Đắk Nông: Hội nghị Đại biểu Phật giáo huyện Đắk Mill lần thứ IV, nhiệm kỳ (2021-2026)

PSO - Ngày 24/12/2021, (nhằm ngày 21/11 năm Tân Sửu), tại chùa Hoa Nghiêm (TT Đắk Mill, huyện Đắk Mill, tỉnh Đắk Nông) đã trang nghiêm tổ chức Hội nghị Đại biểu Phật giáo huyện Đắk Mill lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị đã suy cử TT. Thích Quảng Nhã làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện trong nhiệm kỳ mới. Chứng minh và tham dự Hội nghị có: TT. Thích Quảng Tuấn - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh; TT. Thích Quảng Hiền - Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG tỉnh; TT. Thích Nhuận Thân - Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát PG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Đắk Mill; ĐĐ.Thích Quảng Tráng - Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS PG tỉnh; ĐĐ. Thích Giác Nhường - Phó Thư Ký BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG TP. Gia Nghĩa cùng chư Tôn đức trong Thường trực BTS PG tỉnh và Trưởng BTS PG các huyện trong địa bàn tỉnh và các Đại biểu đồng trở về tham dự. Về phía chính quyền có ông Phan Bá Tịnh - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mill; ông Trương Xuân Chương - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Vũ Đại Phong - Phó phòng Nội vụ huyện; ông Triệu Nguyễn Dũng - Phó Công an huyện; ông Nguyễn Công Thắng - Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn Đắk Mill; ông Lê Mạnh Đạt - Phó Chủ tịch UBND thị trấn; ông Lê Minh Tài - Chủ tịch UBND xã Đắk Lao; ông Đỗ Xuân Cải - Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Sắk, cùng lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương đồng tham dự. Mở đầu chương trình Hội nghị chư Tôn đức đã trang nghiêm thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ. Tiếp đến TT. Thích Nhuận Thân - Trưởng BTS PG huyện Đắk Mill đã phát biểu khai mạc chào mừng chư Tôn đức Tăng Ni và các cấp chính quyền đã dành thời gian quang lâm chứng minh và tham dự Hội nghị Đại biểu Phật giáo huyện Đắk Mill lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự trong thời gian qua của Phật giáo huyện Đắk Mill, ĐĐ. Thích Giác Thuyết cho biết: Trải qua 5 năm của nhiệm kỳ Ban Trị sự cùng toàn thể quý Phật tử trong huyện nhà đã đoàn kết, hòa hợp luôn luôn gắn bó với Thường trực BTS PG tỉnh và các cấp chính quyền địa phương cố gắng hoàn thành trách nhiệm mà Giáo hội các cấp đã tin tưởng và giao phó, để hoàn thành tốt công tác Phật sự, góp phần xây dựng và phát triển ngôi nhà chung Phật giáo huyện nhà ngày càng phát triển và vững mạnh hơn. Nhờ đó BTS PG huyện Đắk Mill đã thành tựu được được nhiều Phật sự trong nhiệm kỳ vừa qua từng bước phát triển đưa Phật giáo huyện nhà đi vào hoạt động rất ổn định, nhất là việc củng cố và tăng cường nhân sự hợp lý, chật chẽ giải quyết kịp thời rất nhiều Phật sự cần thiết. Luôn lắng nghe ý kiến của mỗi thành viên trong BTS và hỗ trợ rất nhiệt tình và tâm huyết trong vấn đề sinh hoạt và tu tập của các đạo tràng trong địa bàn huyện. Qua những ưu điểm trên thì không sao có những thiếu soát BTS huyện nhà nhận thấy về vấn đề phân hóa nội bộ theo hướng lợi ích nhóm của một số thành viên đã làm đã khiến cho một vài Phật sự bị trễ nãi. Do chưa am hiểu rành về quy cách và chủ trương của Giáo hội, trách nhiệm của mỗi thành viên chưa được cao, trình độ và việc quản lý chưa được nhịp nhàng chỉ đạo và xử lý các Phật sự chưa được ổn thỏa. Dựa vào thành quả và khuyết điểm đã nêu trên BTS PG huyện Đắk Mill sẽ cố gắng đưa ra phương hướng hoạt động căn cứ vào thực tế tại địa phương, phù hợp với nhu cầu phát triển tại huyện nhà trong thời gian tới. Với mong muốn đưa Phật giáo huyện Đắk Mill phát triển tốt hơn nhằm góp phần xây dựng Giáo hội Phật Giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh. Tiếp nối chương trình BTS Phật giáo huyện Đắk Mill nhiệm kỳ III (2016 - 2021) tuyên bố mãn nhiệm. ĐĐ. Thích Quảng Tráng - Phó Thư ký, Chánh Văn Phòng BTS PG tỉnh, thông qua danh sách giới thiệu thành phần nhân sự dự kiến của BTS Phật giáo huyện Đăk Mill nhiệm kỳ IV (2021-2026). TT. Thích Quảng Hiền - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG tỉnh Đăk Nông lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu hiện diện, nhất trí thông qua thành phần nhân sự BTS PG huyện Đăk Mill nhiệm kỳ IV (2021-2026) gồm 16 thành viên do TT .Thích Quảng Nhã làm Trưởng ban Trị sự. Thay mặt Thường trực BTS PG tỉnh Đắk Nông, đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến tập thể và cá nhân thành viên BTS Phật giáo huyện Đăk Mill để ghi nhận sự đóng góp trong nhiệm kỳ vừa qua. Các vị thành viên tân Ban Trị sự ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ. Và đón nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng từ Thường trực BTS PG tỉnh và lãnh đạo các cấp chính quyền. Tại Hội nghị, ông Phan Bá Tịnh - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mill đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Phật giáo huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời tin tưởng Tân BTS tiếp tục phát huy các truyền thống tốt đẹp, góp phần vào sự phát triển của huyện nhà, đáp ứng mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Ông Vũ Đại Phong - Phó phòng Nội vụ huyện Đắk Mill đã đọc quyết định khen thưởng cho các tập thể cũng như cá nhân có đóng góp trong nhiệm kỳ vừa qua của UBND, UBMTTQVN huyện Đắk Mill. Ban đạo từ tại buổi lễ, TT. Thích Quảng Hiền - Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG tỉnh đã tán thán công đức đến BTS Phật giáo huyện Đắk Mill nhiệm kỳ vừa qua. Mong rằng Tân BTS tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, hoàn thành tốt các công tác Phật sự đã đề ra trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2021 – 2026). Thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Nhà nước và Giáo hội, đưa Phật giáo huyện ngày càng phát triển vững mạnh. Hội nghị Đại biểu Phật giáo huyện Đắk Mill thành tựu viên mãn và khép lại trong tinh thần đoàn kết, hoan hỷ của tất cả đại biểu. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Ban TTTT PG tỉnh Đắk Nông

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online