Đoàn từ thiện Thiền phái Trúc Lâm tiếp tục phát quà từ thiện tại tỉnh Quảng Bình

Sau hai ngày trao quà từ thiện hỗ trợ bà con khó khăn, bị thiệt hại do mưa lũ tại hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Sáng ngày 6/11 đoàn từ thiện Thiền phái Trúc Lâm tiếp tục trao quà cho bà con tại tỉnh Quảng Bình.

Điểm đến trao quà đầu tiên tại tỉnh Quảng Bình là thôn Quần Áo và thôn Huy Hậu, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy. Đây là những thôn có nhiều gia đình thuộc diện khó khăn của xã và cũng là những thôn chịu ảnh hưởng nặng bởi ngập lụt. Cũng trong buổi sáng, đoàn đến thăm và trao tặng 500 phần quà gồm thiết bị và dụng cụ học tập cho các em học sinh tại trường tiểu học Số 1 Liên Thủy, thôn Quy Hậu xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy. Buổi chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục đến thăm và trao 250 phần quà cho bà con xã An Thủy, huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình. Trên địa bàn tỉnh, huyện Lệ Thủy là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Cả huyện có gần 32.000 ngôi nhà chìm trong biển nước, 2 người thiệt mạng, nhiều người bị thương cùng nhiều thiệt hại về hoa màu, tài sản.   Thấu hiểu được những mất mát, khổ đau mà bà con các tỉnh miền Trung đã phải gánh chịu trong thời gian qua. Các thành viên trong đoàn đều rất tích cực trong công tác cứu trợ và trao đến bà con những phần quà mang giá trị vật chất tuy nhỏ bé nhưng trên hết là giá trị tinh thần đùm bọc lẫn nhau trong hoạn nạn và những lời động viên tinh thần lớn lao, giúp bà con sớm vượt qua khó khăn hiện tại và cố gắng vươn lên, bắt đầu một sống mới.

Đại đức Trưởng đoàn và Phó đoàn ân cần động viên và thăm hỏi bà con

Trong những ngày qua, tuy thời tiết không mấy thuận lợi nhưng chuyến từ thiện đã để lại nhiều cảm xúc lắng đọng, niềm an vui của những người con Phật khi được san sẻ yêu thương với tinh thần cứu khổ, ban vui cho mình và cho người.

Các thành viên rất tích cực trong chuyến từ thiện 

Được biết, trong chuyến từ thiện lần này, đoàn từ thiện thuộc Thiền phái Trúc Lâm đã trao quà đến cho 1.500 hộ gia đình, 1.000 phần quà cho các em học sinh và hỗ trợ kinh phí cho các trường mầm non và tiểu học. Tổng kinh phí cho chuyến từ thiện lần này là 4 tỷ đồng. Một số hình ảnh đoàn trao quả tại tỉnh Quảng Bình:                                  

Thực hiện PV. Công Tây

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online