Đồng Nai: Chùa Thiền Quang 1 tổ chức lễ tạ ơn chư Thiên và xả kết giới Sima

PSO - Ngày 12/02/2023 (nhằm ngày 22 tháng Giêng năm Quý Mão), Hoà thượng Thiện Pháp - trụ trì chùa Thiền Quang 1 (ấp 8, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã long trọng tổ chức lễ tạ ơn chư Thiên và xả Sima trên nền chánh điện cũ. Chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Thiện Nhân - trụ trì chùa Xá Lợi Phật Đài, quận Thủ Đức, TP.HCM; HT. Giác Giới - trụ trì chùa Viên Giác, tỉnh Vĩnh Long; HT. Tăng Định - trụ trì chùa Kỳ Viên,TP.HCM; HT. Chí Tâm - trụ trì chùa Thiền Quang 2, tỉnh Đồng Nai cùng chư tôn Thượng toạ, Đại đức Tăng trụ trì các tự viện và đại diện các chùa thuộc Phật giáo Nguyên thuỷ Việt Nam cùng chư Ni và Phật tử tham dự.

Qua thời gian chánh điện mới được xây dựng hoàn thiện và có thể đưa vào sử dụng, nay hội đủ duyên lành, HT. Thiện Pháp - Trụ trì chùa Thiền Quang 1 cùng quý vị Phật tử thí chủ đã cung thỉnh chư Tôn thiền đức Tăng từ các ngôi chùa thuộc hệ thống Phật giáo Nguyên thuỷ Việt Nam quang lâm về chùa để cử hành nghi thức lễ xả kết giới Sima của chánh điện cũ và lễ an vị Phật tại chánh điện mới.

Sau khi Phật tử lễ bái Tam Bảo, HT. Giác Giới đã chia sẻ thời pháp thoại chủ đề: “Tu tập phước nghiệp”.

Hoà thượng Giác Giới chia sẻ Pháp thoại
Theo đó, Hoà thượng nhấn mạnh về 3 cấp độ tu tập là: Làm phước (bố thí, cúng dường) thì được quả an vui; Hướng đến mục đích ly tham và đoạn diệt lậu hoặc nghiệp báu...

Sau thời thuyết pháp, chư Tăng đồng tụng kinh Paritta (Kinh Hộ trì) và hồi hướng phước, tạ ơn chư Thiên đã hộ trì trong thời gian xây dựng chánh điện mới.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức Tăng cũng đã cử hành nghi lễ xả kết giới Sima ở chánh điện cũ và an vị tôn tượng Phật tại chánh điện mới. Đồng thời, chư Tôn đức Tăng cũng chúc phước lành đến quý vị Phật tử tham dự lễ.

Tiếp theo đó, quý Phật tử đã cung nghinh và cúng dường bát hội đến hơn 100 chư  Tăng Ni.

HT. Thiện Pháp cảm tạ chư Tôn đức Tăng và chúc phúc đến đạo tràng Phật tử
Khép lại buổi lễ, Hoà thượng Thiện Pháp đã tri ân, chúc phúc lành đến chư Tăng và quý Phật tử được năm điều hạnh phúc là: Sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và có trí tuệ để sớm chứng ngộ đạo quả, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi trong ngày vị lai.

Liên Duyên

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online