Đồng Nai: Chùa Sơn Tiên Đại Lộc Thiên tổ chức Đại lễ dâng y Kathina PL.2566

PSO - Nhân dịp chư Tỳ-khưu Phật giáo Nam Tông (PGNT) đã hoàn thành khóa an cư trong suốt 3 tháng mùa mưa. Sáng ngày 06/11/2022 (Nhằm ngày 13/10 năm Nhâm Dần), tại chùa Sơn Tiên Đại Lộc Thiên (Khu du lịch Sơn Tiên, P. An Hoà, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) đã diễn ra Đại lễ dâng y Kathina theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy. Buổi lễ dưới sự chứng minh của: Đại đức Bante Chadvasiri, Trụ trì chùa Oregon LosAngeles; Đại đức Bante Punyasiri, Trụ trì chùa Maithree Los Angeles; Đại đức Bante Gunananda, Trụ trì chùa History Rock-Srilanka; Đại đức Bante Sudeva, Trụ trì chùa Shanti Vihara Los Angeles, ĐĐ.Thích Phước Toàn, Uỷ viên BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; ĐĐ.Thích Pháp Hạnh, Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Trụ trì chùa Thái Bình; NT.Thích Nữ Như Chơn, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre; SC.Thích Nữ Pháp Duyên, Trụ trì chùa Sơn Tiên Đại Lộc Thiên, Trưởng ban tổ chức; cùng sự hiện diện chư Tôn đức phái đoàn Srilanka, chư Tôn đức Phật giáo Nam Tông, Tu nữ, đại diện lãnh đạo, nhân viên khu du lịch Sơn Tiên và đông đảo Phật tử tham dự. Về phía gia đình chủ lễ có: bà Nguyễn Thị Hồng Nga; ông Nguyễn Văn Năm; ông Trần Sỹ; bà Nguyễn Thị Gái. Trước khi bắt đầu buổi lễ, chư Đại đức Tăng hướng dẫn quý Phật tử thực hiện nghi thức rước y Kathia từ chân núi lên nhiễu quanh tôn tượng Đức Phật Bổn Sư. Tại buổi lễ, Đại đức Bante SuDeVa đã chia sẻ đến quý Phật tử về ý nghĩa ngày lễ dâng y Kathina. Theo đó, “Dâng y Kathina là một ngày lễ vô cùng quan trọng đối với Tăng đoàn Phật giáo Tiểu thừa, lễ dâng y Kathina được diễn ra từ 16/09 – 15/10 âm lịch hàng năm, mỗi trú xứ cử hành dâng y Kathina một lần và sẻ trao chiếc y này cho một vị Tăng chuyên tâm tu tập trong suốt 3 tháng an cư. Ngoài ra, Lễ dâng Y Kathina còn mang một ý nghĩa hết sức to lớn, vừa thể hiện thiện tâm của Phật tử đối với việc hộ trì Tăng đoàn, vừa tạo không khí vui tươi cho Phật tử, cho phum, sóc. Tiếp đến, chư Tôn đức chứng minh tụng thời kinh cúng dường lên Đức Phật và chư thiên. Đại diện gia đình tín chủ, bà Nguyễn Thị Hồng Nga tác bạch cúng dường pháp y lên chư Tôn đức hiện tiền chứng minh; cầu nguyện, hồi hướng công đức an lành đến ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc quá vãng cũng như hiện tiền. Buổi lễ còn được diễn ra với các nghi thức theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy như: xin giới, nghi thức puja pali cúng dường Đức Phật, nghi lễ tụng kinh rót nước hồi hướng công đức đến cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ dã quá vãng và tất cả chư hương linh đã khuất. Buổi lễ được kết thúc sau nghi thức tụng kinh chúc phúc và cột chỉ tay cầu bình an cho gia đình tín chủ và quý Phật tử.

PSO

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online