ĐỒNG NAI: Chùa Linh Phú long trọng tổ chức Lễ hội hoa đăng kỷ niệm ngày đản sanh Đức Phật A Di Đà

PSO – Tối ngày 10/12/2022 nhằm 17/11/Nhâm Dần, chùa Linh Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, trang nghiêm tổ chức lễ hội hoa đăng kỷ niệm ngày đản sanh Đức Phật A Di Đà. Tham dự chứng minh buổi lễ có Ngài Hòa thượng Thích Viên Thanh – Phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; Hòa thượng Thích Pháp Cần – UV BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng BTS GHPGVN huyện Tân Phú, trụ trì chùa Linh Phú, trưởng BTC đại lễ hoa đăng; Hòa thượng Thích Thiện Đồng – UV BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; Hòa Thượng Pháp Huyền – Viện chủ Tổ đình Phước Huệ huyện Định Quán; Chư tôn Thượng tọa Đại đức Tăng Ni trụ trì các tự viện cùng hơn 8000 chư thiện tri thức, quý thiện nam tín nữ Phật tử xa gần.

Đại diện chính quyền các cấp đến tham dự có ông Nguyễn Phước Ninh – Phó phòng Tổng hợp Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Dương Công Túy – Phó trưởng phòng Phật giáo Ban tôn giáo tỉnh Đồng Nai; ông Nguyễn Thanh Sang – Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Tân Phú; Thượng tá Nguyễn Văn Hưởng – Phó trưởng Công an huyện Tân Phú; ông Lê Văn Ánh – Bí thư Đảng ủy xã Phú Sơn; ông Trương Đình Chính – Chủ tịch UBND xã Phú Sơn.

Theo thông lệ hàng năm, vào ngày 17/11 ÂL chính là ngày kỷ niệm đản sanh của Đức Từ phụ A Di Đà, trong ngày này các hành giả tu tập pháp môn tịnh độ cùng hướng về Ngài, niệm danh hiệu Ngài, làm nhiều điều phước lành và cùng nhau thắp nến nguyện cầu cho thế giới luôn luôn an lạc, yên vui. Bởi lẽ đó, vào lúc 18h ngày 17/11/Nhâm Dần tại chùa Linh Phú - tỉnh Đồng Nai, trong bầu không khí trang nghiêm, thanh tịnh đại lễ chính thức diễn ra với ba hồi chuông trống bát nhã trầm hùng cung nghinh từng bước chân chánh niệm của chư tôn đức Tăng hướng về lễ đài.

Sau khi tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự, Đại đức Thích Pháp Lợi – UV BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Phó trưởng ban kiêm chánh thư ký BTS GHPGVN huyện Tân Phú, Phó BTC đã phát biểu khai mạc đêm hội Hoa đăng kỷ niệm khánh đản Đức Phật A Di Đà năm Nhăm Dần (2022).

Tiếp đó, chư Tôn đức cùng toàn thể đạo tràng một lòng quỳ kính, chắp tay trang nghiêm, hướng tâm thành dâng lên Đức Từ phụ để tiến hành nghi thức dâng hương cúng dường do GĐPT Linh Phú thực hiện.

Trong sự mong chờ của quý Phật tử, nghi lễ truyền đăng chính thức được bắt đầu. Vào thời khắc quan trọng của buổi lễ, chư Tôn đức chứng minh đã tiếp nhận ngọn lửa thiêng từ Phật đài. Từ đó, ngọn lửa được truyền đến Tăng đoàn và lan tỏa đến từng hàng Phật tử.

Nghi thức ấy thể hiện sự truyền đăng tục diệm, chính pháp rạng ngời. Hàng ngàn trái tim cùng chung nhịp đập niệm đọc chú đại bi và truyền cho nhau những ngọn lửa linh thiêng huyền diệu. Ánh sáng ấy xua tan màn đêm u tối của si mê, giận hờn ganh ghét, xóa đi ranh giới của giàu và nghèo, vui và khổ, mở bày thế giới cực lạc giữa cõi ta bà, thắp sáng niềm tin và hi vọng. Khi ánh sáng lung linh của hàng ngàn ngọn nến trải rộng khắp sân lễ, trong sự thành kính của những người con Phật đối trước tôn tượng uy nghiêm thanh thoát, lắng nghe lời đạo từ Hòa thượng Thích Viên Thanh - Hòa thượng đã chia sẻ với đại chúng về ý nghĩa của lễ hoa đăng và sự truyền đăng. Truyền đăng biểu tượng cho sự truyền trao trí tuệ và giáo pháp của đức Phật đến hàng hậu thế. Chúng ta phải noi theo gương hạnh cao cả của chư Phật - luôn hướng đến chúng sinh, tạo nhân lành, trau dồi công đức phước báu để tỏa hương đức hạnh. Có như vậy chúng ta không những thành tựu lý tưởng tu tập cho bản thân mình mà còn có thể hướng dẫn mọi người cùng tu tập hướng đến giác ngộ, giải thoát. Trước khi đêm lễ khép lại, thay lời BTC Đại đức Thích Minh Thủy – Phó thư ký BTS GHPGVN huyện Tân Phú, Phó BTC dâng lời cảm tạ đến chư Tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh, quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp và toàn hội chúng. Trong sự huyền diệu lung linh của mặt hồ phẳng lặng với bao tấm lòng thành kính hướng về đấng Từ phụ của hàng ngàn trái tim được thắp lên, buổi lễ khép lại vào lúc 20h với niềm hân hoan vô cùng từ đại chúng.

 

 

Tin và ảnh: BTS huyện Tân Phú

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online