26/12/2018 08:32

Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Sáng ngày 25-12-2018 tại trụ sở TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ( GHPGVN ) 73 phố Quán Sứ TP. Hà Nội đoàn công tác của Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam do ông Ngô Sách Thực– Phó chủ tịch UBTƯ MTTQVN làm trưởng đoàn đã tới và làm việc với TƯ GHPGVN về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo .
Tại buổi làm việc, về phía GHPGVN có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thanh Đạt - Ủy viên thư ký HĐTS. GHPGVN; TT. Thích Thanh Huân – UV TT HĐTS GHPGVN - Phó Văn phòng I TƯ GHPGVN; TT. Thích Thanh Tuấn – UV. TT HĐTS GHPGVN, Phó Văn phòng I TƯ GHPGVN; Đại đức Thích Quảng Tiếp - UV. HĐTS GHPGVN; Đại đức Thích Nguyên Chính - UV HĐTS GHPGVN, Đại đức Thích Thanh Chính – UV HĐTS GHPGVN.
Ông Ngô Sách Thực phát biểu khai mạc
Tiếp đó Thượng tọa Thích Đức Thiện đã đọc báo cáo của HĐTS GHPGVN về sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam “Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo” trong đó có nêu: … Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN các cấp trong công tác Phật sự của Giáo hội nhằm góp phần thúc đẩy Giáo hội các cấp quán triệt và thực hiện nhất quán các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, trong đó có chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo, thực hiện tốt nhiệm vụ hội nhập quốc tế của đất nước trong xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hóa các lĩnh vực của đời sống xã hội và sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học công nghệ, thông tin, phát huy vai trò của Phật giáo trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo mọi điều kiện để các Tăng Ni, Phật tử thực hiện tốt phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”. Giáo hội luôn thống nhất quan điểm Phật tử là một bộ phận rất quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyệt đại đa số Phật tử là những người yêu nước, đồng thời phát huy điểm tương đồng của Phật giáo với các tôn giáo khác trong việc thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tăng cường đối thoại, phối hợp với các tổ chức tôn giáo khác trong việc triển khai các công việc chung. Giáo hội quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng trong các nghị quyết 23, 24, 25 của BCHTW Đảng khóa IX Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; về công tác dân tộc; về công tác tôn giáo, triển khai thực hiện tốt kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện các nghị quyết Hội nghị BCHTƯ Đảng lần thứ bảy khóa IX… …Phối hợp với Ủy ban MTTQVN các cấp, phối hợp với các đoàn thể chính trị- xã hội và các cơ quan chức năng trong việc phát huy vai trò của Tăng Ni, Phật tử, tập hợp tâm tư nguyện vọng và các đề xuất, kiến nghị của Tăng Ni, Phật tử để tổ chức gặp gỡ, đối thoại với UBMTTQ các cấp… Tích cực tham gia ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo và công tác tôn giáo, tăng cường đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo nói chung, các hội nghị phản biện xã hội do MTTQVN nói riêng tổ chức, nhiều ý kiến tham gia góp ý, phản biện xã hội của đại diện Giáo hội được đánh giá cao… Phát huy hơn nữa các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của Phật giáo trong đời sống xã hội và phát triển bền vững … Tăng cường sự phối hợp với UB MTTQVN các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội trong công tác Phật sự… Luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của Phật giáo trong đời sống xã hội, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trách nhiệm trong việc hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử thực hiện công tác Phật sự đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện của địa phương…Phối hợp với các tổ chức tôn giáo hợp pháp đấu tranh kịp thời với các hành vi, hoạt động tôn giáo mang tính tiêu cực đối với văn hóa, mê tín, hủ tục, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo. Xây dựng củng cố tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác Phật giáo một cách tương xứng, phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao… Báo cáo cũng đánh giá chung về các công tác: Tăng sự; Giáo dục đào tạo Tăng Ni; Hoằng pháp; Hướng dẫn Phật tử; Nghi lễ; Văn hóa; Từ thiện Xã hội; đối ngoại Quốc tế; Pháp chế; Thông tin Truyền thông; hoạt động của Ban Kinh tế tài chính TƯ GHPGVN;  hoạt động của Ban Kiểm soát; Nghiên cứu Phật học Việt Nam; công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết luận nêu nên những nhận xét đánh giá ưu khuyết điểm và nêu định hướng phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn mới và hội nhập quốc tế. Đề xuất kiến nghị: Đề nghị Ban Thường trực  UB MTTQ Việt Nam: -          Phối hợp với các Ban, Bộ ngành TƯ giúp đỡ GHPGVN tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2019 tại Hà Nam. -          Quan tâm công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về tôn giáo nói chung, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng, các nghị định về tôn giáo mới ban hành và dự kiến sắp ban hành cho các tổ chức tôn giáo. -          Cần nghiên cứu và phổ biến cho các tôn giáo biết cách vận động người dân nhằm hướng dẫn họ nhận biết và phát hiện những biểu hiện dụ dỗ, lôi kéo, xúi giục của kẻ xấu, đồng thời hướng dẫn người dân cách ứng phó, xử lý khi bị dụ dỗ lôi kéo. -          Có cơ chế mạnh mẽ để phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia vào các hoạt động xã hội hóa để cộng đồng trách nhiệm của các tổ chức tôn giáo -          Tham gia các hoạt động chung của xã hội. Tiếp đó là những phát biểu của các thành viên đoàn công tác UB MTTQ Việt nam.
TT. Thích Đức Thiện thay mặt TƯ GHPGVN chia sẻ với các thành viên trong đoàn những ý kiến về công tác Phật sự và những băn khoăn trong các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo Cuối buổi làm việc ông Ngô Sách Thực  kết luận và kết thúc buổi làm việc. Xin giới thiệu một số hình ảnh của buổi làm việc:
TT. Thích Đức Thiện đọc Báo cáo Ông Ngô Sách Thực phát biểu Ông Trần Đình Phùng - Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn TƯ UB MTTQ VN phát biểu Ông Trương Mạnh Cường thành viên HĐ Tư vấn TƯ UB MTTQ VN phát biểu TT. Thích Đức Thiện chia sẻ Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu Ông Nguyễn Văn Thanh- Trưởng Ban Tôn giáo UB MTTQ Việt Nam phát biểu Đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam  phát biểu
Ông Ngô Sách Thực phát biểu kết luận buổi làm việc    

Phúc Thịnh

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online