09/02/2019 20:03

Đắk Nông: Lễ Húy nhật lần thứ 32 cố Trưởng lão HT. Thích Giác Tánh viên tịch


Ngày 09/2/2019 (nhằm mùng 5 tháng giêng năm Kỷ Hợi), tại chùa Hoa Nghiêm (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông), TT. Thích Quảng Tuấn, cùng chư Tôn đức và Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm Húy nhật lần thứ 32 cố Trưởng lão Hòa thượng Bổn sư thượng Giác hạ Tánh.

Tham dự và chứng minh buổi lễ có: TT. Thích Quảng Tuấn -Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Đắk Nông, trụ trì chùa Hoa Nghiêm; cùng chư Tôn đức giáo phẩm trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, BTS các huyện; Ban Huynh trưởng Liên đoàn Gia đình Phật tử (GĐPT) và đông đảo bà con Phật tử tại tỉnh nhà.

Tại lễ tưởng niệm, ĐĐ. Thích Giác Nhường – Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh đã cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tánh: HT. Thích Giác Tánh (1911-1987) là bậc xuất trần thượng sĩ, có công lớn trong cuộc chấn hưng Phật giáo, thống nhất Phật giáo Việt Nam.

Cố Trưởng lão Hòa thượng đã tham gia mở Phật học đường, giảng dạy, đào tạo, giáo dục nhiều thế hệ Tăng Ni tài đức, nhiệt tâm hoằng dương chánh pháp, trùng tu, xây dựng nhiều tự viện, Phật học viện, trường Phật học… suốt đời phụng sự cho Đạo pháp và Dân tộc.

Vào thời sinh tiền, cố Trưởng lão HT.Thích Giác Tánh, thế danh là Võ Phi Long, sinh tại làng Vĩnh Lộc, xã Bình Hòa, quận Bình Khê (Tây Sơn), tỉnh Bình Định. Năm 1923, Ngài được thân mẫu chấp thuận cho xuất gia tại chùa Hưng Long (tỉnh Bình Định) với Hòa thượng Huệ Chiếu.

Trong quá trình xuất gia, Hòa thượng nguyên giữ chức Kinh tài của Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định, Phó Giám đốc các Phật học đường Thiên Đức, Nhạn Sơn và Nhạn Pháp, Phó Trưởng ban kiến thiết trùng tu tổ đình Thập Tháp Bình Định; Trưởng ban Quản trị tu viện Nguyên Thiều; Phó ban Trị sự Giáo hội Tăng già Trung Phần; Tổng Thư ký hai tổ chức Giáo hội Tăng già và Tổng hội Phật giáo; Chánh đại diện Miền Liễu Quán; thành viên Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Viện Tăng Thống.

Năm 1969, Giáo hội cải tổ hai hệ thống hóa tổ chức hành chánh các Phật học Viện toàn quốc, Ngài lần lượt được suy cử các chức vụ như: Cố vấn, Giám luật, Giáo thọ trường… ở nhiều Phật học viện, nhất là ở hai Phật học viện Nguyên Thiều và Phước Huệ. Năm 1979, Ngài được mời vào Ban Vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Trí Thủ làm trưởng ban.

Năm 1981, Ngài được suy cử vào Hội đồng Chứng minh Trung ương GHPGVN tại Đại hội Đại biểu Thống nhất Phật giáo toàn quốc. Năm 1982, Ngài đã góp phần vận động thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghĩa Bình khóa I và cố vấn cho Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trong khóa II.

Từ năm 1982 đến 1985, Ngài liên tục là thiền chủ trong các mùa An cư Kiết hạ tại tổ đình Long Khánh (Quy Nhơn). Đến năm 1986, Hòa thượng nhận thấy sức khỏe suy giảm, cơ duyên viên mãn, nên xin về chùa Thiên Đức (Tuy Phước) để tịnh dưỡng.

Sau một thời gian về tại chùa Thiên Đức, Hòa thượng đã an nhiên thu thần thị tịch vào lúc 4 giờ sáng ngày 4 tháng giêng năm Đinh Mão (1987) tại chùa Thiên Đức (thôn Háo Lễ, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tình Bình Định), trụ thế 77 năm, 56 hạ lạp.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính của lễ Húy nhật lần thứ 32 năm ngày cố Trưởng lão HT. Thích Giác Tánh viên tịch, chư Tôn giáo phẩm Phật giáo tỉnh và quý Phật tử… đã đối trước Giác linh đài thành kính dâng nén tâm hương tưởng niệm, tri ân công đức sâu dày của cố Trưởng lão Hòa thượng đối với Đạo pháp và Dân tộc.

  TT. Vườn Tâm

 

 

The post Đắk Nông: Lễ Húy nhật lần thứ 32 cố Trưởng lão HT. Thích Giác Tánh viên tịch appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online