PSO - Sáng ngày 22/7/2022, tại chùa Phi Lai (P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) trang nghiêm lễ tưởng niệm 10 năm Hòa thượng Diệu Tâm khai sơn tổ đình Phi Lai viên tịch (31/7/2013 – 31/7/2022) và lễ chúc Thọ 93 cụ ông và cụ bà cư ngụ trong các phường thuộc TP. Biên Hòa tuổi từ 75 trở lên.
Quang lâm chứng minh và thắp hương tưởng niệm có HT. Thích Huệ Tâm, Phó BTS kiêm Trưởng ban HDPT GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT. Thích Phước Tú, Phó BTS kiêm Trưởng Ban nghi lễ GHPGVN tỉnh; TT. Thích Huệ Khai, Phó TT BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Huệ Sanh, Phó BTS kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh; TT. Thích Đạo Huy, Chánh VP BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Trí, Trưởng BTS GHPGVN TP. Biên Hòa; NT. Thích Nữ Minh Ấn, Chứng minh PBNG huyện Xuân Lộc; NT. Thích Nữ Như Nhàn, UV TT BTS GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa trong tình linh sơn pháp lữ đất Phú Yên và chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử.
Về phía quan khách có ông Nguyễn Duy Tân, Trưởng ban Dân vận thành ủy, Chủ tịch MTTQVN TP.Biên Hòa; ông Nguyễn Đình Kiên, Phó ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai; bà Liều Cẩm Dzến, Trưởng phòng Phật giáo, Ban tôn giáo tỉnh cùng các cấp lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và TP. Biên Hòa, chính quyền phường sở tại.
Về phía đại diện BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai có HT. Thích Phước Tú, Phó BTS kiêm Trưởng Ban nghi lễ GHPGVN tỉnh làm Trưởng đoàn BTS GHPGVN tỉnh đã đến dâng hương, tưởng niệm cố HT. Diệu Tâm, dâng lời tác bạch HT. Phước Tú đã nêu công hạnh của Ngài trong công cuộc hoằng dương Phật Pháp tại tỉnh Phú Yên, nơi Ngài xuất gia tu học và tỉnh Đồng Nai nơi Ngài hoằng pháp cho đến khi viên tịch.
Lời phát biểu của ông Nguyễn Đình Kiên, Phó Ban tôn giáo tỉnh Đồng Nai đã nhắc lại sơ qua tiểu sử và cuộc đời hành đạo của Ngài, qua đó gửi lời đến chư Tăng Ni trong công cuộc hoằng dương chánh pháp lấy công hạnh của Ngài làm gương sáng noi theo.
Sau phần dâng hương tưởng niệm, HT.Thích Thiện Đạo, trụ trì chùa Phi Lai, Trưởng ban Tổ chức và môn đồ pháp quyến phát biểu cảm tạ tri ân chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội cùng các cấp chính quyền, thiện nam tín nữ phật tử gần xa đã dành thời gian đến thắp hương, tưởng niệm cố Hòa thượng Diệu Tâm.
Cố HT. Diệu Tâm là thành viên HĐCM GHPGVN, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai các khóa IV, V ( 1997 – 2007 ), chứng minh trường TCPH tỉnh Đồng Nai, Viện chủ khai sơn Phi Lại nhị tự, HT thuận thế vô thường thâu thần viên tịch vào lúc 14h ngày 24.6 Quý Tỵ (31/7/2013) trụ thế 98 năm 70 hạ lạp.
Hòa Thượng họ Lâm sau đổi họ Nguyễn, sinh năm Bính Thìn (1916) tại thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Thân phụ là cụ ông Lâm Du Nhân, pháp danh Tâm Nghĩa, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Mua pháp danh Tâm Đắc. Hai cụ thân sinh, do có túc duyên với Tam Bảo nhiều đời, nên đã hoan hỷ cho Hòa Thượng xuất gia từ nhỏ và đã phát tâm mua đất kiến tạo ngôi tự viện Phi Lai xã Hòa Thịnh tạo Thuận duyên tu học cho Hòa Thượng. Gia đình Hòa thượng có 7 anh em, 5 trai 2 gái, Hòa Thượng là con thứ 2 trong gia đình và gia đình Ngài có truyền thống tham gia cách mạng giải phóng dân tộc.
Năm 19 tuổi (1935) Hòa thượng thọ pháp xuất gia với tổ Trừng Thân - Hoằng Nhơn tại Tổ đình Phú Quang xã Hòa Thịnh với pháp danh là Tâm Nguyện tự Thiện Tu.
Từ 1937-1939: Hòa thượng phát nguyện đi cầu Pháp với chư vị tiền bối như Yết Ma Vĩnh Tường, chùa Long Quang xã Hòa Thịnh, HT. Thiên Hòa tổ đình Kim Cang, TP. Tuy Hòa.
Năm 1939- 1942: Ngài tiếp tục ý nguyện đi cầu pháp với tổ Trừng Thành - Vạn Ân tổ đình Hương Tích xã Hòa Mỹ và được tổ ban pháp hiệu Diệu Tâm.
Năm 1943, hai cụ thân sinh phát tâm tạo mãi đất, Hòa thượng đã đứng ra kiến lập ngôi già lam Phi Lai xã Hòa Thịnh và Hòa thượng đã trụ trì cho đến năm 1975 thì trao lại cho trưởng tử là thầy Thích Thiện Đạo trông coi.
Cũng trong năm 1943, Hòa thượng đã đến tổ đình Thiên Đức tỉnh Bình Định nhân dịp Đại giới đàn, đảnh lễ Hòa thượng Huệ Chiếu cần cầu thọ cụ túc giới. Từ đây Hòa thượng chuyên tâm thọ trì pháp môn tịnh độ và Mật tông, mở đạo tràng hướng dẫn phật tử tu học.
Từ năm 1945 – 1954 Hòa Thượng tham gia kháng chiến, tích cực đóng góp sức người sức của vào sự nghiệp giành độc lập cho dân tộc.
HT đã kinh qua các công tác phật sư như:
- Hội trưởng hội phật giáo cứu quốc xã Hòa Thịnh
- Hội phó Hội liên việt xã Hòa Thịnh
- Trưởng ban kinh tài chi bộ xã Hòa Thịnh
- Thành viên HĐCM GHPGVN khóa IV, V, VI, VII.
- Phó BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai khóa I, II, III (1982 – 1996)
- Phó thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai khóa IV, V (1997 – 2007)
- Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai khóa VI, VII.
- Giáo Thọ A Xà Lê đàn giới năm 1982, 1984, 1987 tỉnh Đồng Nai.
- Yết Ma A Xà Lê giới đàn năm 1989, 1997 tại tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, BRVT.
- Hòa Thượng Đần Đầu giới đàn Huệ Thành 2004, 2007 và giới đàn Nguyên Thiều 2009.
Nhân dịp kỷ niệm húy nhật lần thứ 10 cố HT. Diệu Tâm, Tổ đình Phi Lai đã tổ chức lễ chúc thọ đến 93 quý thiện nam tín nữ phật tử trên 75 tuổi cư ngụ khắp các phường trong tp Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.
Được biết, đêm qua ngày 21/7/2022, môn đồ pháp quyến, thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đã thắp nến tri ân và diễu tháp Tổ sư HT. Diệu Tâm, với sự hướng dẫn của trụ trì chùa Phi Lai, với ánh sáng từ bi và công hạnh tu tập làm tấm gương cho hàng hậu học và Phật tử tứ chúng noi theo.
Và thế là buổi lễ kết thúc thập phần viên mãn.
Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
Nguyễn Quí