Đồng Nai: Chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm tổ chức lễ Tất niên - Tổng kết Phật sự 2020

PSO - Chiều ngày 31/01/2021 (nhằm ngày 19/12 năm Canh Tý), chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm (số 259B Hoàng Bá Bích, phương Long Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) đã trang nghiêm tổ chức lễ Tất niên - Tổng kết hoạt động Phật sự năm Canh Tý- 2020 và đưa ra phương hướng hoạt động năm mới Tân Sửu- 2021.

Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của ĐĐ.Thích Thiện Mỹ - Ủy viên Thường trực Ban Kinh tế Tài chính TƯ GHPGVN, Phó trưởng Phân ban TTN TƯ GHPGVN, Trưởng ban TTTT GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trụ trì chùa Viên Giác, chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm (TP.Biên Hoà, Đồng Nai); ĐĐ.Thích Minh Hiếu  - Phó trụ trì đặc trách chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm; ĐĐ.Thích Chơn Thịnh - Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban TTTT GHPGVN tỉnh Đồng Nai; ĐĐ.Thích Nhuận Đạo - Uỷ viên Ban thư ký Phân ban TTN TƯ GHPGVN, Ủy viên Thường trực Ban TTTT GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Giám tự chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm cùng chư Tôn đức Tăng Ni chùa Viên Giác và Viên Nghiêm.

Về phía Phật tử khách mời có sự hiện diện của Phật tử Nguyễn Đức Lạc - Trưởng ban Sen Vàng, Phó trưởng BCH Hội CCB Trung ương; PT.Phạm Văn Lân - Phó trưởng Ban Sen Vàng miền Nam, Trưởng ban Hộ tự chùa Long Đồng (Nghệ An); PT.Dương Thị Nhã - Phó trưởng Ban Sen Vàng miền Nam, Chủ tịch HĐQT KDL Sinh thái Vườn Xoài; PT.Trí Thành - Đại diện đoàn Phật tử “Chung một Tấm lòng” TP.HCM; bà Trương Thị Nam Nhạn - Giám đốc Trung tâm khuyết tật tỉnh Đồng Nai; PT.Lê Thư - Ban Chấp hành Hội Phật tử cùng gần 500 thiện nam tín nữ Phật tử các chúng hội đạo tràng trực thuộc chùa Viên Giác và chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm đồng trở về tham dự.

Năm 2020 đã qua đi với biến động lớn nhất đó chính là đại dịch Covid-19, tuy nhiên với sự gắn kết và nỗ lực tu tập, hộ trì Tam bảo của chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm đã hoàn thành viên mãn nhiều công tác Phật sự. Tuy có khoảng thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh nhưng quý Thầy vẫn luôn hướng dẫn và duy trì sự hành trì tu tập của quý Phật tử tại gia.

Sau khi tình hình dịch bệnh dần ổn định trở lại, chùa lại tiếp tục mở những khoá tu định kỳ, các chương trình sinh hoạt cho GĐTT và Gia đình thiếu nhi Sen Vàng. Bên cạnh đó, Sen Vàng cả nước nói chung và có sự góp sức của chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm đã thực hiện được nhiều công tác Phật sự, xây dựng trùng tu Tam bảo cũng như hoạt động thiện nguyện với tổng kinh phí từ thiện lên đến 5,5 tỷ đồng trong năm 2020. Để đạt được những thành tựu đó phần lớn là do sự phát tâm trợ duyên của quý Phật tử gần xa chung tay với Thầy và Trò chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng đã tuyên dương công đức đến quý Phật tử, quý Đạo tràng trong những năm qua đã luôn đồng hành, chung sức chung lòng hộ trì Chánh Pháp. Một chút tri ân là cả tấm chân tình và sự biết ơn của thầy trụ trì cũng như chư Tôn đức gửi đến quý Phật tử, mong sao năm 2021 sự đồng hành mãi được tiếp tục và nối dài.

Đại diện chư Tôn đức Tăng Ni, ĐĐ.Thích Thiện Mỹ cũng có đôi lời tri ân công đức tới quý Phật tử có mặt hay chưa đủ nhân duyên trong buổi lễ tổng kết này. Thầy cũng đưa ra một số nhược điểm mà Tăng chúng cùng Phật tử còn thiếu sót trong quá trình tu tập và sinh hoạt. Song song với đó là định hướng tu tập, sinh hoạt, triển khai các chương trình Phật sự cho năm 2021 của Sen Vàng nói chung và chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm nói riêng. Thầy hy vọng và tin tưởng rằng: với một lòng khát ngưỡng noi gương Đức Thế Tôn, chư Tăng Ni, Phật tử Sen Vàng luôn tinh tấn tu tập, trau dồi Giới - Định - Tuệ, vượt sông mê cập bến bờ giải thoát. Mọi hoạt động Phật sự của Chùa hay Giáo hội đều được hoàn thiện bởi những tấm chân thành Phụng sự.

Kết thúc buổi lễ là bữa tiệc buffet chay thắm tình đạo vị thay cho lời tri ân tới tất cả quý quan khách, quý Phật tử trở về tham dự lễ tổng kết. Niềm hoan hỷ với những thành quả của năm cũ, trí sáng tâm khai sẵn sàng cho một năm mới - mùa Xuân Tân Sửu 2021.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Thanh Vương

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online