22/10/2019 14:14

Điện Biên: Đoàn Phật giáo hành hương 5 quốc gia tới Việt Nam


Ngày 21/10, đoàn 53 nhà sư tới từ 5 quốc gia trong khu vực đã có các hoạt động ở Việt Nam cùng với các đại diện lãnh đạo địa phương và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ngày 21/10, đoàn nhà sư hành hương 5 quốc gia đã tới Việt Nam.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ ‘Chương trình giao lưu văn hoá tôn giáo tại 5 nước lưu vực sông Mê Kông’ (Dharma Yatra) được tổ chức bởi Quỹ Verapuchong và Học viện Bodhigayavijijalaya.

Đây là lần thứ 2 chương trình được tổ chức tiếp nối thành công của sự kiện lần đầu tiên vào năm 2017. Các hoạt động tôn giáo xuyên suốt sự kiện nhằm mục đích kết nối, tăng cường giao lưu văn hoá Phật giáo giữa 5 quốc gia Đông Nam Á.

Buổi sáng, đoàn đã tới thăm và làm lễ tại chùa Linh Quang (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Đón tiếp đoàn có HT. Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Bửu Chánh, UV TT HĐTS, Phó trưởng Ban PG Quốc tế TƯ GHPGVN cùng chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh Điện Biên. Chính quyền có ông Lò Văn Mừng, UV Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Điện Biên; ông Lò Văn Phong và bà Nguyễn Thị Hoa – đồng Phó ban Tôn giáo tỉnh.

Tại đây, Thượng toạ Thích Thanh Quy, Uỷ viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên cho biết: ‘Mặc dù Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên mới thành lập được 5 năm nhưng đang trên đà phát triển không ngừng. Giáo hội hiện đang tập trung vào các hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội ý nghĩa như xây nhà cho người nghèo, xây chùa…’

Sau lời chúc bình an dành cho đoàn hành hương, Thượng toạ Thích Thanh Quy bày tỏ mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày một phát triển giống như các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar.

Đoàn hành hương tới chùa Linh Quang (Điện Biên).

Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện đối với cộng đồng Phật giáo, HT. Thích Thiện Tâm cho biết: ‘Sự kiện này là bước đầu giúp cho chư tăng phật tử các nước trong khu vực biết được tầm quan trọng của sự đoàn kết trong Phật giáo. Thông qua các hoạt động trong sự kiện, đặc biệt là chương trình hành hương, các chư tăng, phật tử sẽ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết về sự sống chung hoà hợp trong Phật giáo, góp phần cho sự đoàn kết, hoà hợp của dân tộc và khu vực. Đó cũng là chủ trương của  Giáo hội Phật giáo Việt Nam’. 

Ông Supachai Verapuchong – đại diện ban tổ chức chương trình chia sẻ, sở dĩ ông chọn điểm đến Điện Biên cho chuyến hành hương lần này là vì lần thứ nhất điểm đến ở Việt Nam đã là một địa phương ở miền Nam, lần này ông muốn chọn một điểm đến ở miền Bắc Việt Nam. Ngoài ra, lý do quan trọng hơn là tỉnh Điện Biên là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc Thái có nguồn gốc từ Thái Lan.

Ông bày tỏ vinh dự khi được đại diện cho các phật tử của 5 nước lưu vực sông Mê Kông  đến thăm chùa Linh Quang. Ông cũng gửi lời cảm ơn tới Hoà thượng Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các nhà sư hằng năm tới Ấn Độ tu học ở Học viện Bodhigayavijijalaya đã hỗ trợ chương trình.

Hoà thượng Thích Thiện Tâm làm lễ cùng đoàn hành hương tại chùa Linh Quang (Điện Biên).

Buổi chiều, đoàn 53 nhà sư cùng các đại diện Giáo hội tới tham quan chùa Linh Sơn, di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ và Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cùng ngày, ông Supachai Verapuchong – Chủ tịch Quỹ Verapuchong, Trưởng ban tổ chức chương trình đã có chuyến trao quà từ thiện cho Sở Y tế tỉnh Điện Biên gồm thuốc và thiết bị y tế trị giá 430 triệu đồng. Đây là lần thứ 2 ông Verapuchong trao quà cho đơn vị này.

Ông chia sẻ: ‘Chuyến đi lần này tôi đi cùng các nhà sư tới từ 5 quốc gia: Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar và Việt Nam. Mục đích của chuyến đi nhằm bày tỏ mong muốn hoà bình, phát triển, đoàn kết cho các nước trong khu vực theo tinh thần đạo Phật’.

‘Ngoài việc làm kinh doanh ở Việt Nam, tôi cũng mong muốn người dân trong nước được hưởng một cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc. Đó là lý do cho những chuyến đi từ thiện như thế này của tôi’.

Đoàn hành hương trồng cây bồ đề được đưa sang từ Ấn Độ tại chùa Linh Quang (Điện Biên).

Trước khi đến Việt Nam, sự kiện Phật giáo 5 quốc gia đã được khai mạc ở Thái Lan vào ngày 14/10. Từ Thái Lan, đoàn hành hương đã di chuyển sang Myanmar, sau đó qua đường biên giới Tây Trang – Sobhoun (Lào) để tới Việt Nam. Điểm đến tiếp theo trong hành trình là tỉnh Luang Prabang, Vientiane (Lào) và Siem Reap (Campuchia). Chuyến hành hương sẽ kết thúc vào ngày 31/10.

Một số hình ảnh về các hoạt động trong ngày 21/10 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên của đoàn hành hương:

Đoàn hành hương tới từ 5 quốc gia làm lễ tại chùa Linh Quang (Điện Biên).
Hoà thượng Thích Thiện Tâm cùng đoàn hành hương tại chùa Linh Sơn (Điện Biên).
Đoàn hành hương tới thăm Khu di tích chiến trường Điện Biên Phủ.
Tại hầm chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
Dâng hoa tại Đài tưởng niệm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hoà thượng Thích Thiện Tâm (phải) cùng nhà sư các nước tại bảo tàng.

Ông Supachai Verapuchong trao quà cho Sở Y tế tỉnh Điện Biên

Nguồn: Nguyễn Thảo
vietnamnet.vn

 

The post Điện Biên: Đoàn Phật giáo hành hương 5 quốc gia tới Việt Nam appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online