09/06/2018 21:05

Đoàn từ thiện Úc châu cho người ánh sáng và niềm tin

Sau hai ngày tiến hành từ thiện phẫu thuật mắt cho các bệnh nhân tại bệnh viện Nguyễn Trãi (ngày 05/6/ 2018) và tại tỉnh Tây Ninh (ngày 06/6) do Đại đức Thích An Phúc, Tổ đình Kim Cang, Trưởng Ban Từ thiện huyện Thủ Thừa hướng dẫn đoàn. Phái đoàn từ thiện Úc châu lại tiếp tục cuộc hành trình ngày thứ 03 tại TP.Hồ Chí Minh và ngày thứ 04 tại Đức Hòa Long An. NGÀY TỪ THIỆN THỨ 03. Buổi từ thiện trong ngày thứ 3, ngày 07/06/2018 (nhằm ngày 24/4/Mậu Tuất), TT.Thích Phước Thiền cùng các Y bác sĩ, kiều bào Úc châu tiếp tục cuộc hành trình đem ánh sáng ước mơ đến mọi nhà. Từ sáng sớm, phái đoàn đã tập trung đến Bệnh viện 611/2 đường Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh để trợ phí cho các bệnh nhân nghèo vùng sâu vùng xa về đây phẫu thuật mắt. Tại đây, các Phật tử trong đoàn đã phối hợp cùng các Y bác sĩ bệnh viện ân cần giúp đỡ các bệnh nhân đầy đủ điều kiện tốt trong quá trình phẫu thuật mắt. Buổi phẫu thuật trong ngày kết thúc tốt đẹp vào lúc 5g chiều. Sau khi tiễn các bệnh nhân ra về, phái đoàn cũng chuẩn bị để tiếp tục ngày từ thiện thứ tư sau cùng ở tỉnh Long An. NGÀY TỪ THIỆN THỨ 04. Sáng ngày 8/6/2018 (nhằm ngày 25/4/ Mậu Tuất), vào lúc 6g sáng, TT.Thích Phước Thiền đại diện cho TT.Thích Phước Tấn và phái đoàn Phật tử Úc châu có mặt tại Tổ đình Ấn Quang phối hợp cùng ĐĐ.Thích An Phúc lên đường về huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để khám và chữa trị 250 ca mắt cho các bệnh nhân địa phương. Trước khi đến bệnh viện Hậu Nghĩa tiến hành các ca phẫu thuật cho các bệnh nhân, phái đoàn đã đến chùa Pháp Minh, Cơ sở Phật học, Lớp sơ cấp trực thuộc Trường Trung cấp Phật học tỉnh Long An chiêm bái đảnh lễ Phật. Tại đây, đoàn từ thiện đã tặng 100 phần quà cho bà con và cúng dường gieo duyên cùng chư Tăng tại trú xứ cùng các vị học Tăng. Sau đó, ĐĐ.Thích An Phúc đã hướng dẫn phái đoàn đến bệnh viện tham gia tiến hành các ca phẫu thuật. Dù là bệnh viện huyện ngoại biên thành phố nhưng các Y bác sĩ địa phương đã nhiệt tâm phối hợp tạo điều kiện tốt cho phái đoàn thực hiện 250 ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Các Phật tử theo đoàn từ thiện như cửa hàng Mắt kính Duy Cường cũng luôn có mặt đồng hành để trao tặng mỗi người một cặp mắt kính che bụi. Tiếp đó, phái đoàn đã trao quà tình nghĩa cho các bệnh nhân. Kết quả, suốt 4 ngày từ thiện từ tTP.Hồ Chí Minh cho đến các tỉnh Nam trung bộ Tây Ninh và Long An, phái đoàn Úc châu đã hỗ trợ mức kinh phí phẫu thuật mắt với tổng số tiền là: một tỷ năm mươi triệu đồng  (1.050.000.000 VNĐ) Ban Từ thiện Phật giáo tỉnh Long An, chư Tăng Tổ đình Kim Cang thay lời tất cả bà con bệnh nhân, chân thành cảm niệm ân tình của TT.Thích Phước Thiền đại diện cho TT.Thích Phước Tấn cùng quý Phật tử tại Úc châu đã thực hiện một chuyến từ thiện đầy ý nghĩa nhân văn tại quê hương Việt Nam. Chúng tôi cũng trân trọng gửi lời cảm ơn đến nhóm Phật tử Tâm Lượng và quý vị Phật tử Tổ đình Kim Cang đã ân cần phát tâm phục vụ thức ăn nước uống hỗ trợ các bệnh nhân. Cảm ơn gia đình Phật tử cửa hàng Mắt kính Duy Cường tại thành phố Tân An, Long An luôn phát tâm  đồng hành cùng chúng tôi trong mọi lúc mọi nơi. Kính chúc TT.Thích Phước Tấn đạo thọ quang huy, Phật sự viên thành. Thân chúc tất cả quý Phật tử một mùa Xuân Phật đản an bình hạnh phúc. Sau đây là hình ảnh ghi nhận:  

Tin & ảnh: An Minh

(Nguồn: www.phatgiaolongan.org)
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online