Đắk Nông: Hội nghị Đại biểu Phật giáo huyện Đắk Song lần thứ III nhiệm kỳ (2021 - 2026)

PSO - Ngày 23/12/2021 (nhằm ngày 20/11 năm Tân Sửu), tại VP Ban Trị sự - Chùa Bửu Thành (TT. Đức An, H. Đắk Song, T. Đắk Nông) đã trang trọng diễn ra Hội nghị Đại biểu Phật giáo huyện Đắk Song lần thứ III nhiệm kỳ (2021 - 2026). Quang lâm chứng minh và tham dự có TT. Thích Quảng Tuấn – Ủy viên HĐTS TƯ, Trưởng ban Trị sự PG tỉnh Đắk Nông; TT. Thích Quảng Hiền – Ủy viên HĐTS TƯ, Phó trưởng ban Thường trực PG tỉnh; TT. Thích Nhuận Thân – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát PG tỉnh; TT. Thích Quảng Nhã – Chánh Thư ký PG tỉnh cùng chư Tôn đức BTS PG tỉnh, đại diện BTS PG các huyện trong tỉnh, chư Tăng Ni trụ trì, quý Phật tử Ban Hộ tự, Ban Hộ trì Tam bảo các cơ sở chùa trong địa bàn huyện Đắk Song. Về phía chính quyền có ông Nguyễn Văn Tâm – Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Đức Lộc – Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Bí thư Thường trực huyện Đắk Song; ông Nguyễn Ngọc Thân – Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Lê Giang – Phó chủ tịch MTTQVN huyện; ông Đinh Cao Cường – Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện; ông Nguyễn Hữu Phương – Phó trưởng phòng Nội vụ huyện; ông Nguyễn Nghề – Chủ tịch Hội CTĐ huyện, cùng các ban ngành thị trấn đức an, các UBND xã, MTTQVN các xã trong huyện. Sau nghi thức chào quốc kỳ, đạo kỳ và phổ biến nội quy hội nghị, ĐĐ.Thích Nhuận Phương - Trưởng ban Tổ chức hội nghị phát biểu khai mạc cho biết: “Trong suốt những nhiệm kỳ vừa qua, Ban Trị sự PG huyện Đắk Song luôn nghiêm túc thực hiện theo sự chỉ đạo của trung ương Giáo hội và Ban Trị sự PG tỉnh, thực hiện các chương trình hoạt động Phật sự với tinh thần “Phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật”, thể hiện tính “Đoàn kết hòa hợp – trưởng dưỡng đạo tâm – trang nghiêm giáo hội”. Nhiệm kỳ II vừa qua Ban Trị sự cùng Tăng Ni, Phật tử huyện nhà đã nổ lực không ngừng trong mọi Phật sự qua các phương diện: Tăng sự – hoằng pháp– nghi lễ – giáo dục – từ thiện xã hội vv… ”. Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự trong thời gian qua của Phật giáo huyện Đắk Song, ĐĐ. Thích Vạn Hiển cho biết: Ban Trị sự PG huyện chính thức được thành lập từ ngày 12/11/2014 đến hôm nay đã tròn 8 năm đã trãi qua 2 nhiệm kỳ , dân số Phật giáo toàn huyện có 4,363 hộ và 21,815 nhân khẩu. Trong huyện có 8 ngôi tự viện, gồm: 7 chùa, 1 Thiền Viện và 3 điểm sinh hoạt tập trung Trong 5 năm qua, chư Tăng Ni, Phật tử chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện với tổng trị giá 8.399.250.000 nghìn đồng (tám tỷ ba trăm chín mươi chín triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). Nhiều chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ mới được BTS PG huyện đưa ra như: Tập trung đẩy mạnh sinh hoạt các ngành quan trọng như: Tăng sự, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Văn hóa, Từ thiện xã hội và Thông tin truyền thông… Thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đắk Nông, TT. Thích Quảng Hiền – Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến tập thể và cá nhân thành viên BTS Phật giáo huyện Đắk Song để ghi nhận sự đóng góp trong nhiệm kỳ vừa qua. Tại hội nghị, TT. Thích Quảng Nhã – Chánh Thư ký PG tỉnh đã công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự BTS GHPGVN huyện Đắk Song nhiệm kỳ (2021 – 2026) gồm 29 thành viên do ĐĐ. Thích Nhuận Phương đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban; ĐĐ. Thích Vạn Hiển – Phó Trưởng ban Thường trực; ĐĐ. Thích Đắc Thịnh, ĐĐ. Thích Giác Luật – Đồng Phó trưởng ban. Quyết định do TT. Thích Quảng Tuấn – Trưởng ban Trị sự PG tỉnh Đắk Nông ấn ký. Tân BTS GHPGVN huyện Đắk Song nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt toàn thể hội nghị, đón nhận quyết định và phát biểu nhận nhiệm vụ, tuân thủ theo sự chỉ đạo của Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh trong các công tác Phật sự; thực hiện tốt các nghị quyết hội nghị của Phật giáo huyện đề ra. Thay mặt chính quyền, ông Nguyễn Ngọc Thân – Huyện Ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Song phát biểu ghi nhận những đóng góp của PG huyện Đắk Song đối với đời sống xã hội. Đồng thời tin tưởng Tân BTS tiếp tục phát huy các truyền thống tốt đẹp, góp phần vào sự phát triển của huyện nhà, đáp ứng mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Ban đạo từ chỉ đạo tại hội nghị, TT. Thích Quảng Tuấn – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Nông tán dương tinh thần làm việc của chư Tôn đức Tăng Ni, cảm ơn sự đồng thuận của các cấp chính quyền và mong muốn PG huyện Tiên Phước trong nhiệm kỳ đến phát triển về mọi mặt. Thượng toạ mong rằng Tân BTS tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, hoàn thành tốt các công tác Phật sự đã đề ra trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2021 – 2026). Thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Nhà nước và Giáo hội, đưa Phật giáo huyện ngày càng phát triển vững mạnh. Sáng cùng ngày đại diện Ban tổ chức và đại biểu hội nghị cũng đã đến kính viếng và đặt vòng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đắk Song. Viếng nghĩa trang liệt sỹ là hoạt động thường có tại hội nghị Phật giáo các cấp thể hiện tấm lòng tri ân, báo ân của người con Phật. Hội nghị Đại biểu Phật giáo huyện Đắk Song thành tựu viên mãn và khép lại trong tinh thần đoàn kết, hoan hỷ của tất cả đại biểu. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
Ban TTTT PG Đăk Nông
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online