diện Phòng PA88, Công an tỉnh; Ông Tạ Văn Thăng, đại diện Ban Dân vận thị xã Gia Nghĩa; cùng quý vị đại diện quý cấp trong phường Nghĩa Thành cũng về tham dự. Đây là khóa tu được tổ chức định kỳ hằng năm cho các bạn trẻ, đặc biệt năm nay BTC chia khóa tu thành hai đợt, đợt 1 dành cho lớp nhỏ diễn ra từ ngày 1-4/7/2018, đợt 2 dành cho lớp lớn tổ chức vào ngày 4-8/7/2018. Hôm này là ngày bế giảng cho hơn 200 em lớp nhỏ và khai giảng lớp lớn cho gần 700 em trại sinh. Với định hướng rõ ràng: “Tuổi trẻ hôm nay là thế giới ngày mai, Tuổi thơ hôm nay là người chủ của tương lai”, Đại đức Thích Quảng Hiền, Trưởng Ban tổ chức khóa tu đã nói lên tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục và định hướng tương tai cho thế hệ con em Phật tử: “Nếu trong hiện tại tuổi trẻ không được chăm sóc, hướng dẫn, không được tôi luyện nhận thức đúng đắn, không có đời sống lành mạnh, đạo đức, lễ nghi, và tự kiểm soát bản thân thì chắc chắn thế giới trong tương lai của chúng ta sẽ trở nên hỗn tạp, bất an.” Cho nên muốn cho tuổi trẻ tương lai sống có ích và đóng góp cho sự phát triển đất nước thì mọi người phải chung tay. Hôm nay, BTS mở ra khóa tu này cũng không ngoài mục đích: “Giáo dục hun đúc cho các em về kỷ năng sống, ý thức hơn về bản thân mình cần phải làm gì đối với công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, giúp các em biết ân và đền ân trong những nguồn ơn mà các em được trưởng thành trong cuộc sống, biết hiếu kính cha mẹ; Tôn sư trọng đạo; Sống vị tha; biết nhận lỗi về mình; Biết bảo vệ môi trường; Nói không với game; Biết giá trị sự vâng lời; Lòng yêu nước; Biết văn hóa hiền lành - nhân hậu – tính dũng cảm của người Việt Nam” Cuối bài phát biểu, Đại đức Trưởng BTC gởi lời cám ơn đến Chư Tôn đức chứng minh và Chư Tôn đức trong ban giảng huấn, Ban điều hành và các mạnh thường quân, các tình nguyện viên, các Phật tử xa gần góp sức cho sự thành công của khóa tu.  Đồng thời tri ân các cấp lãnh đạo Chính quyền, chung sức và đến tham dự, kính cầu chúc Quý liệt vị thân tâm an lạc - Sở nguyện như ý. Một phần không thể thiếu trong khóa tu là tâm nguyện của các em trại sinh, các em trở về đây với mong ước học tập và tu tập để hoàn thiện bản thân. Các em đã ý thức được sự khó nhọc để có được khóa tu: “chúng con xin đầu thành đảnh lễ cảm niệm ân đức của thầy Trụ trì chùa Pháp Hoa, quý thầy cô trong Ban tổ chức đã vì hàng tuổi trẻ chúng con mà đứng ra lo lắng, tổ chức cho tuổi trẻ chúng con có một ngôi nhà chung để trở về học Phật, tu học đạo đức trong mùa hè này.” Cuối buổi lễ Khai mạc, Thượng tọa Trưởng BTS PG tỉnh Đắk Nông, thay lời Chư Tôn đức Chứng minh, tán thán công đức của Đại đức Trưởng BTC cùng Ban điều hành đã mở ra một khóa tu thật ý nghĩa. Đồng thời có lời sách tấn đến toàn thể trại sinh, chúc tất cả có một khóa tu mùa hè đầy ý nghĩa. Chúc khóa tu thành công tốt đẹp. Sau đây là một số hình ảnh chính về buổi lễ khai

Tin, ảnh: Quảng Mẫn-Văn Kiệt

         
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online