PSO – An cư kiết hạ là hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm theo truyền thống Phật giáo. Trên tinh thần phụng sự đạo pháp, thực hành hạnh bố thí, ngày 24/7/2022, đạo tràng Phú Lâu Na do anh Chánh Thành Ngọc làm trưởng đoàn cùng các thiện nam tín nữ, Phật tử gần xa, bạn đồng tu đã tháp tùng đoàn đến thăm và cúng dường 5 trường hạ trong hệ thống Thiền viện Trúc lâm như: Thiền viện Thường Chiếu, Thiền viện Linh Chiếu, Thiền viện Viên Chiếu (Ni), Thiền viện Trí Đức (Tăng), Thiền viện Trí Đức (Ni), huyện Long Thành.
Thân mật đón tiếp đoàn Đạo tràng Phú Lâu Na, có trưởng đại diện các trường hạ của các nơi đoàn đi qua đã ban lời đạo từ và pháp thoại đến đoàn.
Trong Tông môn Thiền viện Trúc Lâm có hơn 50 Thiền viện, Thiền tự, Thiền thất do đó để tạo duyên khởi và gieo trồng ruộng phước nơi Tam bảo, Đạo tràng Phú Lâu Na đã phát tâm cùng với các Phật tử xa gần hiệp duyên cúng dường trực tiếp đến 5 thiền viện.
Đến thăm trường hạ, đại diện đoàn anh Chánh Thành Ngọc đã gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe, chúc mừng đến toàn thể chư Tăng Ni đang tu học tại đây được thêm một tuổi đạo. Đồng thời, anh đã dâng lời tát bạch lên Hội đồng điều hành Hạ trường: An cư Kiết hạ là hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm theo truyền thống Phật giáo. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với chư Tăng Ni, đến mùa mưa thì Tăng Ni tập trung về một nơi để tu học, trao dồi Giới – Định – Tuệ, giữ gìn quy cũ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội và việc hướng dẫn thiện nam tín nữ phật tử , các bạn đồng tu cùng làm công đức cúng dường các trường hạ mang ý nghĩa cao đẹp trong Phật giáo: “ khuyến tu, trọng Tăng – gìn giữ giáo pháp”.
Đoàn Phú Lâu Na, thể hiện sự quan tâm và cúng dường tịnh tài, tịnh vật lên chư Tăng Ni nơi hạ trường và cầu chúc chư Tăng Ni giữ nghiêm hạ trường, thanh lọc thân tâm đúng Giới – Định – Tuệ. Mỗi nơi đoàn đi qua, đại diện đoàn đã dâng cúng tịnh tài và tịnh vật.
Tại mỗi điểm đến có các Hòa thượng, Ni trưởng đã ban thời pháp thoại đến đoàn và thời pháp thoại với ý nghĩa: Trở về tuổi thơ – hãy quay về đi – sống với chính mình – hành trì giáo pháp – quán chiếu thân tâm.
Buổi cúng dường trường hạ thập phần viên mãn.
Nguyễn Quí