Đồng Nai: Chùa Minh Hiệp tổ chức Khóa tu người mù, người khiếm thị và trao quà yêu thương

PSO - Chiều Chủ nhật, ngày 27/11/2022 (nhằm ngày 04/11 năm Nhâm Dần) tại chùa Minh Hiệp, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc đã diễn ra khóa tu kết duyên cho người mù, người khiếm thị và trao tặng hơn 100 phần quà yêu thương.

Vào lúc 09h30’ sáng, người mù, người khiếm thị đã vân tập về chùa Minh Hiệp để niệm Phật kết thiện duyên. Vào lúc 14h00’ sau giờ nghỉ trưa toàn thể người mù, người khiếm thị vân tập về tại Giảng đường để thính pháp do Thượng tọa Thích Thông Giải - Viện phó Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng (Hoa Kỳ) chủ giảng.

Đúng 15h30’ Thời pháp thoại kết thúc, đạo tràng người mù, người khiếm thị được chư Tôn đức tại bổn tự và quý Phật tử hướng dẫn về tại trai đường để lắng nghe Đại đức Thích An Quang, trụ trì chùa Minh Hiệp chia sẻ nhân duyên có khóa tu kết thiện duyên và trao quà yêu thương ngày hôm nay.

Trên tinh thần từ bi của đạo Phật, người đệ tử Phật luôn nguyện kề vai sát cánh, chung lòng tác phước thiện duyên. Được sự quan tâm ủng hộ của Thượng tọa Thích Đăng Thanh, gia đình các Phật tử Trần Thị Thanh Vân – PD.Diệu Thiện, Lê Thị Ni – PD.Chơn Thuận, Chơn Tâm, Tuệ Đức, Từ Tâm Hiền, Nhóm Chánh Niệm California, Huệ Đức, Chơn Diệu Chiếu, Diệu Âm, Hoàng Oanh ở tại Hoa kỳ; Phật tử Từ Tịnh Nhơn và gia đình Phật tử Lê Thảo đã đồng phát tâm trợ duyên cho khóa tu học và tặng quà cho người mù, người khiếm thị lần này.

Đại đức trụ trì đã gửi lời khuyên đạo tràng khiếm thị luôn cố gắng vượt qua tâm lý tự ti mặc cảm của mình mà phải luôn hướng tới những điều tốt đẹp. Cuối cùng Đại đức gửi lời tri ân những vị “Mạnh thường quân” đã phát tâm ủng hộ, chia sẻ những phần quà yêu thương đến với Hội người mù, người khiếm thị. Đại đức cầu nguyện tất cả mọi người luôn được mạnh khỏe, bình an và luôn có niềm an lạc trong cuộc sống.

Khóa tu kết thiện duyên dành cho người mù, người khiếm thị kết thúc trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người.

Sau đây là một số hình ảnh của khóa tu:

Tin và ảnh: Thích Vạn Đức 

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online