Đắk Nông: Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh năm 2021

PSO - Sáng ngày 28/12/2021 (nhằm 25/11 Tân Sửu), tại Văn phòng BTS - Chùa Pháp Hoa (phường Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông) Thường trực BTS PG tỉnh Đăk Nông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2021 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2022. Tham dự Hội nghị có TT. Thích Quảng Tuấn - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh; TT. Thích Quảng Hiền - Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG tỉnh; TT.Thích Chiếu Ý - Phó BTS, Kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp PG tỉnh; TT. Thích Nhuận Thân - Phó BTS, Kiêm Trưởng ban Kiểm Soát PG tỉnh; ĐĐ.Thích Quảng Tráng - Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS PG tỉnh; ĐĐ.Thích Giác Nhường - Phó Thư Ký BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG TP. Gia Nghĩa, cùng chư Tôn đức trong Thường trực BTS PG tỉnh và quý Nam, Nữ cư sĩ Phật tử đồng trở về tham dự. Đại diện chính quyền có: Ông Phạm Hữu Nghị - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đăk Nông; Ông Phạm Quốc Trạng - Đội trưởng An Ninh phòng PA02 Công An tỉnh; Ông Bùi Văn Tâm - Phó Ban Tôn Giáo tỉnh, cùng các cấp chính quyền địa phương đã đồng trở về tham dự. Mở đầu buổi Hội nghị chư Tôn Đức đã trang nghiêm khởi thân Niệm Phật Cầu Gia Hộ, tiếp đến TT. Thích Quảng Tuấn - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh đã phát biểu khai mạc và gửi lời chúc mừng năm mới Tết Nhâm Dần 2022 đến chư Tôn đức Tăng, Ni và lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương. Qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2021 do ĐĐ. Thích Giác Nhường trình bài. Được biết, trong năm qua do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban Thường trực, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đăk Nông đã thực hiện theo thông bạch của HĐTS Trung ương về công tác phòng chống dịch bệnh COVID 19 về việc giảm quy mô trong công tác tổ chức Đại lễ Phật Đản và An cư Kiết hạ trong năm 2020. Đã yêu cầu các Ban Trị sự huyện, thị, thành và các đơn vị trực thuộc trong tỉnh thực hiện nghiêm các nguyên tắc phòng, chống  dịch. Khuyến khích các cơ sở tự viện hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, giúp đỡ bà con đang trong các khu phong tỏa, cách ly bằng nhiều hình thức thiết thực như: Ủng hộ rau củ qua tươi sạch cho các vùng dịch bênh bùng phát mạnh trong của các tỉnh thành với số lượng lớn hơn 5000 tấn, ủng hộ quỹ vắc - xin phòng chống dịch bệnh COVID 19, kêu gọi nhân dân Phật tử ủng hộ các khu cách ly tập trung. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trong năm qua đã tổ chức lễ công bố thành lập 3 Ban Trị sự cấp huyện, thành phố đó là: BTS PG thành phố Gia Nghĩa, BTS PG huyện Tuy Đức, BTS PG huyện Đăk G’long. Thực hiện theo Thông tư của Hội đồng Trị sự GHPGVN, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đăk Nông đã hướng dẫn, chỉ đạo sát sao Ban Trị sự các huyện, thị, thành trong tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu Phật khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 an toàn và thành công tốt đẹp. Các ngày lễ lớn của Phật giáo và dân tộc, Phật giáo tỉnh hướng dẫn các tự viện trong tỉnh triển khai công tác nghi lễ một cách trang nghiêm, an toàn thực hiện đúng chỉ đạo 5K của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Nhằm giúp đỡ và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, công tác từ thiện xã hội luôn được Phật giáo tỉnh Đăk Nông quan tâm, trong năm qua nhiều công tác đã được thực hiện đa dạng và quy mô với tổng kinh phí gần 15.944.849.000 (mười lăm tỷ, chín trăm bố mươi bốn triệu, tám trăm bốn mươi chín nghìn đồng). Tiếp đó là phương hướng hoạt động Phật sự năm 2022, Ban Trị sự PG tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và quyết tâm hoàn thành tốt mọi Phật sự trong năm tới. Thường trực Ban Trị sự đã lắng nghe ý kiến của chư Tôn đức Tăng Ni và quý đại biểu tham dự nhằm hoàn thiện bản báo cáo công tác Phật sự năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đại diện Ban Thư Ký ĐĐ. Thích Quảng Tráng - Phó Thư Ký, Chánh Văn Phòng BTS PG tỉnh đã công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự PG các huyện, nhiệm kỳ (2021-2026) và trao quyết định bổ nhiệm cho các vị tân Trưởng Ban Trị sự. Đại diện chính quyền, ông Phạm Hữu Nghị - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đăk Nông gửi lời cảm ơn đến Ban Trị sự tỉnh đã luôn đồng hành cùng chính quyền phòng chống dịch COVID 19, cũng như hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời ông gửi lời chúc mừng các thành tựu Phật giáo tỉnh đã đạt được. Biểu dương các hoạt động an sinh xã hội, phòng chống dịch cũng như sự kiện toàn trong công tác tổ chức Giáo hội. Nhằm góp ý để hoàn thiện hơn cho BTS PG tỉnh Đăk Nông trong năm tới ông Bùi Văn Tâm - Phó Ban Tôn Giáo tỉnh đã đại diện cho Ban Tôn Giáo Sở Nội vụ đã tham gia đóng góp ý kiến vào bản dự thảo và triển khai về một vài vấn đề sinh hoạt Tôn giáo tại địa phương, kính nhờ chư Tôn đức lãnh đạo triển khai chặt chẽ vấn đề sinh hoạt của Tăng, Ni ngoại tỉnh trở về xây dựng cơ sở Tôn giáo không đúng quy định. Ban đạo từ tại Hội nghị, TT. Thích Quảng Hiền - Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG tỉnh vô cùng hoan hỉ tán dương các thành tựu Ban Trị sự tỉnh đã đạt được.Thượng tọa tin rằng với tin thần hòa hợp, đoàn kết Phật giáo tỉnh nhà sẽ ngày càng phát triển vững mạnh. Cuối lời Thượng tọa chúc toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni và lãnh đạo các cấp tham dự được nhiều sức khỏe, an vui. Cuối chương trình buổi Hội nghị TT. Thích Quảng Tuấn - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh đã phát biểu đúc kết và chân thành cảm ơn lời đóng góp ý kiến của ông Bùi Văn Tâm và hứa sẽ cố gắng giải quyết những vấn đề được ông đề cập tới cố gắng vận động quý Tăng, Ni hoạt động đúng theo quy định của các cấp chính quyền và nhờ các cấp chính quyền hỗ trợ thêm về mặt nhân sự để hướng đến Đại hội Phật giáo tỉnh Đăk Nông trong năm tới và nhân dịp cuối năm Tân Sửu 2021 và trước thềm năm mới xuân Nhâm Dần kính chúc toàn thể quý lãnh đạo chính quyền sức khỏe dồi dào để hỗ trợ cho Phật giáo tỉnh nhà trong thời gian tới.

Ban TT-TT PG tỉnh Đăk Nông

Download Android Download iOS
TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online