Đồng Nai: Chùa Viên Quang trang nghiêm tổ chức lễ hoàn nguyện khánh tạ Tam Bảo

PSO – Sáng ngày 1/5/2023 (nhằm ngày 12/3 năm Quý mão) tại chùa Viên Quang (xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đã trang nghiêm tổ chức lễ khánh tạ Tam Bảo và kỳ siêu bạt độ.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT. Thích Giác Quang; HT. Thích Thiện Hoằng; HT. Thích Như Thanh; HT. Thích Huệ Nhẫn; HT. Thích Tâm Minh; HT. Thích Huệ Quang - Đồng Chứng minh BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc; HT. Thích Giác Trí - Trưởng ban Hoằng pháp giáo đoàn 3, trụ trì tịnh xá Ngọc Sơn tỉnh Bình phước; TT. Thích Chánh Huệ; ĐĐ. Thích Quảng Vinh -  Đồng Phó ban BTS Phật giáo huyện Xuân Lộc; NT. Thích Nữ Minh Ấn; NT. Thích Nữ Hiếu Liên - Chứng minh PBNG huyện Xuân Lộc cùng sự hiện diện Chứng minh của chư Tôn đức Tăng, Ni BTS Phật giáo huyện, chư Tôn đức trong và ngoài huyện đến tham dự buổi lễ.

Chư Tôn đức Chứng minh buổi lễ

Với hạnh nguyện của người xuất gia lấy lợi lạc quần sanh làm đầu, nơi nào có hình dáng của người Tu sĩ Phật giáo chân chính thì nơi ấy có sự bình an và hạnh phúc. Sau khi tốt nghiệp Đại học Phật giáo. Ni sư Thích Nữ Tịnh Khương đã trở về nơi mảnh đất Xuân Trường này và từ đây, từ một mảnh đất khô cằn; từ một ngôi nhà đơn sơ với tâm nguyện xây dựng một ngôi già lam. Vào năm 2010, chánh điện tạm của tịnh thất Viên Quang được dựng lên đơn sơ làm nơi cho các em sinh hoạt, lớp giáo lý căn bản cũng ra đời từ đây. Năm 2012, gia đình Phật tử Khánh Trường được thành lập với bao lớp thanh niên Phật tử được đào tạo nên.

Vào ngày 11/10/2021, lễ đặt đá trùng tu, xây dựng ngôi đại hùng bảo điện, tâm nguyện của thầy và trò chùa Viên Quang đã được mãn nguyện. Một ngôi già lam uy nghi – thiêng liêng đã đem lại lợi lạc cho bà con Phật tử xa gần.

Để tỏ lòng tri ân trên chư Tôn thiền đức, các vị Phật tử Đại Hộ pháp đã xây dựng nên ngôi già lam này. Sáng ngày 1/5/2023 trang nghiêm tổ chức lễ khánh tạ Tam Bảo.

Tại buổi lễ, Ni sư Thích Nữ Tịnh Khương - Phó ban BTS Phật giáo huyện Xuân Lộc, trụ trì chùa Viên Quang dâng lời tác bạch “…khi được nhận nhiệm vụ về đây đến nay đã tròn 20 năm, một thời gian không quá ngắn cũng không quá dài. Một khu đất rộng lớn đơn sơ với căn nhà cấp 4, đường khó đi, xung quanh chẳng có nhà dân và rồi lời kinh tiếng kệ hằng đêm dần dà người dân biết và tìm đến…trên con đường hành đạo không có con đường nào không chông gai, gian khó nhưng được sự đồng hành sách tấn từ bổn sư cùng sự ngoại hộ, mong cầu của quý Phật tử chúng con đã cố gắng hoàn thiện đạo tràng đến hôm nay…”.

Ni sư Thích Nữ Tịnh Khương - Phó ban BTS Phật giáo huyện Xuân Lộc, trụ trì chùa Viên Quang dâng lời tác bạch

Ban đạo từ tại buổi lễ HT. Thích Như Thanh gởi lời thăm hỏi, chúc mừng cho sự nghiệp 20 năm đã có được thành quả như hôm nay. Sau đó Ngài cũng sách tấn cho Ni sư trụ trì trên con đường hành đạo.

HT. Thích Như Thanh ban lời đạo từ

Tại buổi lễ, chư Tôn đức đã niêm hương lễ Phật, thực hiện nghi thức sái tịnh.

Buổi chiều cùng ngày chùa Viên Quang làm pháp sự trai đàn cầu siêu, giải oan bạt độ, thuyết pháp độ linh, chẩn tế chư âm linh cô hồn, gia tâm nguyện lực cầu cho quốc thái dân an.

Tin, ảnh: Trung Thắng

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online