Đồng Nai: Ban Từ Thiện Phật giáo tỉnh, tặng quà cho đồng bào sau lũ lụt "vùng miền núi Tây Bắc - Đông Bắc" Việt Nam

PSO-Theo Thông Bạch của Ban thường trực HĐTS GHPGVN số 118/TB-HĐTS, do HT Chủ Tịch đã ấn ký vận động tham gia đóng góp ủng hộ các vùng miền bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt xảy ra từ ngày 28-31/08/2018.

Sáng ngày 01/10/2018, Ban Từ Thiện GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Khởi hành chuyến đi cứu trợ và chia sẻ đến với đồng bào tại 06 huyện của các tỉnh: Mộc Châu, Mai Sơn (Sơn La); Mường Tè (Lai Châu); Xín Mần, Vị Xuyên (Hà Giang); và Nghệ An. Đoàn từ thiện gồm có 31 vị tham gia (16 Tu sĩ và 15 Phật tử). Được biết tổng kinh phí của chuyến Từ thiện lần này là 620.0000.000 đồng. Toàn bộ kinh phí cho chuyến từ thiện lần này, tất cả nhờ vào sự quyên góp từ các nhà hảo tâm và tinh thần vận động từ BTS Phật giáo các huyện, tỉnh Đồng Nai.

1.Sáng ngày 01/10/2018, điểm thứ nhất-tỉnh Sơn La:

a.Tại Xã Chuyền Sơn, huyện Mộc Châu: Phái đoàn gồm có 04 vị thành viên trong Ban Từ thiện tỉnh; cùng với ĐĐ.Thích Chơn Nghĩa, Phó Văn Phòng BTS PG tỉnh Đồng Nai, làm trưởng đoàn.

Phái đoàn được đón tiếp trong niềm hân hoan của đại diện UBMTTQVN huyện: Ông Lê Xuân Thanh, Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện Mộc Châu. Theo sự hướng dẫn của Ông, Phái đoàn tiến đến xã Chuyền Sơn, các con đường dẫn vào bảng làng đều bị sạt lở nặng nề vì ảnh hưởng thiên tai lớn vừa qua. Bà con hiện đang được tái định cư tạm thời ở các khu tập trung; văn hóa của địa phương.

ĐĐ.Thích Chơn Nghĩa, đại diện đoàn, gửi lời thăm hỏi tình hình sinh hoạt, sức khỏe và cùng đoàn trao tặng 100 phần quà đến với bà con nơi đây, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, tổng kinh phí phát quà tại điểm này là 50.000.000 đồng.

Đại diện Chính quyền địa phương, Ông Phó bí thư, Chủ tịch xã Chuyền Sơn, có lời phát biểu tri ân sâu sắc và kính chúc sức khỏe an lạc. Tiếp theo đó, Phái đoàn được hướng dẫn tham quan những nơi bị thiệt hại do lũ càn quét. Đây là khu vực biên giới, cách cửa khẩu Lóng Sập khoảng 15km.

b.Sáng ngày 02/10/2018, tại xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn: Huyện Mai Sơn, với diện tích 8.269 km2, cư dân là 4.380 người, khoảng 90% diện tích đều là đồi núi, do đó bà con canh tác rất vất vả, sinh hoạt hằng ngày chủ yếu nghề nông, không có nền công nghiệp. Là nơi xảy ra 3 cơn lũ lớn nhất trong vòng 50 năm qua, cơn lũ càn quét từ ngày 28-31/08/2018, đã làm ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của bà con, có đến 130 hộ dân bị cuốn trôi hết nhà cửa, tài sản, hoa màu bị sạt lở.

Tiếp đón đoàn, có sự hiện diện của: Ông Bí thư Đảng,Ủy Lê Văn Hải; Chủ tịch UBND Xã, Đậu Văn Thanh. Đại diện Chính quyền địa phương đã báo cáo tình hình thiệt hại và thông qua các điểm sinh hoạt của đồng bào bị thiệt hại. Sau đó, Phái đoàn được hướng dẫn đi đến thăm hỏi bà con vùng lũ và tặng quà cho 100 hộ bị thiệt hại nặng nhất, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, tổng trị giá tại điểm này là 50.000.000 đồng.

Tổng kinh phí phát quà tại 02 huyện: Xã Chuyền Sơn, huyện Mộc Châu; xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, của tỉnh Sơn La là:100.000.000 đồng.

Sau khi tặng quà xong, thay mặt bà con, đại diện Chính quyền địa phương đã gửi lời cảm ơn, hứa cố gắng cùng đồng bào khắc phục hậu quả của lũ để lại và nỗ lực phát triển địa phương để bà con nơi đây có cuộc sống tốt hơn.

2.Cùng ngày 02/10/2018, các tỉnh Nghệ An, Lai Châu, Hà Giang, :

a.Điểm thứ hai tại Nghệ An: Do ĐĐ.Thích Nguyên Thông, làm Trưởng đoàn (04 Tu sĩ và 04 Phật tử). Tại đây, phái đoàn đến thăm hỏi và tặng 300 phần quà cho đồng bào tại nơi đây với tổng giá trị là 260.000.000 đồng.

b.Điểm thứ ba tại Lai Châu, Hà Giang: Phái đoàn gồm: 07 tu sĩ và 11 phật tử, do Ni Sư Thích Nữ Kim Sơn, Trưởng Ban Từ thiện Phật giáo tỉnh Đồng Nai, làm trưởng đoàn.

-Sáng nay, tại xã Bun Tở, huyện Mường, tỉnh Lai Châu, Ni Sư Thích Nữ Kim Sơn, đại diện đoàn, phát biểu, thăm hỏi và tặng quà cho các cháu: Mẫu giáo, học sinh cấp I và II; và 200 hộ nghèo khó khăn tại đây. Đoàn chia làm 03 nhóm phát quà để kịp thời gian cho chuyến đi tiếp theo.

Theo dự kiến, Sáng mai, (ngày 03/10/2018), phái đoàn sẽ tiếp tục phát quà cho bà con các điểm còn lại: Xã Ngán Chiên, huyện Xín Mần, và xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Được biết có tất cả 400 phần quà dành trao tặng cho bà con tại ba địa điểm nêu trên, với tổng kinh phí trị giá 260.000.000 đồng.

Tổng giá trị kinh phí cho chuyến đi Từ thiện từ ngày: 01/10/2018 đến 03/10/2018, của Ban Từ Thiện GHPGVN tỉnh Đồng Nai, tại ba điểm chính: Tỉnh Sơn La, Nghệ An, Lai Châu, Hà Giang là: 620.000.000 đồng.

Được các nhà mạnh thường quân chung tay ủng hộ, và sự vận động đóng góp từ Ban Trị Sự Phật giáo các huyện, tỉnh Đồng Nai.

Chương trình tặng quà cho đồng bào sau lũ lụt "vùng miền núi Tây Bắc-Đông Bắc" Việt Nam. Đây là tinh thần "Lá lành đùm lá rách" Bầu ơi thương lấy Bí cùng..." Của Ban Từ Thiện Phật giáo tỉnh Đồng Nai, là hành động thiết thực, góp sức chung tay vì đồng bào vùng lũ, giúp bà con vượt qua khó khăn, có được cuộc sống tươi đẹp và ấm no hơn ở ngày mai. Mang lại hình ảnh đẹp đậm nét "Nhân văn" góp phần đem nụ cười và tình quê hương ấp áp đầy ý nghĩa đến với vùng miền núi Tây bắc và Đông bắc-đất nước Việt Nam thân yêu.

-------------------------------

Lịch trình đoàn Từ thiện Phật giáo tỉnh Đồng Nai:

1.Tuyến Sơn La: Chư Tôn đức thành viên Ban Từ thiện; cùng ĐĐ.Thích Chơn Nghĩa, làm Trường đoàn; kết hợp cùng các thành viên nhóm "Vui hành thiện".

a.Ngày 01/10/2018: Xuất phát 08h:00, Từ sân bay Nội Bài đến xã Trường Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. (mất 06giờ,30phút)

-Đến nơi lúc 14h:30’-phát quà lúc 15h:00.

-16h:30, Nghỉ đêm tại Tp.Mộc Châu.

b.Ngày 02/10/2018: Xuất phát 05h:00 sáng sẽ đi từ TP Mộc Châu đến xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn.

-08h:00, Phát quà tại xã Tà Hộc.

-09h:30: khởi hành về sân bay Nội Bài (mất 06 giờ).

-18:00-20:15’: Từ Sân bay Nội Bài đến Tp.HCM. Kết thúc chuyến Từ thiện.

2./Tuyến Lai Châu - Hà Giang: Ni Sư Thích Nữ Kim Sơn, làm Trưởng đoàn.

a.Ngày 01/10/2018: Xuất phát 08h:00, từ sân bay Nội Bài-đến huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu: 22h:30, (mất 11 tiếng) nghỉ đêm tại Mường Tè.

b.Ngày 02/10/2018: Sáng 6:00 đi xã Bum Tở, huyện Mường Tè:

-07h:00 phát quà cho các cháu mẫu giáo.

-08:00 phát quà cho các hộ nghèo (200 hộ) tại UBND xã Bum Tở.

-10h:00 đi về Tp.Lai Châu-14h:00: Ăn trưa cùng đại diện Ban trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu.

-15h:00: Đi Hà Giang. Dự kiến nghỉ đêm tại thị trấn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (hoặc Tp.Lào Cai).

3./Ngày 03/10/2018 - tiếp tục hành trình đi huyện Xín Mần

-05h:00: khởi hành đi xã Ngán Chiên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.(mất 03 giờ đi hướng Bắc Hà; mất 04 giờ 30 phút đi hướng Tp.Lào Cai).

-10h:00: Phát 100 phần quà cho học sinh tại trường học và 100 hộ nghèo,  và ủng hộ "đệm và gối" cho trường mẫu giáo.

Sau đó Kết thúc chuyến Từ thiện-Phái đoàn trở về TP.HCM với nhiều công tác Phật sự tại tỉnh nhà.

Kính chúc Phái đoàn Ban Từ thiện Phật Giáo tỉnh Đồng Nai thành công viên mãn.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận được cộng tác viên:

Tin và ảnh: Cộng tác viên - Thiện Huy

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online