Đầu Xuân Tân Sửu, Ban Biên tập Tạp chí VHPG & Phật Sự Online đảnh lễ chư vị Tổ sư và chúc khánh tuế đức Hòa thượng Chủ tịch Hội Đồng Trị sự GHPGVN

PSO – Nhân dịp đầu Xuân năm mới 2021, trong 3 ngày qua: từ ngày 27, 28/2 và 01/03 (nhằm ngày 16, 17, 18 tháng Giêng, năm Tân Sửu), chư Tôn đức lãnh đạo Ban Biên tập Tạp chí VHPG và Phật Sự Online Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có chuyến đi “Về Nguồn” thăm và đảnh lễ chư vị Tổ sư thuộc hệ thống tông phong, chư tiền bối hữu công… Đây cũng là truyền thống hằng năm được chư Tôn đức lãnh đạo và thành viên Ban Biên tập thực hiện trong những năm qua.

Dẫn đầu phái đoàn là: TT. Thích Phước Nguyên - Ủy viên TT HĐTS, Phó Chánh văn phòng 2TƯ, Cố vấn Ban Biên tập; TT. Thích Minh Nhẫn - Ủy viên TT HĐTS, Phó Tổng biên tập Thường trực kiêm Thư ký toàn soạn Tạp chí VHPG, Tổng Biên tập PSO; TT. Thích Phước Nghiêm - Ủy viên HĐTS, Phó Tổng biên tập Tạp chí VHPG và PSO; ĐĐ. Thích Quảng Tiến - Ủy viên HĐTS; thành viên Ban Biên tập; ĐĐ. Thích Minh Ân – Phó Tổng Thư ký kiêm Tri sự Tòa soạn Tạp chí VHPG, Phó Tổng biên tập PSO; ĐĐ. Thích Thiện Tâm – Ủy viên Thư ký, Trưởng phòng Tài vụ Tạp chí VHPG, Phó Tổng biên tập PSO; chư Tôn đức thành viên Ban Biên Tập của 2 cơ quan cùng đi trong đoàn.

Trong hành trình 3 ngày của chuyến đi, điểm đầu tiên đoàn đến đó là Tổ đình Phi Lai tọa lạc tại ấp Núi Voi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Vào đầu thế kỷ XX, Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền (1861-1933) là bậc cao tăng Phật giáo đã đặt dấu ấn và làm thay đổi bộ mặt của vùng đất này. Trên bước đường du hóa hoằng truyền Phật pháp, ngài đã đến vùng Tịnh Biên (An Giang) kiến lập đạo tràng, giáo hóa và cứu độ dân chúng vượt qua những cơn bĩ cực lầm than. Dưới đạo hạnh và công đức của ngài, chốn Tổ đình nổi tiếng này đã trở thành điểm nhấn trong phong trào chấn hưng Phật giáo và đóng góp tích cực vào công cuộc kháng chiến chống Pháp ở vùng Tây Nam Bộ.

Cũng chính tại đây, nhiều thế hệ Tăng Ni đã được đào tạo và thành tựu đạo nghiệp, trở thành bậc Long tượng của Phật giáo Việt Nam. Những bậc danh Tăng này đều đem giáo Pháp phổ biến khắp nơi, góp phần xây dựng, mở rộng Tông môn Pháp phái và duy trì mạng mạch Phật pháp.

Đối trước Tổ đường, chư Tôn đức lãnh đạo và thành viên Ban Biên tập đã dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ chư vị Tổ sư, hữu nhiễu bảo tháp, nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, đại dịch chóng tiêu trừ…

Tiếp tục chuyến hành trình, Đoàn chư Tôn đức quang lâm về chùa Minh Đạo – Số 12/3, đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, TP. HCM chúc khánh tuế Đức Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

Thay mặt đoàn, TT. Thích Phước Nghiêm đã dâng lời chúc khánh tuế Đức Hòa thượng Chủ tịch một mùa Xuân miên viễn, đạo thọ miên trường, mãi là bóng cây đại thụ che chở, dìu dắt hàng đệ tử, môn nhơn trong lộ trình tu học, phụng sự đạo pháp, lợi lạc chúng sanh. Thượng tọa cũng trình bạch lên Đức Hòa thượng về chuyến hành trình “Về Nguồn” của Đoàn.

Đức Hòa thượng Chủ tịch ghi nhận và tán thán chư Tôn đức Ban Lãnh đạo, thành viên Ban Biên tập đã có chuyến đi ý nghĩa được thực hiện hằng năm. Có thể nói, trong năm qua với nhiều khó khăn thách thức, chư Tôn đức cũng đã nỗ lực rất lớn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Giáo hội giao phó, thầy tổ tin tưởng đề cử như Tạp chí VHPG, Phật Sự Online và nhiều nhiệm vụ, vị trí khác đều được thành tựu một cách tốt đẹp. Những công đức này như những đóa hoa kính dâng lên chư vị Tổ sư nhân dịp đầu Xuân năm mới. Trên tinh thần tôn sư trọng đạo đó, xin tán thán công đức và chúc chư Tôn đức sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, tiếp tục thực hiện tốt công tác nhiệm vụ của mình trong năm 2021 được thành tựu viên mãn.

Tại đây, Đoàn Ban Biên tập đón nhận lộc xì lì đầu Xuân Tân Sửu từ Đức Hòa thượng Chủ tịch HĐTS.

Tiếp tục chuyến hành trình, Đoàn quang lâm về Tổ đình Hội Khánh – Số 29, đường Chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tiếp đoàn là: HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 TƯ GHPGVN, cố vấn Ban Biên tập Tạp chí VHPG & PSO, Trụ trì Tổ đình Hội Khánh.

Rời Tổ đình Hội Khánh, Đoàn tiếp tục trở về đảnh lễ chư vị Tổ sư Tổ đình Vĩnh Phước - huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang do TT. Thích Phước Nguyên và Ban Hộ tự quản lý điều hành Phật sự. Tổ đình Phật Quang – thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang do TT. Thích Minh Nhẫn trụ trì. Tại đây, chư Tôn đức đã dâng hương, tưởng niệm ân đức sâu dày của thầy tổ, chư vị Tổ sư và ôn nhuần lại hành trạng của quý Ngài. 

Đoàn tiếp tục trở về Tổ đình Phước Lâm - ấp Phú Lợi, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do TT. Thích Phước Nghiêm trụ trì. Tại đây, Đoàn đã thăm, đảnh lễ chư vị Tổ sư, chư vị tiền bối hữu công…

Tổ đình Phước Lâm theo sử liệu còn ghi lại, năm 1868 – PL.2413, chùa mới chính thức được thành lập, với ngôi Tam bảo trang nghiêm nằm cạnh bên bờ kênh Rạch Muồng hiền hòa bình dị. Trong suốt gần 200 năm, ngôi Tổ đình trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử được chư vị Tổ sư kế tục truyền thừa.

Năm 2010, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm kế tục sự nghiệp của Thầy tổ, Trụ trì Tổ đình Phước Lâm, gánh vác Phật sự và hướng dẫn tứ chúng tu tập cho đến ngày nay.

Đoàn tiếp tục trở về chùa Huyền Trang - Số 7, đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TP. HCM do TT. Thích Phước Nguyên trụ trì; Chùa Thiên Chánh - phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP. HCM do ĐĐ. Thích Quảng Tiến trụ trì.

Đoàn chư Tôn đức cũng đã ghé thăm chùa Kim Linh (Cai Lậy, Tiền Giang) do ĐĐ. Thích Thiện Tâm trụ trì.

Trong xuyên suốt hành trình 3 ngày, mặc dù phải di chuyển liên tục nhưng nhờ ân đức Tam bảo, chư Tổ sư, các bậc tiền bối hữu công gia hộ, chuyến đi của đoàn thành tựu viên mãn, mọi thành viên đều rất hoan hỷ. Một năm mới lại tiếp tục, người hành giả vẫn với sứ mệnh cao cả ngày nào, tiếp tục bước đường phụng sự chúng sinh chẳng kể gian lao, không từ khó nhọc "Nếu chẳng một phen sương thấm lạnh - Hoa Mai đâu dễ tỏa mùi hương". 

Tin ảnh: NQK

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online