Đoàn đại sứ Ấn Độ và Myanmar tiền trạm, khảo sát công trình Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019

PSO - Sáng 19/4/2019, tại chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, đại diện Ủy ban Tổ chức Quốc gia (UBTCQG) Đại lễ Vesak 2019 đón tiếp hai phái đoàn ngoại giao tiền trạm của Phó Thủ tướng Ấn Độ và Tổng thống Myanmar thăm chùa Tam Chúc, khu vực sẽ diễn ra Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019 lần thứ 3 tổ chức tại Việt Nam.

Chư Tôn đức Ban tổ chức Vesak 2019 đón tiếp phái đoàn Ấn Độ và Myanmar

Đón tiếp phái đoàn có TT. Thích Thọ Lạc - Ủy viên Thư ký HĐTS, Trưởng Ban Văn hóa TƯ GHPGVN, Phó tổng Thư ký UBTCQG Đại lễ Vesak 2019; TT. Thích Nhật Từ - Ủy viên HĐTS, Phó Ban Phật giáo Quốc tế TƯ; Phó tổng Thư ký UBTCQG Đại lễ Vesak 2019; TT. Thích Minh Quang - Ủy viên HĐTS; Phó Văn phòng I TƯ, Phó tổng Thư ký UBTCQG Đại lễ Vesak 2019; TT. Thích Minh Nhẫn - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thông tin Truyền thông TƯ, Phó Tiểu ban Thông tin - Truyền thông Đại lễ Vesak 2019, Trợ lý Tổng Thư ký GHPGVN cùng chư Tôn đức Tăng Ni tham dự.

Về phía phái đoàn ngoại giao có ông P. Harish, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam; ông Kyaw Soe Win, Đại sứ Myanmar cùng các thành viên trong phái đoàn đồng tham dự.

Dâng hương tại chánh điện chùa Tam Chúc

Trong chuyến tiền trạm lần này, đại sứ hai nước Ấn Độ và Myanmar muốn làm việc trực tiếp với Ban tổ chức về các chương trình chi tiết của Đại lễ Vesak. Bên cạnh đó, phái đoàn cũng đi thực địa, khảo sát các công trình và một số địa điểm sẽ diễn ra đại lễ như hội trường chính diễn ra lễ khai mạc, bế mạc, các phòng Hội thảo, nơi lưu trú và thống nhất thời gian địa điểm để diễn ra các nghi thức ngoại giao bên lề và tham dự đại lễ...

Được biết, Phó Thủ tướng Ấn Độ và Tổng thống Myanmar sẽ chính thức tham dự Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019 tổ chức tại Việt Nam lần này. Hiện nay Ban tổ chức đang ngày đêm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục, công trình để kịp đón chào đại lễ sắp diễn ra cũng như các đại biểu quốc tế.

Kết thúc buổi làm việc, các phái đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại lễ của GHPGVN và dành cho đơn vị đăng cai cái bắt tay nồng ấm, hứa hẹn sẽ có một mùa Vesak 2019 thành công rực rỡ, mang thông điệp từ bi, trí tuệ, vô ngã, vị tha của đức Phật dâng tặng đến tất cả mọi người, mọi loài.

https://www.youtube.com/watch?v=yuNhfK2-RJU&feature=share

SC Nhuận Bình

Download Android Download iOS
TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online