19/08/2018 22:34

Cà Mau: Đại lễ Vu Lan báo hiếu và dâng Y Ca Sa tại Chùa Vạn Phước

Mỗi năm, cứ gần đến ngày trăng tròn tháng 7 âm lịch và cũng là cuối mùa hạ, bắt đầu sang thu, bông hoa và lá bắt đầu chớm nở, để chuẩn bị đón lễ Vu Lan về, đó là mùa báo ân cha mẹ. Lễ Vu Lan đã truyền lại từ ngàn xưa, do ngài Đại hiếu Mục Kiền Liên cứu mẹ thoát chốn địa ngục khổ đau; từ đó suốt cả mấy nghìn đời Ðức Phật đã lấy đó làm gương để lại cho hàng Phật tử noi theo. Nhưng bây giờ ngày lễ Vu Lan không còn là một đặc thù riêng của người Phật Tử, mà là nghĩa vụ thiêng liêng cho tất cả mọi người. Với truyền thống tri ân và báo ân trong mùa Vu Lan báo hiếu, truyền thống ấy đã hài hòa một cách sâu sắc và tồn tại với truyền thống đạo đức ngàn đời của dân tộc.

Trên tinh thần cao cả ấy, hôm nay vào lúc 8h30 sáng ngày 17/8/2018 (07/7/Mậu Tuất ) tại bổn tự Chùa Vạn Phước (xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu và dâng cúng Pháp y Ca Sa với nhiều nghi thức phong phú, nhằm dâng lên cúng dường tam bảo.

Chứng minh tham dự lễ có: TT. Thích Phước Lợi – P.Trưởng Ban BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban BTS GHPGVN TP. Cà Mau; ĐĐ.Thích Trí Nguyên – Trưởng Ban BTS Phật Giáo huyện Phú Tân; Ni Sư Thích Nữ Phước Liễu – P.Trưởng Ban BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau, Trưởng Phân Ban Ni giới tỉnh Cà Mau; cùng chư Tôn thiền đức Tăng, Ni trụ trì các Tự Viện trong tỉnh đồng quang lâm tham dự.

Về phía Khách mời có: Bà Trần Diệu Hiền - Phó Trưởng Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau; ông Huỳnh Nhật Nam – Đại diện phòng An Ninh xã hội, Công An tỉnh; ông Lâm văn Khánh - Trưởng phòng Tôn giáo - Ban Dân vận tỉnh Ủy; ông Trần Minh Lăng – Phó Chủ tịch MTTQVN TP. Cà Mau; Đại diện Lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể tỉnh, Thành phố Cà Mau và chánh quyền địa phương sở tại; Đại diện các Tôn giáo bạn và khoảng 300 nam, nữ Phật tử gần xa đồng thân lâm tham dự lễ.

Sau phần tuyên bố lý do, toàn thể Đạo tràng khởi thân trang nghiêm niệm Phật cầu gia hộ và để tưởng nhớ đến công ơn của chư Phật, ơn giáo dưỡng của thầy tổ, ơn của các vị thánh tử đạo đã dâng trọn đời mình cho đạo pháp được trường tồn, và để tưởng nhớ công ơn sanh thành nuôi dưỡng của cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đã nuôi nấng chúng ta nên người, đồng thời tưởng nhớ đến ơn đất nước đồng bào, ơn vạn loại chúng sanh; ơn các vị tiền bối hữu công, các chiến sĩ đã vì quốc vong thân cho đất nước hòa bình, hạnh phúc. Toàn thể Đạo tràng lắng đọng tâm tư để dành một phút mật niệm-nhập từ bi quán.

Để thể hiện niềm hân hoan và hiếu kính của người con Phật trước sự chứng minh của chư Tôn đức trong buổi lễ hôm nay, hàng Phật tử như Pháp trang nghiêm kính dâng lên quý ngài những lẵng hoa tươi thắm để cúng dường.

Tiếp theo là những đóa hoa hồng vàng tươi thắm, được tượng trưng cho sự giải thoát thanh tao của những bậc xuất gia tôn quý; trong giờ phút thiên liên này hàng Phật tử xin được cài lên chiếc huỳnh Y của quý Ngài một đóa hoa hồng màu vàng thắm, và những Hoa hồng đỏ, trắng cũng lần lược được cài lên ngực áo của hàng Phật tử để hoài niệm tri ân.

Sau phần cài Hoa Hồng, Nghi thức dâng cúng Pháp Y Ca Sa được chính thức bắt đầu. Đại diện Phật tử hoài niệm ngày Vu Lan; Phật tử Hoa Thiện tác bạch dâng cúng Pháp y Ca Sa và phẩm vật cúng dường.

Tại đây TT. Thích Phước Lợi ban Đạo từ cho buổi lễ; qua đây Thượng tọa tán thán công đức tu tập và sự hành Đạo của Sư Cô Thích Nữ Diệu Minh - Trụ trì Chùa Vạn Phước, trưởng BTC khoá lễ, đồng thời tán dương tấm lòng hiếu Đạo và sự hiếu kính báo ân của hàng Phật tử tại gia. Thượng tọa ân cần sách tấn mọi người hãy giữ vững Đạo tâm và phát huy hơn nữa trên tinh thần những người tu nhân học Phật để Phật Pháp được trường tồn và hưng thịnh, xương minh.

Dịp này Sư Cô Trụ trì - Trưởng BTC cũng đã trao tặng cho chương trình An sinh xã hội 7 giếng Nước sạch, 2 cây cầu Nông thôn, 1 Căn nhà Tình thương và 5000 quyển Tập.

Sau hơn một giờ đồng hồ trôi qua, buỗi lễ đã được thập phần viên mãn và khép lại vào lúc 10 giờ cùng ngày, toàn thể Đạo tràng khởi thân trang nghiêm hồi hướng bế mạc.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 

                                                              Thích Nữ Như Thanh - Ban TTTT PG TP Cà Mau

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online