26/03/2019 19:29

Đồng Nai: Chùa Thọ Quang huyện Nhơn Trạch trang nghiêm lễ Đặt đá xây dựng chùa

PSO - Ngày 24/03/2019 Sư cô Thích Nữ Hạnh Phước - Trụ trì chùa Thọ Quang (ấp Đất Mới, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) trang nghiêm tổ chức lễ Đặt đá xây dựng chùa.

Quang lâm chứng minh buổi lễ TT. Thích Thiện Bửu - Cố vấn BTS GHPGVN huyện Nhơn Trạch; TT. Thích Thiện Pháp - UV. BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng BTS huyện Nhơn Trạch; ĐĐ. Thích Thông Nhàn, Phó Thường trực kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN huyện; TT. Thích Thiện Phát -  Phó BTS kiêm Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN huyện; cùng chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì các Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất , Niệm Phật đường trong toàn huyện.

Về phía chính quyền, ông Lý Thành Tài - Phó phòng Nội vụ huyện; ông Nguyễn Văn Mến - Chủ tịch UBMTTQVN xã Phú Hội; cùng Lãnh đạo các ban ngành địa phương sở tại và hàng trăm Phật tử xa gần đồng tham dự.

Được biết, chùa Thọ Quang được Cố Sa Di Thích Minh Khương thành lập vào năm 1963. Sư cô Thích Nữ Hạnh Phước tiếp nối vào năm 2007 và được chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai Bổ nhiệm Trụ trì vào năm 2010.Thật là hữu duyên phước báu  SC về nhận nhiệm vụ và hoằng pháp trong thời gian qua, Sư cô Trụ trì tổ chức nhiều khóa tu học, kết hợp với chính quyền địa phương làm công tác từ thiện tốt, quan tâm đến đời sống nhân dân, góp phần xây dựng đạo pháp dân tộc xã hội chủ nghĩa. 

Là một vị đại diện lãnh trách nhiệm lớn lao cống hiến và phụng sự làm cho ngôi Tam Bảo ngày càng phát triển, trang nghiêm, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của tín đồ Phật tử tu học theo đúng chánh pháp, cũng như luật tín ngưỡng Tôn giáo và hiến chương GHPGVN.

Đứng trước sự xuống cấp theo năm tháng của ngôi chùa, Sư cô luôn thao thức, trăn trở với tâm nguyện xây lại ngôi Tam Bảo được khang trang để đáp ứng nhu cầu tu học của Ni chúng và quý Phật tử, mỗi ngày số lượng Phật tử càng đông, những lễ lớn không đủ chỗ sinh hoạt. Niềm trăn trở đó đã hội tụ đầy đủ duyên lành, hôm nay đây được chư Tôn đức lãnh đạo GH chứng minh và chú nguyện cho lễ đặt đá xây dựng sớm thành tựu viên mãn. Bên cạnh đó được sự đồng thuận của các cấp lãnh đạo chính quyền tạo điều kiện thuận duyên để Sư cô yên tâm xây dựng Chánh điện chùa, dự trù kinh phí xây dựng theo bản thiết kế là 04 tỷ.

Sau lời phát nguyện Sư cô Trụ trì, TT. Thích Thiện Bửu -  Cố vấn BTS GHPGVN huyện có lời khuyến tấn và chúc Sư cô có đầy đủ sức khỏe, nghị lực để hoàn thành Phật sự trọng đại này. Tiếp theo là lễ niêm hương bạch Phật, tụng kinh …. chú nguyện của chư Tôn đức Tăng Ni cũng như sự thành tâm cầu nguyện của quý Phật tử, kính nguyện sức gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát và chư Tôn tịnh đức hiện tiền để Sư cô Trụ trì có đầy đủ thắng phước thiện duyên, được sự ủng hộ nhiệt tình của Phật tử gần xa mà ngôi Tam Bảo chùa Thọ Quang sớm hoàn thành. https://www.youtube.com/watch?v=yuNhfK2-RJU&feature=share

Hiếu Hiếu

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online