07/11/2021 12:27

Điện Biên: Tham dự cầu truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Sáng 07/11/2021 (nhằm ngày mùng 3/10 năm Tân Sửu) tại hội trường UBMTTQ VN tỉnh Điện Biên đã diễn ra lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN cùng 63 điểm cầu trực tuyến kết nối điểm cầu TƯ tại UBMTTQ.

Do tình hình dịch Covid – 19 ngày một phức tạp, cho nên TƯ GHPGVN đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất bằng hình thức trực tuyến.

Tại điểm cầu Điện Biên có sự tham gia chứng minh và chỉ đạo.

Về phía Phật giáo có: TT. Thích Thanh Quy – Uỷ viên HĐTSTƯ - GHPGVN, Phó Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên; Đại Đức Thích Giác Giáo, UV BTS Kiêm Trưởng Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh ĐB; Đại Đức Thích Đức Thành, Uỷ viên BTS GHPGVN tỉnh ĐB; Cư sĩ Lê Văn Sinh UVTT BTS, Chánh văn phòng GHPGVN tỉnh ĐB cùng Chư Tôn đức Tăng Ni trong BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên và quý Phật tử tiêu biểu, thành viên CLB Thanh Niên Sứ Giả Linh Quang trong tỉnh đồng về tham sự

Về phía Đại biểu chính quyền có: Đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Điện Biên.

Đại lễ có chủ đề: “40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Hội nhập và Phát triển cùng đất nước”. Đây là sự kiện trọng đại của các cấp Giáo hội, các ban, viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng, ni, phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

Qua đó khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam là chủ thể kế thừa lịch sử hàng ngàn năm của Phật giáo Việt Nam. Giáo hội ra đời là sự kết tinh trí tuệ, đáp ứng trọn vẹn nguyện vọng thống nhất các sơn môn, hệ phái của tăng, ni, phật tử Phật giáo Việt Nam.

Đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng là dịp các cấp Giáo hội nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, kế thừa truyền thống lịch sử hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam; đánh giá những thành tựu to lớn của Giáo hội trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, phát triển tổ chức, chăm lo cho đồng bào phật tử, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của TT. Thích Đức Thiện -  Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, kiêm Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên, Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên - Khóa XV, TT. Thích Thanh Quy Uỷ viên HĐTS - GHPGVN, Phó Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên cùng Chư Tôn đức trong Ban TT, BTS GHPGVN tỉnh ĐB đã trao 100 triệu đồng quỹ phòng chống dịch Covid-19 cho ông Lò Văn Mừng - UVBTT, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Điện Biên.

Tin ảnh: Giác Giáo - Quàng Đạt - Khánh Ly

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online