Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Cửu chung tay hỗ trợ bà con trong đại dịch Covid

PSO - Tình hình dịch bệnh kéo dài, diễn biến phức tạp trong toàn xã hội ngày nay, đặc biệt các tỉnh thành phía Nam, trong đó có tỉnh Đồng Nai, huyện Vĩnh Cửu cũng là một trong số những nơi đặc biệt có số lượng công nhân rất đông, đa số là người dân từ các tỉnh thành trên cả nước về ở trọ để làm việc. Cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn, thì nay đối với họ lại còn khó khăn hơn gấp bội lần.

Thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ ban vui của đạo Phật, BTS Phật giáo huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã chung tay với lãnh đạo các cấp, huyện, xã tại địa phương hỗ trợ bà con vượt qua đại dịch.

Theo thông tin ghi nhận, từ ngày 6/6/2021 thường trực BTS GHPGVN huyện Vĩnh Cửu đã chính thức kêu gọi và vận động đến chư Tôn đức Tăng Ni lãnh đạo BTS huyện, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện, tịnh thất trên toàn huyện, quý ân nhân, quý mạnh thường quân gần xa nhằm hỗ trợ cho bà con trên địa bàn huyện vượt qua cơn dịch bệnh.

Cụ thể: Sáng ngày 15/7, Thượng tọa Thích Thiện Thuận – Trưởng BTS GHPGVN huyện Vĩnh Cửu đã thay mặt thường trực BTS Phật giáo huyện đến phát quà cho 80 hộ gia đình tại xã Thạnh Phú. Chiều cùng ngày, tuy trời mưa rất lớn nhưng với tình thương yêu đối với người dân, Thượng Ttọa đã tiếp tục phát thêm 88 xuất, hỗ trợ các gia đình ở trong khu vực cách ly tại xã Thạnh Phú và xã Tân Bình. Được biết, ở đây đa phần các ca F0, các gia đình đặc biệt khó khăn, công nhân mất việc và một số đồng bào dân tộc đang sinh sống tại địa phương.

Tiếp tục chương trình hỗ trợ bà con phòng và chống dịch bệnh Covid-19, từ ngày 15/7 đến 03/8/2021, Thượng tọa Thích Thiện Thuận đã Thay mặt BTS GHPGVN huyện Vĩnh Cửu tiếp tục phát quà hỗ trợ bà con. Thượng tọa đã vận động thêm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, đặc biệt là rau, củ, quả là những thực phẩm thiết yếu để phục vụ sinh hoạt hàng ngày, chia sẻ với người dân trong lúc thực hiện cách ly nên không đi lại mua sắm được.

Theo thống kê, từ ngày 6/6 đến ngày 3/8/2021, BTS GHPGVN huyện Vĩnh Cửu đến các xã Vĩnh Tân, xã Thiện Tân, xã Thạnh Phú, xã Bình Lợi, xã Tân Bình và xã Bình Hoà giúp đỡ cho người dân trong đại dịch tổng cộng là 4.109 phần quà, trị giá mỗi phần 250 ngàn đồng và hơn 3.000 xuất cơm chay. Bên cạnh đó còn có các tự viện cũng chia sẻ các phần quà đến người dân như: chùa Từ Đức, chùa Phước An, chùa Phổ Tịnh, chùa Vĩnh Phước……hơn 2.000 phần quà nữa. Như vậy tổng cộng Phật giáo trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu đã lan tỏa tình yêu thương này đến các đồng bào gặp khó khăn trong đại dịch trong tỉnh Đồng Nai. Đặc biệt tại xã Thạnh Phú hiện nay là tâm dịch của huyện Vĩnh Cửu, tại đây Thượng tọa đã chia sẽ hơn 3000 phần quà bao gồm: thức ăn, rau củ và các thực phẩm thiết yếu. Tổng cộng hơn 6.000 phần. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Ban TTTT huyện Vĩnh Cửu

 
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online