Đắk Nông: Lễ Công bố thành lập điểm sinh hoạt Tôn giáo tập trung Giác Tâm xã Đắk Bút So

PSO - Sáng ngày 6/4/2023 (nhằm ngày 16/2 nhuần năm Quý Mão), Ban Trị sự Phật giáo huyện Tuy Đức đã trang nghiêm tổ chức lễ Công bố thành lập điểm sinh hoạt Tôn giáo tập trung Giác Tâm tại thôn 3, xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có: TT. Thích Quảng Tuấn - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban HDPT TW, Chứng minh BTS PG tỉnh Đắk Nông; TT. Thích Quảng Hiền - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh; TT. Thích Chiếu Ý - Phó BTS, Trưởng Ban HDPT PG tỉnh kiêm Trưởng ban TT-XH PG tỉnh; ĐĐ. Thích Quảng Tráng - Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; TT. Thích Giác Nhường - Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG TP. Gia Nghĩa; ĐĐ. Thích Vạn Hiển - Phó Thư ký BTS PG tỉnh; ĐĐ. Thích Thánh Văn - Trưởng BTS PG huyện Tuy Đức, Trưởng ban tổ chức; ĐĐ. Thích Quảng Nhiên - Phó trưởng ban Thường trực BTS PG huyện, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, tịnh xá trong và ngoài tỉnh đồng tham dự. Về phía đại diện chính quyền tham dự buổi lễ có bà Võ Thị Thanh Xuân - Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tuy Đức; ông Điểu Kin - Phó đội Trưởng đội An ninh Công an huyện; ông Phạm Văn Thưởng - Chủ tịch UBMTTQVN xã Đắk Bút So, cùng đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện Tuy Đức, xã Đắk Bút So và đông đảo Phật tử đồng tham dự. Mở đầu buổi lễ chư Tôn đức và toàn thể đại chúng đã trang nghiêm niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc Kỳ, Đạo Kỳ sau đó các em đoàn sinh Gia đình Phật tử huyện Tuy Đức đã cung kính dâng lên những lẳng hoa tươi thắm cúng dường đến chư Tôn đức Tăng Ni và toàn thể quý vị quan khách tham dự buổi lễ. Tiếp đến ĐĐ. Thích Thánh Văn - Trưởng BTS PG huyện Tuy Đức, Trưởng ban Tổ chức đã phát biểu chào mừng chư Tôn đức và lãnh đạo chính quyền các cấp đã dành thời gian trở về tham dự buổi lễ, nhờ sự quan tâm của chư Tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh Đắk Nông và chính quyền địa phương sau thời gian dài đăng ký thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo đến nay đã được thành tựu. Chính vì thế hôm nay đã trang nghiêm tổ chức lễ Công bố thành lập điểm sinh hoạt Tôn giáo tập trung Giác Tâm tại xã Đắk Bút So, để cho bà con Phật tử tại địa phương với tâm nguyện tôn kính Tam Bảo và đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng Tâm linh của bà con nơi đây. Để dìu dắt Đạo tràng Giác Tâm sinh hoạt đúng chánh pháp và quy định của Pháp luật nhà nước kính mong chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh và các cấp chính quyền hoan hỷ trợ duyên hơn nữa để Đạo tràng Giác Tâm phát triển hơn để bà con có nơi trở về nương tựa tu học. Sau phần phát biểu chào mừng ĐĐ. Thích Quảng Tráng -  Chánh Thư ký BTS PG tỉnh, thay mặt Thường trực BTS PG tỉnh đã tuyên đọc Quyết định Công nhận Thành lập Điểm sinh hoạt Tôn giáo tập trung Giác Tâm, TT. Thích Quảng Hiền - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh thay mặt chư Tôn đức Thường trực Phật giáo tỉnh trao Quyết định đến Ban Hộ tự đạo tràng Giác Tâm. Tiếp đến đại diện Ban Hộ tự Đạo tràng Giác Tâm, ông Nguyễn Thành Tâm (Pháp danh Tâm Thọ) đã phát nguyện trước chư Tôn đức và các cấp chính quyền tri ân chư Tôn đức đã tạo điều kiện cho bà con nơi đây có một ngôi đạo tràng để an yên tu học. Sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại xã Đắk Bút So rất nhiều năm khao khát có được một ngôi đạo tràng đến hôm nay ước nguyện đã được thành tựu như ý do đó chúng con xin nguyện gìn giữ ngôi đạo tràng và cố gắng để Đạo tràng Giác Tâm ngày một phát triển hơn, để có được như ngày hôm nay là nhờ sự gia hộ của Mười phương chư Phật sự quan tâm của chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh và các cấp chính quyền địa phương để bà con có một nơi để trở về sinh hoạt tâm linh. Ông Phạm Văn Thưởng - Chủ tịch UBNTTQVN xã đã đại diện lãnh đạo chính quyền xã Đắk Bút So có bài phát biểu tại buổi lễ ra mắt thành lập điểm sinh hoạt Tôn giáo tập trung Giác Tâm ngày hôm nay. Thời gian qua, tuy chưa được chính thức công nhận nhưng về vấn đề sinh hoạt Tôn giáo trên địa bàn xã rất ổn định, Đạo tràng Giác Tâm luôn thực hiện tốt các chính sách Pháp luật của nhà nước, luôn luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội. Tuy nhiên thời gian tới đạo tràng Giác Tâm cần thực hiện tốt công tác tổ chức sinh hoạt đúng nội dung và thời gian đã đăng ký phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, chung tay với chính quyền các cấp nhiều hơn nữa trong các hoạt động thiện nguyện, kính chúc Đạo tràng Giác Tâm ngày càng phát triển góp phần chung tay xây dựng quê hương xã Đắk Bút So ngày một phát triển. Cuối buổi lễ TT. Thích Quảng Hiền - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh đã thay mặt Thường trực Ban Trị sự có lời đạo từ đến với hội chúng Thượng tọa đã gửi lời tri ân sâu sắc đến các cấp chính quyền đã quan tâm tạo điều kiên thuận duyên để Điểm sinh hoạt Tôn giáo tập trung Giác Tâm được thành lập để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của bà con Phật tử tại địa phương nơi đây và chúc mừng bà con Phật tử nơi đây có được nơi sinh hoạt chính thức đầy đủ pháp nhân pháp lý dưới sự quản lý của Giáo hội và chính quyền địa phương. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và Phật giáo huyện Tuy Đức rất vui mừng khi có được một điểm sinh hoạt chính thức như thế này là cả một thời gian dài với rất nhiều khó khăn và trở ngại, do đó quý vị Phật tử nơi đây phải nỗ lực hộ trì và gìn giữ tín ngưỡng Tôn giáo mình đang theo học, phải quy y Tam Bảo có lòng tin tuyệt đối với Đức Phật, mỗi người chúng ta phải hướng đến đời sống tâm linh để lan tỏ truyền thống tốt đẹp của Phật giáo đến với bà con Phật tử, cố gắng để trở thành những công dân tốt, sống có ích cho xã hội chung tay gìn giữ ngôi Đạo tràng Giác Tâm phát triển hơn nữa. Ban tổ chức đã đón nhận nhiều lẵng hoa và phần quà từ chư Tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh, và chư Ni Phật giáo tỉnh, chùa Dược Sư (TP. Buôn Ma Thuột), UBND huyện Tuy Đức; Công an huyện Tuy Đức; UBMTTQVN xã Đắk Bút So đã gửi tặng chúc mừng cho buổi lễ. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban TTTT Phật giáo tỉnh Đắk Nông

Download Android Download iOS
TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online