Đồng Nai: Chùa Quan Âm tổ chức lễ lạc thành và khánh tạ Tam Bảo

PSO - Ngày 09/04/2023 (nhằm ngày 19/02 nhuần năm Quý Mão), tại chùa Quan Âm (ấp Nông Doanh, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức lễ lạc thành và khánh tạ Tam Bảo. Quang lâm chứng minh có HT. Thích Thiện Đạo - Thành viên Hội đồng Chứng minh TƯ, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Viện chủ chùa Phi Lai (TP. Biên Hòa); HT. Thích Hiển Đức - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Pháp chế TƯ, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM, Trụ trì tổ đình An Phú (quận 8, TP.HCM); HT. Thích Đức Trạch - Chứng minh BTS GHPGVN TP. Long Khánh; HT. Thích Giác Quang, HT. Thích Thiện Hoằng, HT. Thích Như Thanh, HT. Thích Thiện Đồng, HT. Thích Huệ Nhẫn - Đồng Chứng minh BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc; HT. Thích Giác Nguyện - Bậc Tôn túc PG TP. Long Khánh, trụ trì chùa Ngọc Ấn Tòng Lâm; TT. Thích Huệ Nghiệp - Phó ban kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; TT. Thích Huệ Tánh - Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN TP. Long Khánh; TT. Thích Huệ Quang - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc, cùng với hơn 200 chư Tôn Thiền đức Tăng Ni đồng về tham dự. Về phía chính quyền có: Bà Lìu Cẩm Dếnh - Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai; Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn - Phòng PA02 Công An tỉnh; bà Huỳnh Thị Lành - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc; bà Lê Thị Hiệp - Huyện Ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Xuân Lộc; ông Nguyễn Ngọc Bê - Phó ban Dân vận Huyện ủy huyện Xuân Lộc; ông Bùi Ngọc Thân - Phó phòng Nội vụ huyện Xuân Lộc; Đại úy Đỗ Đình Thắng - Phó đội Trưởng đội An ninh huyện Xuân Lộc; ông Ngô Việt Anh - Đảng Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Định, cùng các ban ngành đoàn thể, các cấp chính quyền và bà con địa phương cùng đồng về tham dự. Vào năm 2008, Đại đức Thích Quảng Vinh được Thượng tọa Ân sư Thượng Huệ Hạ Tánh giao cho 1 thửa đất với diện tích là 1375m2, tọa lạc tại ấp Nông Doanh, xã Xuân Định để thực hiện tâm nguyện và hoài bão kiến lập ngôi Già lam. Vào ngày 29/12/2009, Đại đức Thích Quảng Vinh đã khởi công xây dựng chánh điện tạm thời bằng xi măng, cốt thép, mái tôn, diện tích khoảng 185m2. Và đã lần lượt mua thêm 2 mảnh đất và 2 căn nhà để mở rộng khuôn viên, nâng tổng diện tích chùa Quan Âm lên đến 5400m2. Duyên lành hội đủ vào ngày 01/04 năm Kỷ Hợi (2019), Đại đức phát nguyện đặt đá trùng tu chùa Quan Âm. Nhờ sự gia hộ của chư Phật, chư Đại Bồ tát, sức chú nguyện của chư Tôn thiền đức, sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi của quý lãnh đạo các cấp chính quyền và sự phát tâm dũng mãnh của quý nam nữ Phật tử, quý Mạnh thường quân, quý cơ quan doanh nghiệp nên trải qua thời gian gần 4 năm ngôi phạm vũ Quan Âm được uy nghiêm hiện lên giữa vùng đất Nông Doanh, Xuân Định, Xuân Lộc đầy nghĩa tình. Trong bài diễn văn khai mạc, Đại đức Thích Quảng Vinh vui mừng xúc động phát biểu, nếu không nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, ân huệ của chư Tôn thiền đức Tăng Ni, sự thành kính nhiệt tình ủng hộ của chư thiện nam tín nữ xa gần, sự trợ giúp của chính quyền thì dù chúng con có nguyện lực, có cố gắng đến đâu cũng không thể nào thực thi được Phật sự trọng đại này. Việc xây dựng phạm vũ bên ngoài có khó nhưng điều khó hơn và khó hơn hết là tự thân có chuyển hóa được những tâm bất thiện hay không? Có xây dựng được ngôi chùa tâm linh bên trong hay không, đó là điều mà chúng con vẫn tự nhắc nhở chính bản thân mình. Nhân dịp này, Đại đức Thích Quảng Vinh đã trao tặng bằng Tuyên dương Công đức đến 16 tập thể và 4 cá nhân cho quý Phật tử, mạnh thường quân, các nhà doanh nhân, doanh nghiệp đã hết lòng phụng sự, đồng hành cùng chùa Quan Âm trong suốt thời gian qua. Quý Phật tử vô cùng xúc động phát biểu tại buổi lễ, nhớ lại cách đây hơn 14 năm, cũng nơi đây cũng mảnh đất này, cảnh vật hết sức đơn sơ, ấp Nông Doanh bạt ngàn hoang vắng mỗi khi chiều về giữa những mảnh vườn cây ăn trái. Nhờ Phật pháp nhiệm màu, đã bổ xứ có Thầy chúng con về đây và phát đại nguyện kiến lập ngôi Già lam, nhờ ân đức của Sư ông Trụ trì chùa Xuân Hòa tiếp sức cho Thầy chúng con hoàn thành Đại nguyện báo ân Tam Bảo. Mới có được ngôi đại Già lam chùa Quan Âm trang nghiêm thanh tịnh ngày hôm nay với bóng dáng của Thầy và chư Tăng, với hồi chuông tiếng mõ trầm ấm ngày đêm, đã thổi hồn Phật pháp vào trong từng ngọn cỏ cành cây, vào trái tim của những người Phật tử nghèo khó nơi đây. Chúng con tự biết mình phước mỏng nghiệp dày nên cố gắng gieo duyên với Tam Bảo được bao nhiêu mừng bấy nhiêu. Thật sự từ những phút ban đầu, chúng con không biết mình có thể hộ pháp được tới đâu. Chúng con vô cùng lo lắng, vô cùng kính thương Thầy khi bao Phật sự lại đa đoan nhưng Thầy một lòng vì Phật pháp, vì hàng Phật tử chúng con, đứng ra gánh vác Phật sự to lớn như vậy, khi nền kinh tế hiện tại đang gặp rất nhiều khó khăn. Có lẽ chính nhờ đại tâm ấy, chiêu cảm đến hàng Phật tử khắp nơi phát tâm, cùng chung vai góp sức, nên mới có được ngôi chùa Quan Âm như ngày hôm nay. Thật là đại duyên, đại phước cho tất cả chúng con. Toàn thể hàng Phật tử chúng con xin đối trước chư Tôn đức Tăng Ni đê đầu bái tạ trọng ân. Hòa thượng Thích Thiện Đạo - Chứng minh buổi lễ đã ban lời đạo từ đến toàn thể Hội chúng, Hòa thượng tán thán công đức của Đại đức trụ trì và toàn thể Phật tử đã đồng lòng xây dựng ngôi Tam Bảo để mọi người có nơi nương tựa tu học, Phật pháp được hiện hữu và lưu truyền trên thế gian này. Hòa thượng nhắc nhở Đại đức trụ trì giữ cho tâm an trí sáng, cố gắng Hoằng truyền Phật pháp, quảng độ chúng sanh. Tại buổi lễ, Đại đức Thích Quảng Vinh nhận được nhiều lẵng hoa và quà chúc mừng Đại lễ lạc thành, khánh tạ Tam Bảo. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Liên Trang

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online