12/06/2020 18:31

Điện Biên: BTS GHPG VN tỉnh Điện Biên trao quà từ thiện nhân chuyến tuần tra, kiểm tra mốc tiếp giáp biên giới Việt - Lao

Nhận lời mời của Bộ Chỉ Huy Quân Sự bộ đội Biên Phòng tỉnh Điện Biên và chỉ đạo của Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Đồng Trị Sự TWGHPGVN, Trưởng ban Phật giáo quốc tế, Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Điện Biên, ngày 11 tháng 6 năm 2020 Ban Trị Sự GHPHVN tỉnh Điện Biên với tinh thần: “HỘ QUỐC AN DÂN, MÁI CHÙA CHE CHỞ HỒN DÂN TỘC” Đại Đức Thích Nhuận Thanh-Ủy Viên Thường Trực Ban Trị Sự, kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh Điện Biên, cư sĩ Lê Văn Sinh pháp danh Quang Minh- chánh Văn Phòng BTSGHPGVN tỉnh Điện Biên và chư Tăng chùa Linh Quang đã cùng với ông Lò Văn Mừng- uỷ viên ban thường vụ tỉnh uỷ- chủ tịch Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, trưởng ban dân vận tỉnh Điện Biên. Ông Trần Nam Trung chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên, Ông Phạm Đức Toàn tỉnh uỷ viên bí thư huyện uỷ Điện Biên, các đồng chí lãnh đạo 2 đồn biên phòng Thanh Luông, Mường Pồn, xã Thanh Nưa, Hua Thanh, Mường Pồn, Công an, hạt kiểm lâm huyện Điện Biên đã tổ chức tuần tra biên giới theo định kỳ khu vực cột mốc biên giới quốc gia số 98 (xã Hua Thanh đến mốc quốc giới số 99 (xã Thanh Nưa) giữa nước cộng hoà XHCNVN và nước Cộng Hoà DCND Lào. Mục đích tuần tra, kiểm tra tính nguyên vẹn của cột mốc, mốc giới và các dấu hiệu đường biên giới trong phạm vi quản lý của Việt Nam. BTSGHPGVN tỉnh Điện Biên- Phật tử chùa Linh Quang biết rằng muốn bảo vệ chủ quyền độc lập dân tộc, nhân dân an cư lạc nghiệp, thì phải năng cao dân trí, mà muốn nâng cao dân trí thì phải đầu tư giáo dục, mà muốn giáo dục phát triển thì phải làm cho thầy cô giáo và các em học sinh an tâm học tập. Nhân chuyến công tác này nhà chùa đã trao tặng 20 chiếc xe đạp, làm phương tiện đi lại cho các em học sinh trường THCS Thanh Nưa, 148 phần quà gồm vở, bút cho học sinh tiểu học Nậm Ty, bánh kẹo cho các em học sinh mầm non điểm trường Nậm Ty, tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng. Đoàn công tác cũng đã tổ chức thăm và tặng quà các chiến sĩ bộ đội biên phòng đang ngày đêm túc trực chốt kiểm dịch COVID-19 ở 2 trạm biên giới do đồn Thanh Luông và Đồn Mường Pồn, các anh đã kiên quyết xử lý tất cả các công dân đi theo đường biên giới tiểu nghạch về Việt Nam đều được cho đi cách ly tập trung, phòng tránh tình trạng dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Nhờ quyết tâm lập chốt và giữ chốt nên chúng ta đã kiểm soát thắng lợi được dịch bệnh. Có lên tận nơi các chiến sĩ ngày đêm canh giữ biên giới và đời sống nhân dân, các em học sinh nơi đây mới cảm nhận được nỗi khó khăn trăm bề của họ. Bác Hồ đã từng nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong (Sư đoàn 308, Quân đoàn 1): “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.  Trong nỗi niềm bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, hộ quốc an dân, chở che dân tộc những ngôi chùa đã được xây dựng lên trải dài từ Bắc chí Nam sừng sửng hiên ngang giữa đất trời Việt từ thời lập nước, dựng làng. Chùa vừa là nơi sinh hoạt tâm linh, bảo vệ nếp sống đạo đức, vừa là nơi khẳng định chủ quyền văn hoá dân tộc. Chùa Linh Quang đã xuất hiện ngay khu vực biên giới với nỗi niềm ấy, chùa Linh Quang không chỉ là nơi sinh hoạt đạo đức tâm linh cho đồng bào các dân tộc, mà còn là cột mốc quan trọng khẳng định chủ quyền “bất khả xâm phạm”. Thượng tọa Thích Đức Thiện, chư Tăng, Ni cùng bà con Phật tử gần xa luôn chăm lo đời sống tâm linh và vật chất đến đồng bào. BTS luôn ưu tiên kêu gọi mọi đóng góp trên khắp mọi miền tổ quốc để tiếp sức cho bà con nghèo và đặc biệt là các em học sinh nghèo trên địa bàn biên giới Điện Biên. Nhân đây rất mong bà con Phật tử trong và ngoài nước hãy chung tay góp sức cùng BTSGHPGVN tỉnh Điện Biên hổ trợ nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho đồng bào các dân tộc, để bà con an tâm giữ đất, giữ rừng, giữ biên cương lãnh thổ.   Kính chúc sức khỏe quý cấp lãnh đạo, bà con Phật tử khắp chốn và mong rằng bà con Phật tử chùa Linh Quang nói riêng và bà con nhân nhân dân Điện Biên nói riêng luôn thực hiện nếp sống:

“Tốt Đời Đẹp Đạo  Đồng Hành Cùng Dân Tộc”.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Tin và ảnh: Thích Nhuận Thanh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online