16/04/2019 11:47

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho Đại lễ Phật đản Vesak LHQ 2019 tại Việt Nam

Sáng nay, ngày 16/4/2019, tại Hội nghị sinh hoạt Trung ương giáo hội, TT. Thích Minh Nhẫn, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thông tin Truyền thông TƯ, Tổ trưởng Tổ Thông tin Tuyên truyền VP2 TƯGH đã báo cáo về công tác tuyên truyền, truyền thông cho Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc 2019 tại Việt Nam đến toàn thể chư Tôn đức.
TT. Thích Minh Nhẫn, báo cáo đề án công tác tuyên truyền
Toàn cảnh Hội nghị
Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cho biết, được sự chấp thuận của Chính phủ và Ủy ban tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (ICDV), Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức đăng cai Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam từ 12-14/05/2019 với chủ đề: Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững (Buddhist Approach to Global Leadership and Shared Responsibilities for Sustainable Societies). Đơn vị tổ chức đại lễ: Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy ban tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (ICDV). Các cơ quan phối hợp giúp đỡ. Với 7 điểm yêu cầu được đặt ra đó là:
  1. Khẳng định nỗ lực và thành tựu của Việt Nam về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc tế về tôn giáo.
  2. Khẳng định vai trò một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và sự ủng hộ của Việt Nam đối với nỗ lực của Liên hợp quốc trong thúc đẩy hòa bình, hòa hợp giữa các tôn giáo và các nền văn hóa.
  3. Khẳng định truyền thống lịch sử, giá trị nhân bản của Phật giáo, một tôn giáo hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.
  4. Tăng cường mối quan hệ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam với Giáo hội và các truyền thống Phật giáo các nước trên toàn thế giới. Khẳng định vai trò, vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một tổ chức hợp pháp duy nhất đại diện cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước.
  5. Thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc.
  6. Giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, văn hóa truyền thống và lịch sử, văn hóa Phật giáo Việt Nam với các đại biểu quốc tế tham dự Đại lễ. Phát triển tiềm năng du lịch tâm linh góp phần vào sự phát triển hợp tác toàn diện của Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.
  7. Quảng bá hình ảnh và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Hà Nam.
Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự: Thời gian: 12-14 / 5/2019 Địa điểm:  Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Thành phần tham dự: Đại biểu quốc tế: 1500 đại biểu đến từ 99 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại biểu chính thức trong nước và Phật tử: 1.500 đại biểu. Phật tử tham dự: 15.000 đến 20.000 người. Đại biểu Việt Nam: + Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam. + Lãnh đạo các Ban, Bộ ngành TƯ. + UBND tỉnh Hà Nam và các Ban, Sở ngành tỉnh Hà Nam; TP. Hà Nội, tỉnh Ninh Bình, TP. Hồ Chí Minh. + Đại biểu GHPGVN: Lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện TƯ GHPGVN; Lãnh đạo các Ban Trị sự GHPGVN 63 tỉnh, thành phố trong cả nước; các Tăng Ni tiêu biểu; Đại diện các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài, Phật tử Việt kiều tiêu biểu. + Lãnh đạo các tôn giáo bạn.
TT. Thích Minh Nhẫn
Đại biểu quốc tế gồm có: + 1500 đại biểu đến từ khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ (gồm các vị Nguyên thủ quốc gia, nguyên là Nguyên thủ quốc gia, Hoàng gia một số nước có quan hệ mật thiết, gắn bó với Việt Nam; Lãnh đạo Tăng già các Giáo hội, hệ phái, các dòng truyền thừa Phật giáo các nước trên thế giới; các Giáo sư, nhà nghiên cứu, học giả các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu; và các Phật tử tiêu biểu đến từ các nước trên thế giới). + Các Đại sứ quán và các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Chiều ngày 11/4/2019, để chuẩn bị chu đáo cho công tác đón tiếp đại biểu tham dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019, Ban Thư ký, bộ phận lễ tân của Ủy ban Tổ chức Quốc gia (UBTCQG) Đại lễ Vesak 2019 đã có buổi làm việc cùng bộ, ngành liên quan tại trụ sở GHPGVN – chùa Quán Sứ (Hà Nội). Dự kiến Nguyên thủ các quốc gia sẽ đến Việt Nam tham dự Đại lễ như: Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal, Phó Tổng thống Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Thượng viện Butal, Phó tổng Thư ký Liên Hợp Quốc…. Thượng tọa còn cho biết, để đẩy mạnh cho công tác tuyên truyền, vào chiều  ngày 12/4/2019, TT. Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức quốc gia Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc – Vesak 2019 đã chủ trì cuộc họp giữa GHPGVN với đại diện đài truyền hình, các phòng, ban của Đài truyền hình Việt Nam VTV. Với nội dung chính cần tuyên truyền: vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, Đại hội đồng Liên hợp quốc tại phiên họp thứ 54, đã chính thức chấp nhận đề nghị của 34 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, chọn ngày Phật đản làm ngày lễ văn hóa và tôn giáo của Liên hợp quốc với tên gọi là ngày Đại lễ Vesak Liên hợp quốc. Những hoạt động kỷ niệm sẽ diễn ra hằng năm tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York (Hoa kỳ) và tại các trung tâm của Liên hợp quốc trên toàn thế giới từ năm 2000 trở đi. Đại lễ Vesak Liên hợp quốc là đại lễ kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca: ngày Phật Đản sanh, ngày Phật Thành đạo và ngày Phật nhập Niết bàn cùng diễn ra trong ngày trăng tròn tháng Vesak hằng năm, tương ứng với ngày Rằm tháng Tư âm lịch. Ngày 10/04/2019 Ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak 2019 đã công bố các mẫu bandroll, banner… chào mừng sự kiện Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019 được đăng tải trên website phatsuonline.com và vbgh.vn. Sau cùng, không gì hơn mong rằng chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo 34 tỉnh thành cùng chung tay tuyên truyền sâu rộng đến Tăng Ni, Phật tử cùng hưởng ứng tích cực Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc 2019. Đây sẽ là hành động thiết thực cụ thể nhất để nói lên lòng tri ân sâu sắc đối với bậc đạo sư vĩ đại của nhân loại. https://www.phatsuonline.com/tai-ve-bo-nhan-dien-vesak-2019-bandroll-banner-chao-mung/ https://youtu.be/4RvimkOLMUg Xin giới thiệu một số hình ảnh:

Tuệ Tánh

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online