Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tiếp tục phân phối 14 tấn rau củ quả đến người dân trong mùa dịch

PSO - Vừa qua, ngày 12/8/2021 (nhằm ngày 5/7 Tân Sửu), tại chùa Tỉnh hội, BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã tiếp tục nhận được 14 tấn rau củ quả cho bà con khu cách ly, phong tỏa và các bếp ăn từ thiện dã chiến tại các khu vực TP.Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu.

Tiếp nối những chuyến thiện nguyện trong hành trình đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và bà con nhân dân vượt qua mọi khó khăn trong đời sống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, rạng sáng ngày 12/8/2021 tại chùa Tỉnh hội đã tiếp nhận được 14 tấn rau củ quả. Chuyến xe thiện nguyện đã mang những tình yêu thương, tấm lòng của Sư cô Thích nữ Bảo Hương, chư Ni tại Đại Ninh (Lâm Đồng) và sự quan tâm của Đại đức Thích Trí Định cùng Phật tử chùa Giác Hải (Lâm Đồng) qua từng chuyến rau củ về với bà con Đồng Nai. Nghĩa tình Pháp lữ, tình đồng bào thật trân quý biết bao khi dịch bệnh đã làm chao đảo đời sống những nguời dân lao động. 

Sau khi chia rau củ quả ra thành hơn 1.000 phần nhỏ, trong ngày 12/8 Đại đức Thích Thiện Trí - Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Giám tự chùa Tỉnh Hội đã trực tiếp đi tới từng khu phố cách ly, đi tới từng ngõ nhỏ các dãy nhà trọ của công nhân lao động nghèo để tặng cho họ một chút phần rau củ tại các phường Hiệp Hòa, Hóa An, Phước Tân, An Bình, Bình Đa (TP.Biên Hòa), xã Thiện Tân và xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu). Ngoài ra, BTS cũng chia những phần rau củ này để hỗ trợ cho các bếp ăn dã chiến phục vụ cho cán bộ y bác sỹ tại các bệnh viện dã chiến, cho tuyến đầu chống dịch. 

Với sự đồng tâm đồng lòng, phát tâm trợ duyên chung tay của chư tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử, quý nhà hảo tam đã hưởng ứng tích cực đóng góp để phần nào làm nhẹ gánh cơm áo cho bà con nhân dân. Phật giáo sẽ luôn đồng hành cùng dân tộc, BTS Phật giáo tỉnh Đồng Nai cùng chư tôn đức các tự viện trong tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con khi dịch bệnh vẫn còn căng thẳng, không bỏ lại ai phía sau trong cuộc chiến này. Công đức phước báu tạo ra xin cầu nguyện cho đại dịch sớm qua đi, cuộc sống người dân bình ổn trở lại.

Mai Lan

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online