Đoàn cứu trợ tỉnh Bình Dương trao tặng quà cho người dân vùng lũ tại tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình

PSO - Phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách”, với tinh thần “nhường cơm sẻ áo” hướng về đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ kéo dài. Vào ngày 02/11/2020, Đoàn cứu trợ tỉnh Bình Dương gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh, Hội chữ Thập đỏ, Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, cùng chư Tôn đức Ni các tự viện đã về thăm hỏi, động viên và trao tặng 2.000 phần quà hỗ trợ cho nhân dân bị thiệt hại do bão lũ tại xã Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh và các xã Quảng Tiên, Quảng Sơn, Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Đoàn do Bà Nguyễn Thị Lệ Trinh – Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ tỉnh Bình Dương; Ni sư Thích nữ An Liên – Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Bình Dương; bà Trương Thị Thanh Nga – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; ông Tống Xuân Giang – Phó Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ tỉnh; bà Lê Thị Hoa – Trưởng ban Phong trào UBMTTQVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Ni trụ trì các tự viện, quý Phật tử đồng tháp tùng đoàn.

Đón tiếp đoàn đến thăm có: Ông Mai Lê Thuộc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội chữ Thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh; ông Trần Thành Nam – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Kỳ Anh.

Tại điểm trao quà, bà Nguyễn Thị Lệ Trinh – Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ tỉnh Bình Dương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên bà con, hy vọng những phần quà này có thể chia sẻ những khó khăn, mất mát mà nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phải gánh chịu trong thời gian qua.

Thay mặt lãnh đạo chính quyền, ông Trần Thành Nam – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Kỳ Anh bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc đối với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Bình Dương, chư Tôn đức Ni trong Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Bình Dương và quý mạnh thường quân đã giúp đỡ, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão lũ sớm ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn, khôi phục lao động sản xuất.

Theo đó, 1.000 phần quà là tấm lòng của người dân Bình Dương hướng về miền Trung nhằm chia sẻ phần nào khó khăn, động viên bà con nhân dân tại 02 xã Kỳ Lạc, Kỳ Thượng nỗ lực vượt qua khó khăn. Mỗi suất quà bao gồm thùng mì tôm và 500.000 tiền mặt. Bên cạnh đó, đoàn cũng đã đến thăm các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề sau trận bão lũ và hỗ trợ 30 triệu đồng tiền mặt, những phần quà nhằm giúp cho mỗi hộ có thêm kinh phí khôi phục lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Chiều cùng ngày, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, phái đoàn đã đến thăm và chia sẻ 1.000 phần quà cho bà con tại các xã Quảng Tiên, Quảng Sơn, Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Đây là những phần quà thiết yếu giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn sau lũ. Hy vọng với những phần quà nhỏ sẽ giúp bà con nhân dân vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả sau lũ lụt, sớm ổn định cuộc sống. Với tổng trị giá các phần quà là một tỷ đồng. 

Ngoài món quà vật chất, sự có mặt của Đoàn cứu trợ tỉnh Bình Dương đã mang đến cho bà con vùng lũ nguồn động viên tinh thần ý nghĩa. Tại mỗi nơi đoàn đi qua, câu chuyện tình người thấm đượm lại được dệt lên qua những lời cảm ơn, những giọt nước mắt, những cái nắm tay lưu luyến không muốn rời….

 

Được biết, các cơ sở tự viện Phật giáo trên toàn tỉnh Bình Dương đã và đang tiếp tục tổ chức những đoàn từ thiện đến thăm hỏi, trực tiếp sẻ chia bằng những tấm lòng yêu thương đến bà con vùng lũ miền Trung tại miền Trung, với tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng.

Xin gửi đến quý độc giả một số hình ảnh ghi nhận được: 
Quang cảnh điểm phát quà tại xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Lãnh đạo chính quyền trao bằng tri ân đến phái đoàn

Hương Đạo – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online