Đồng Nai: Chùa Trúc Lâm tổ chức Khóa tu một ngày niệm Phật

PSO - Ngày 05/9/2022 (nhằm ngày 10/8 năm Nhâm Dần), tại chùa Trúc Lâm, ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Khóa tu một ngày Niệm Phật lần thứ 149.

Từ sáng sớm các Phật tử tại địa phương đã vân tập về Chùa để tham dự khóa tu học. Đây là khóa tu học định kỳ hàng tháng tại chùa Trúc Lâm.

Vào lúc 07h00 sáng, Thượng tọa Thích Huệ Quang - Trụ trì chùa Trúc Lâm đã cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật khai khóa tu học. Các Phật tử tham dự khóa tu học bắt đầu trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà và luân phiên kinh hành.

Đến 08h45 toàn thể đạo tràng chùa Trúc Lâm được cung đón Đại đức Thích Khải Thành - Phó ban Hoằng pháp GHPGVN thành phố Biên Hòa, trụ trì chùa Pháp Bảo (TP.Biên Hòa) quang lâm thuyết giảng.

Đến với khóa tu một ngày Niệm Phật, Đại đức Thích Khải Thành đã thuyết giảng bài pháp thoại chủ đề: “Diệu dụng của Tàm và Quý”. Trong bài Pháp thoại Đại đức giảng sư đã chia sẻ cùng quý Phật tử rằng: Hai pháp “Tàm” và “Quý” là pháp căn bản để giữ gìn đạo đức của con người. Nếu “Tàm” và “Quý” còn được giữ gìn thì cuộc sống con người còn có tôn ti trật tự, đây cũng là một pháp tu tập cho tự thân mỗi con người chúng ta. Đại đức giảng sư cũng khuyến tấn các Phật tử phải luôn coi trọng việc tu tập; được thực hành lời Phật dạy, áp dụng vào cuộc sống chính là một phước duyên của mỗi chúng ta. Vì vậy chúng ta cần phải nỗ lực chuyển hóa nghiệp của mình, chuyển hóa phiền não, xây dựng phước cho tự thân để lợi ích cho chính mình, góp phần lợi ích cho gia đình, người thân bên cạnh. Đại đức mong rằng Đạo tràng tu học tại chùa Trúc Lâm ngày càng đạt được nhiều thành tựu. Bài Pháp thoại khép lại trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Sau nghi thức cúng Quá đường và thọ trai, cả đại chúng chỉ tịnh trong sự yên lặng. Vào lúc 13h00’ là thời khóa tu học buổi chiều được bắt đầu pháp tọa thiền tĩnh tâm, sau đó tiếp tục trì danh hiệu đức Phật A Di Đà.

Vào lúc 16h30, Thượng tọa Thích Huệ Quang – Trụ trì chùa Trúc Lâm đã chia sẻ và sinh hoạt cuối khóa. Đạo tràng hoan hỷ an lạc hướng về Tam Bảo thực hành nghi thức hồi hướng kết khóa tu học một ngày Niệm Phật.

Sau đây là một số hình ảnh của khóa tu học:

Tin và ảnh: Thích Vạn Đức

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online