Đắk Nông: Thiền viện Trúc lâm Đạo Nguyên với hành trình quyên góp nông sản sạch hỗ trợ các tỉnh, thành chống dịch Covid-19

PSO – Từ khi đợt dịch lần thứ 4 xuất hiện tại nước ta, các tỉnh thành như Bình Dương, Đồng Nai và đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh phải gồng mình lên chống dịch và phải chịu những tổn thương nặng nề do dịch Covid-19 gây ra. Hơn một tháng qua, ngôi Thiền viện Trúc lâm Đạo Nguyên tọa lạc tại xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông luôn tất bật với việc vận chuyển hàng chục tấn nông sản sạch đến cho những người nghèo, người trong khu phong tỏa, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và cả các bếp ăn từ thiện tại các tỉnh thành chịu ảnh hưởng nặng của đại dịch.

Một tháng trở lại đây, chư Tăng Thiền viện Trúc lâm Đạo Nguyên cùng Tăng Ni, Phật tử địa phương luôn tất bật chuẩn bị những phần nông sản để gửi vào TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Mặc cho ngày hay đêm, ngoài ruộng hay trong vườn, mọi người vẫn luôn hết sức mình với công việc đã được phân công, người khỏe thì thu hoạch nông sản, vận chuyển nông sản lên xe tải, người yếu hơn thì chia nhau phân loại những phần rau, củ, quả,... Tay chân tất bật liên tục nhưng không khí luôn vui vẻ, đầm ấm. Từ ngày 30/06/2021 khi chuyến xe đầu tiên được lăn bánh để vận chuyển những tấn hàng nông sản đầu tiên vào TP. Hồ Chí Minh, cứ thế cho đến nay liên tục đã có tổng cộng 7 chuyến hành trình vận chuyển nông sản sạch vào TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai với tổng số hơn 60 tấn rau, củ, quả sạch hỗ trợ cho người dân. Chia sẻ về việc bắt đầu thực hiện những chuyến xe chở nông sản sạch hổ trợ các tỉnh, thành chống dịch, Đại đức Thích Đạt Ma Đắc Thịnh - cho biết: “Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiền Viện Trúc Lâm Đạo Nguyên cùng chư Tăng Ni phật tử địa phương trước tình hình nạn dịch COVID-19 đang hoành hành tại các tỉnh, thành phố. Chúng tôi bằng tất cả tấm lòng và khả năng có thể của mỗi người, mỗi người đóng góp chút chút: bó rau, cái củ tặng biếu đến đồng bào vùng dịch nhằm tiếp sức đồng bào vượt qua nạn dịch này. Tôi thiết nghĩ nếu mỗi người chúng ta tương thân tương ái ý thức, đồng lòng ngăn ngừa phòng, chống dịch thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công trong nay mai”. Chi phí để đáp ứng cho việc cung cấp số lượng lớn nông sản chuyển về các tỉnh. Một phần chi phí nhờ vào các Phật tử, người hảo tâm đóng góp, phần còn lại Tăng Ni, Phật tử Thiền viện Trúc Lâm Đạo Nguyên bỏ ra để phục vụ, giúp đỡ bà con. “Hiện tại người dân ở các khu cách ly, cũng như các gian bếp tình thương rất cần sự giúp đỡ, ủng hộ của quý mạnh thường quân về lương thực, thực phẩm cũng như các nhu yếu phẩm cấp thiết. Vì vậy chúng tôi cùng chung tay hỗ trợ người dân nơi vùng dịch. Dù ít dù nhiều, mỗi một đồng tiền, mỗi hiện vật đóng góp trong giai đoạn này đều quý báu, mang giá trị nhân văn và ý nghĩa. Mong rằng chúng ta cùng nhau đồng lòng, chung sức tương trợ vì dân tộc Việt Nam an bình, thịnh vượng”. – Đại đức trụ trì chia sẻ. Dù thời chiến hay thời bình, dù thiên tai hay dịch bệnh thì tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam vẫn thật nồng nàn, không hề thay đổi theo thời gian và khi đại dịch Covid-19 xuất hiện thì tinh thần yêu nước lại được bùng lên mãnh liệt. Yêu nước không đến từ những điều lớn lao mà thể hiện ở đáy lòng chúng ta luôn sẵn lòng, gắn kết, đồng lòng, sẻ chia của những người Việt Nam “máu đỏ da vàng” trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.

Công Minh - Việt Mỵ

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online