Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo huyện Xuân Lộc tổ chức Hội nghị Tổng kết

Sáng ngày 9/01/2019, tại trụ sở Văn phòng Ban Trị sự, ấp Suối Cát 2, xã Suối Cát, Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc, tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2018 triển khai Phương hướng hoạt động năm 2019.

Chứng minh Hội Nghị có HT. Thích Giác Quang – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc. Chủ trì Hội nghị là TT. Thích Tâm Minh – Trưởng BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc; ĐĐ. Thích Huệ Quang – Phó Thường trực BTS; ĐĐ. Thích Chánh Huệ – Phó Ban kiêm Trưởng Ban Nghi lễ; ĐĐ. Thích Quảng Vinh- Chánh Thư ký; ĐĐ. Thích Huệ Trường- Phó Thư ký I kiêm trưởng Ban Hoằng pháp  BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc; ĐĐ. Thích Trung Điền Phó Thư ký II kiêm Trưởng Ban Từ Thiện xã hội   BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc.

Về phía chư Ni có NT. Thích nữ Minh Ấn- Chứng minh Phân Ban Ni giới huyện Xuân Lộc; NT. Thích nữ Hiếu Liên- Bậc Tôn túc ni giới Phật giáo huyện nhà;  Sc. Thích nữ Trung An – Phó BTS kiêm Ủy viên Thủ quỹ; Sc. Thích nữ Huệ Ngọc- Trưởng Phân Ban Đặc Ni giới GHPGVN huyện Xuân Lộc cùng chư Tôn đức Tăng Ni trưởng các Ban ngành của Ban Trị sự, trụ trì các cơ sở tự viện trong huyện và quý Thiện nam Tín nữ Phật tử cũng đồng về tham dự.

Đại diện chính quyền huyện có ông Nguyễn Ngọc Bê – Phó Ban Dân vận Huyện Ủy, Ông Phạm Ngọc Lộc – Phó Chủ tịch  UBMTTQ VN; Ông Bùi Ngọc Thân –  Phó Trưởng Phòng Nội vụ; ông Nguyễn Xuân Hải- Cán bộ An ninh Công an huyện; ông Phạm Văn Thiện – Chuyên viên phòng Nội Vụ; Ông Nguyễn Tấn Lộc- Phó chủ tịch xã Suối Cát.

Theo báo cáo, năm 2018 BTS GHPGVN huyện kịp thời triển khai thực hiện nghị quyết, thông bạch, thông tư của Ban Trị sự GHPHVN tỉnh và pháp luật nhà nước đến các cơ sở thờ tự và chư Tăng ni trong huyện. Thực hiện và đạt kết quả tốt các chương trình từ thiện  như thăm tặng quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, người già , trẻ em mồ côi.. tại địa phương.

Ban Trị sự GHPGVN huyện đã tổ chức thành công tuần lễ Phật đản PL. 2562 – Dl. 2018, khai giảng khóa An cư Kiết hạ chư Tăng tại chùa Linh Phú xã Xuân Phú, chư Ni tại chùa Bảo Quang xã Suối Cát, Khánh thành ngôi bảo điện và đặt đá xây dựng tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại chùa Hưng Pháp xã Xuân Hưng, tổ chức lễ tang và chung thất trai tuần cố HT. Thích Thiện Cảnh – chứng minh BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc, tổ chức cho các thành viên BTS và chư Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện tham dự khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh và trụ trì tại trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, tham dự lễ tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại thiền viện Thường Chiếu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tổ chức lễ Cầu siêu tai nạn giao thông năm 2018 tại trụ sở văn phòng BTS GHPGVN huyện.

                        Đại đức Thích Quảng Vinh – Chánh thư ký đọc báo cáo 

Ban Hướng dẫn Phật tử đã tổ chức trại hè cho thanh thiếu niên Phật tử trong huyện Xuân Lộc lần thứ 4 với chủ đề “Ươm Mầm Trí Tuệ”, tại chùa Hội Phước, Xã Xuân Thành. Hội trại này đã tạo một môi trường tốt, có điều kiện cho các em trao dồi trí tuệ, kiến thức Phật pháp, giúp các em có một định hướng tốt, lành mạnh an lạc trong cuộc sống.

Ban Từ thiện xã hội GHPGVN huyện cùng chư Tăng Ni trong huyện đã góp phần làm tốt đạo, đẹp đời tổ chức nhiều chuyến đi cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung, tặng qua cho gia đình chính sách, xây nhà tình thương, người già neo đơn, quỹ khuyến học vv… với tổng số tiền là hơn 10 tỷ đồng. Dù có nhiều khó khăn nhưng chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử đều  hoan hỷ và vui vẻ đem những phần quà cho tận tay người nghèo khó.

                          Sư cô Thích nữ Trung An báo cáo thu chi tài chánh

Ban Thông tin truyền thông GHPGVN huyện Xuân Lộc đã thường xuyên đăng tải và đưa tin các công tác Phật sự của giáo hội và các cơ sở tự viện trên trang phatgiaoxuanloc. com để chư Tăng Ni và Phật tử biết thêm nhiều hoạt động của giáo hội và các tự viện như Phật đản, vu lan, an cư kiết hạ, bổ nhiệm trụ trì, đặt đá trùng tu, hội trại hè của thanh thiếu niên… được sự hỗ trợ thường trực của Ban Trị sự huyện Ban Thông tin phát hành tập tin trong năm 2018 đây là tập tin thứ tư mà Ban thông tin đã thực hiện được.

                            Đại đức Thích Trung Điền nêu phương hướng hoạt động năm 2019

Đại đức Thích Trung Điền phó thư kí II, triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019 của Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc như sau: Phổ biến kịp thời, thực hiện các văn bản Thông bạch, Thông tư, Thông báo của BTS GHPGVN tỉnh giao phó. Tiếp tục mở rộng khuôn viên, xây dựng và hoàn thiện Trụ sở văn phòng BTS huyện. Tiếp tục thống kê và đề xuất thành lập các cơ sở tự viện trong huyện. tiếp tục cơ cấu nhân sự các ban ngành chuyên môn. Triển khai quy chế làm việc của văn phòng BTS và các Ban ngành chuyên môn của huyện. Lập hồ sơ xin chủ trương đất Tôn giáo Trụ sở Văn phòng BTS huyện.

Chư tôn đức Tăng ni các Ban ngành chuyên môn của huyện nhận quyết định

Tại Hội nghị, Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc đã chính thức trao quyết định các Ban ngành chuyên môn của huyện.

Nhân dịp này, BTS huyện gửi tặng 200 phần quà đến bà con nghèo của 2 xã, xã Suối Cát và xã Xuân Thọ, mong rằng quý bà con sẽ đón một mùa xuân Đinh Hợi thật ấm áp.

Hình ảnh của hội nghị:

                         Ông Phạm Ngọc Lộc – Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện phát biểu

                        Đại đức Thích Huệ Trường thông qua nghị quyết Hội nghị

Ban TTTT PG Đồng Nai

The post Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc tổ chức Hội nghị Tổng kết appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online