Diễn đàn Phật giáo quốc tế: “Ứng phó với những thách thức thời đại: từ triết học đến thực tiễn” tại Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo toàn cầu 2023

PSO - Diễn đàn Phật giáo quốc tế xoay quanh chủ đề chính: “Ứng phó với những thách thức thời đại: từ triết học đến thực tiễn” trong 2 ngày 20 – 21/4/2023 vừa qua đã diễn ra sôi nổi ở các phiên Hội thảo Tăng đoàn (Sangha) và học thuật (Academic) tại Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo toàn cầu 2023 do Liên đoàn Phật giáo thế giới (IBC) phối hợp với Bộ Văn hóa Ấn Độ tổ chức đã kết thúc tốt đẹp, và mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực.

Hòa thượng Thích Trí Quảng – Đức Pháp Chủ GHPGVN tại Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo toàn cầu 2023 

Tại phòng hội thảo của Tăng đoàn, HT. Thích Trí Quảng – Đức Pháp Chủ GHPGVN đã có bài diễn thuyết mở đầu 4 phiên thảo luận xoay quanh các chủ đề: Vai trò & trách nhiệm của Tăng đoàn Phật giáo đối với: Xã hội hòa hợp, hạnh phúc & tính bền vững; Bảo vệ, bảo tồn và quảng bá Phật pháp, di sản và môi trường; những thách thức đối với Tăng đoàn Phật giáo trong thế kỷ 21 (thách thức từ trong nội bộ & từ bên ngoài); những cống hiến cho nền hòa bình thế giới và sự tiếp nối của Đức Ngài Dalai Lama.

4 phiên hội thảo của Tăng đoàn diễn ra trong 2 ngày được điều phối bởi chư Tôn đức Tăng: TT. Bhikkhu Sanghasena – Chủ tịch sáng lập Trung tâm thiền quốc tế Mahabodhi, Ladakh; TT. Bhikshu Nigrodha – Nguyên Phó Chủ tịch trung tâm phát triển Lumbini Development Trust, Nepal; TT. Shartse Khensur Jangchup Choeden – Phó Tổng thư ký Liên đoàn Phật giáo thế giớ IBC, Ấn Độ và TT. TS. Dhammapiya – Tổng Thư ký Liên đoàn Phật giáo thế giới IBC.

Diễn giả của các phiên hội thảo Tăng đoàn là chư Tăng Ni từ các nước Ấn Độ, Bhutan, Việt Nam, Nepal, Mexico, Myanmar, Cộng hòa Czech, Mỹ quốc, Mông Cổ và Sri Lanka. 

Trong đó, đại diện Việt Nam có TT. TS Thích Nhật Từ trình bày trong phiên hội thảo thứ 2 về “Phật giáo và thế giới tự nhiên” với 4 ý chính gồm: những sự kiện trong cuộc đời Đức Phật từ khi sinh ra đến khi nhập diệt đều gắn liền với 1 loại cây trong thiên nhiên; những lời dạy của đức Phật về bảo vệ môi trường; các vấn nạn của việc hủy hoại môi trường và 6 giải pháp bảo vệ môi trường (cụ thể: trong việc tái sử dụng, sử dụng năng lượng sạch, trồng cây xanh, tiết kiệm điện, không sử dụng túi ni lông và tạo ý thức bảo vệ môi trường). TT cho biết các giải pháp đã được áp dụng hiệu quả vào sinh hoạt tại chùa Giác Ngộ đem lại nhiều kết quả tích cực.

SC. Liễu Pháp đại diện Ni giới Việt Nam cũng có bài thuyết trình tại phiên hội thảo thứ nhất.

TT. TS. Dhammapiya – Tổng Thư ký Liên đoàn Phật giáo thế giới IBC điều phối phiên cuối cùng của hội thảo Tăng đoàn

Phiên hội thảo cuối cùng tại phòng Hội thảo Tăng đoàn do TT. TS. Dhammapiya – Tổng Thư ký Liên đoàn Phật giáo thế giới IBC điều phối, gồm diễn giả các nước Sri Lanka, Mỹ, Mông Cổ và Ấn Độ.

Thượng tọa nhấn mạnh về tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết, hòa hợp Tăng đoàn và đánh giá cao GHPGVN có Tăng đoàn hòa hợp khi các truyền thống Phật giáo cùng nhau phụng sự dưới mái nhà chung của Giáo hội.  

Đức Ngài Dalai Lama diễn thuyết tại Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo toàn cầu 2023

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày khi đón tiếp Đức Dalai Lama quang lâm Hội nghị, Ngài Tổng Thư ký IBC trong bài phát biểu chào mừng nhấn mạnh: Chúng ta không có gì khác biệt, cùng hít thở chung bầu khí quyển và cùng uống chung nguồn nước. Do đó, chúng ta phải áp dụng quan điểm chung toàn cầu để thúc đẩy hòa bình thế giới, bảo vệ Mẹ Trái đất và thực hành lòng từ bi. TT. kêu gọi sự hòa bình, hòa hợp của Tăng đoàn thế giới cùng chung tay giải quyết các vấn nạn thời đại: Chúng ta cần thực hiện các giá trị chung phổ quát cho các truyền thống Phật giáo để giúp đỡ tất cả chúng ta.

Tại phòng Hội thảo học thuật, Giáo sư Robert A. F. Thurman  cũng đã có bài diễn thuyết mở đầu 4 phiên hội thảo mang tính học thuật do 16 học giả lỗi lạc, trao đổi về 4 chủ đề: Phật pháp và hòa bình; Phật Pháp trong việc giải quyết khủng hoảng môi trường, sức khỏe và tính bền vững; bảo tồn truyền thống Phật giáo Nalanda; hành hương thánh tích Phật giáo, di sản sống và xá lợi Phật.

Trong đó, phiên hội thảo “Phật pháp và hòa bình” do Tiến sĩ Christie Chang – Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo thế giới tại Đài Loan điều phối, gồm 4 vị diễn giả đến từ các nước Thái Lan, Israel, Đan Mạch và Mỹ.

Phiên hội thảo “Phật Pháp với khủng hoảng môi trường, sức khỏe và tính bền vững” do Giáo sư Sunaina Singh – Hiệu phó trường đại học Nalanda, Ấn Độ điều phối, gồm diễn giả các nước Đức, Ấn Độ, Mông Cổ và Anh quốc.

Phiên hội thảo “Bảo tồn truyền thống Phật giáo Nalanda” do Giáo sư Geshe Ngawang Samten – Viện phó Viện nghiên cứu Trung ương về Tây Tạng tại Ấn Độ điều phối, gồm diễn giả các nước Ấn Độ, Hàn Quốc và Brazil.

Phiên cuối cùng tại phòng hội thảo học thuật về “Hành hương thánh tích Phật giáo, di sản và xá lợi Phật” do Giáo sư TS. K.T.S Sarao – Nguyên Trưởng Ban nghiên cứu Phật học, Trường đại học Delhi, Ấn Độ điều phối, gồm diễn giả các nước Sri Lanka, Malaysia và Nga.

Qua các phiên hội thảo, diễn giả các nước đã trình bày nhiều nội dung đa dạng phong phú xoay quanh chủ đề chính và giải đáp thỏa đáng những câu hỏi của đại biểu tham dự. Tại các giờ giải lao, diễn giả và đại biểu các nước cũng tiếp tục sôi nổi giao lưu, trao đổi nhiều nội dung của hội thảo.

Hồ Thủy - Thái Hà (đưa tin từ Ấn Độ)

 
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online