06/01/2021 17:53

Đăk Nông: Chùa Pháp Hoa tổ chức lễ Hằng thuận cho Phật tử

PSO - Ngày 06/01/2021 (24/11/Canh Tý), Chùa Pháp Hoa, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lễ Hằng thuận cho đôi Phật tử: Trần Ngọc Châu (PD. Nhuận Triều) và Trần Mai Khanh (PD. Tâm Hạnh) với sự chứng minh, chủ trì của TT. Thích Quảng Hiền – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông, Trụ trì chùa Pháp Hoa, thành phố Gia Nghĩa.

Buổi lễ Hằng thuận được diễn ra thật trang nghiêm với sự chứng minh của TT. Thích Quảng Hiền – Trụ trì chùa Pháp Hoa; chư Tôn đức Tăng trong bổn tự và sự chứng kiến của đôi bên thông gia, dòng họ của cô dâu, chú rể.

Đây là một nghi thức Hằng thuận vô cùng ý nghĩa, làm tăng thêm sự bền vững của các cặp đôi sau khi kết hôn. Lễ hằng thuận thường được tổ chức cho các cặp đôi đã quy y Tam bảo.

Việc thực hiện lễ Hằng thuận chính là để tạo điều kiện cho cô dâu, chú rể được hành lễ trước đức Phật và các chư tăng. Ngoài ra, cô dâu và chú rể còn được đức Phật và chư Tăng chứng minh, chúc phúc cho hôn lễ của đôi bạn trẻ trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng.

Trong ngày này, sẽ là bước khởi đầu đầy ý nghĩa cho những ai chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân nếu được sự chứng minh, chúc phúc và gửi gắm những đạo lý, kinh nghiệm sống xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc của các bậc đức hạnh.

Sau khi cử hành những nghi thức của lễ Hằng Thuận như niêm hương bạch Phật, đại diện hai họ dâng lời tác bạch và trao nhẫn cưới,…Trong không khí trang nghiêm, ấm cúng, thấm đượm tình đạo vị, TT. Thích Quảng Hiền đã có đôi lời pháp nhủ gửi đến hai bạn trẻ trước khi chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân. Để có một cuộc sống hôn nhân mỹ mãn, hai bạn trẻ phải luôn yêu thương, tôn trọng, quý kính nhau, biết lắng nghe, quan tâm, chia sẻ, biết hoan hỷ và tha thứ những lỗi lầm của nhau. Đồng thời mỗi người cần giữ gìn, làm tròn những bổn phận, trách nhiệm của người vợ, người chồng như lời Đức Phật chỉ dạy trong Kinh Thiện Sinh: Chồng phải lễ độ, giao phó việc nhà, tùy sức sắm sửa quần áo nữ trang, đi về đúng giờ, một lòng chung thủy với vợ. Vợ phải hòa nhã kính nhường, dậy trước ngủ sau, công dung ngôn hạnh, tháo vát việc nhà, giữ gìn tài sản, không xa xỉ tiêu xài, chăm lo việc giáo dục con cái.

Đặc biệt trong buổi lễ Hằng thuận, đôi tân lang và tân nương được thuyết giảng những lời dạy của Đức Phật trong Kinh cho đôi bạn trẻ về cách sống đạo nghĩa, bổn phận và trách nhiệm giữa vợ và chồng. Nghi thức của buổi lễ mang đậm dấu ấn tinh thần trí tuệ đạo Phật, đạo đức tâm linh và văn hóa Tôn giáo, giúp cho đôi bạn có định hướng đúng về một tương lai lạc quan, biết cách nuôi dưỡng đời sống hạnh phúc theo tinh thần giác ngộ.

Cuối buổi lễ, TT. Thích Quảng Hiền chứng minh đã trao giấy chứng nhận và phần quà lưu niệm cho đôi tân lang và tân nương.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận buổi lễ:

Ban TT-TT PG Đăk Nông

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online