30/06/2018 16:30

Điện Biên: Lễ tác pháp An cư PL.2562

Mùa hè vẫy gọi bằng những tiếng ve kêu, cũng là mùa An cư Kiết hạ của chư Tăng nhằm trau dồi Giới – Định – Tuệ. Cách nay hơn 2.600 về trước, thời Đức Phật còn tại thế, bình thường chư Tăng ni đi giáo hóa khắp nơi, ít có dịp ở một chỗ để cùng nương nhờ chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức có giới hạnh cao thâm nhắc nhở chỉ dạy tu hành. Đồng thời mùa hạ cũng chính là mùa mưa, nước nổi, các loại côn trùng bò ra đường rất nhiều, chư Tăng ni nếu đi lại vào thời điểm này sẽ giẫm đạp lên chúng; Đức Phật vì lòng từ bi, chẳng những thương người mà còn thương tất cả cá loại trùng kiến nhỏ bé, không nỡ giẫm đạp lên chúng. Vì vậy đức Phật chế ra pháp An cư cho mình và tăng chúng, Pháp này được tăng đoàn thực hành xuyên suốt từ đó đến ngày nay.

Tỉnh Điện Biên - Một vùng đất với những chiến thắng lịch sử, vẻ vang mang tên Điện Biên Phủ; BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên mặc dù thành lập chưa được lâu, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ chư Tôn đức Giáo phẩm Trung ương GHPGVN, đặc biệt dưới sự hướng dẫn trực tiếp từ Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Thư ký GHPGVN, Phật giáo tại tỉnh Điện Biên như cây héo được tưới nước, từng bước phát triển không ngừng, với những hoạt động tích cực như: Xây nhà tình thương, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tổ chức các khóa tu dành cho Phật tử, thanh thiếu niên...v.v.

 

Mùa An cư năm nay, BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên tổ chức tại Hạ trường Chùa Linh Quang, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, với 29 hành giả Tăng ni nhị bộ vân tập về làm lễ Tác pháp An cư, để ứng dụng lời Phật dạy: “Tỳ kheo chi yếu vụ” của mình vào sáng ngày 17/5/ Mậu Tuất.

Quang lâm và Chứng minh buổi lễ, Hạ trường chùa Linh Quang được cung đón Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Thư ký GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Quy - Ủy Viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên; cùng chư Tôn đức Tăng ni trong và ngoài tỉnh Điện Biên là hành giả an cư.

Toàn thể chúng hội nhất tâm cung thỉnh Thượng tọa Thích Đức Thiện đương vi ngôi Hạ chủ. Đại chúng đồng nương theo uy đức của Thượng Tọa cùng An cư tu tập ba tháng.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận lễ Tác pháp an cư:

   

 

 

  

Ban TTTT Phật giáo tỉnh Điện Biên

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online