Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp giao ban với hai huyện Nhơn Trạch và Long Thành

Ngày 25/4/2019 (nhằm 21/3 năm Kỷ Hợi), tại chùa Pháp Thường, trụ sở Ban Trị sự GHPGVN huyện Nhơn Trạch (xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đã diễn ra phiên họp giao ban giữa Ban Trị sự Phật giáo tỉnh với hai huyện Nhơn Trạch và Long Thành.

Quang lâm chứng minh hội nghị có: Hoà thượng Thích Giác Quang – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Đồng Nai; HT. Thích Thiện Bửu – Chứng minh Ban Trị sự (BTS) Phật giáo huyện Nhơn Trạch; TT. Thích Chơn Trí – Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh.

Chủ tọa đoàn còn có: ĐĐ. Thích Đạo Huy – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh;  ĐĐ. Thích Thiện Trí – Phó Thư ký BTS Phật giáo tỉnh; TT. Thích Thiện Pháp – Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Nhơn Trạch; ĐĐ. Thích Đạt Ma Chí Hải – Phó BTS Phật giáo huyện Long Thành; cùng chư Tôn đức Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, chư Tôn đức Tăng, Ni  hai huyện Long Thành, Nhơn Trạch đồng tham dự hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Về phía chính quyền có: Ông Nguyễn Hữu Quang – Trưởng phòng Phật giáo, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai cùng đại diện chính quyền hai huyện đồng tham dự.

Đây là một trong các Hội nghị giao ban mà Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức cho 11 huyện, thị, thành trong tỉnh được chia thành 5 cụm, cụm 1 gồm: Thị xã Long Khánh, Xuân Lộc và Cẩm Mỹ; cụm 2 gồm: huyện Trảng Bom và Thống Nhất; cụm 3 gồm: Nhơn Trạch và Long Thành; cụm 4 gồm: TP. Biên Hòa và Vĩnh Cửu; cụm 5 gồm: Định Quán và Tân Phú.

Sau phần giới thiệu và tuyên bố lý do của Đại đức điều phối chương trình, Thượng tọa Thích Thiện Pháp – Trưởng BTS Phật giáo huyện Nhơn Trạch đã phát biểu chào mừng Hội nghị.

Thay mặt Đoàn chủ tọa, Đại đức Thích Đạo Huy – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo (PG) tỉnh phát biểu khuyến khích các Ban Trị sự huyện nêu lên sự khách quan của các vấn đề còn đang trở ngại, gặp khó khăn, đồng thời đưa ra những ý kiến thiết thực nhằm tăng  thêm tính đoàn kết nội bộ, thân mật ngắn gọn, giữa Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký để hội nghị có thể đưa ra phương pháp giải quyết hiệu quả nhất.

Tại hội nghị, chư Tôn đức đã đóng góp ý kiến xoay quanh các vấn đề như: Báo cáo kết quả thống kê cơ sở tự viện, để tiến hành nhập dữ liệu cho Tăng Ni trong toàn tỉnh; Một số vấn đề xung quanh việc tổ chức An cư Kiết hạ như: thành lập các điểm An cư Kiết hạ tập trung tại các trú xứ có đông chư Tăng Ni; Tăng Ni thành lập cơ sở riêng mà chưa thông báo với Ban Trị sự huyện gây khó khăn trong việc điều hành, quản lý; Thành lập trụ sở chính của Ban Trị sự huyện, hợp thức hóa các tự viện có hồ sơ đang chờ được công nhận là cơ sở Tôn giáo, một số Tăng Ni chưa tham gia sinh hoạt chung với Giáo hội, nạn giả sư đi khất thực v.v….

Chư Tôn đức chứng minh, chủ tọa và đại diện chính quyền lần lượt giải đáp các thắc mắc, cũng như hướng dẫn các thủ tục liên quan về xây dựng, sinh hoạt tôn giáo …cho các thành viên tham dự.

Tiếp theo hội nghị, TT. Thích Chơn Trí có đôi lời đúc kết hội nghị và trong thời gian tới sẽ sắp xếp tổ chức họp Thường trực BTS tỉnh, để giải quyết một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Trước khi hội nghị kết thúc, Hoà thượng Thích Giác Quang có lời đạo từ đến toàn thể hội nghị. Theo đó, Hoà thượng đề nghị chư Tôn đức Ban Thư ký GHPGVN tỉnh Đồng Nai sớm hoàn thành cơ sở dữ liệu thống kê Tăng Ni, các tự viện tỉnh nhà và mong mỏi các Ban Trị sự hoàn chỉnh nhân sự để giúp cho những hoạt động Phật sự đạt hiệu quả cao hơn.

Xem Video: Giới thiệu Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019

Thích Thiện Huy

The post Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp giao ban với hai huyện Nhơn Trạch và Long Thành appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online