10/08/2019 18:14

Đồng Nai: Hòa thượng Thích Bửu Chánh thuyết pháp trong lễ Cầu siêu tại Công viên Nghĩa trang Hoa Viên Bình An huyện Long Thành

PSO – Sáng ngày 10/8/2019 (nhằm ngày 10/7 năm Kỷ Hợi) nhận lời mời của Ban Giám đốc Công viên Nghĩa trang Hoa Viên Bình An, (tọa lạc tại tổ 10, ấp An Viễn, xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) HT.Thích Bửu Chánh – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã quang lâm chứng minh và thuyết pháp nhân dịp Đại lễ Cầu siêu mùa Vu lan Báo hiếu Phật lịch 2563 cho trên 1.000 Phật tử tham dự.

Buổi lễ còn có sự chứng minh tham dự của TT.Thích Thanh Phong – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương GHPGVN; TT.Thích Giác Dũng – Phó ban Phật giáo Quốc tế TƯ GHPGVN và 100 chư Tăng thuộc tổ đình Vĩnh Nghiêm (TP.HCM).

Hoà thượng giảng sư đã trình bày nội dung Báo hiếu và Phương pháp Cầu siêu cho người quá vãng theo tinh thần Phật giáo Nam truyền.

Trong kinh tạng Nguyên thủy, bài học đầu tiên về chữ Hiếu chính là sự kính trọng, bởi nhận thức được sự cao quý của cha mẹ. Sự kính trọng là bước đầu giúp người con nhận thức được vị trí cao quý của cha mẹ, là tính chất cơ bản giúp người con luôn trong tâm thế yêu và kính để học hỏi và cung dưỡng. 

Thứ đến, là người con hiếu nên tự ý thức được trách nhiệm cùng bổn phận của mình đối với cha mẹ, gia tài, truyền thống gia đình, và tổ tiên tâm linh. Phật dạy, “tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ; tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ; tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống; tôi bảo vệ tài sản thừa tự; tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời”. Đây là năm trách nhiệm và nghĩa vụ của một người con nên tạc dạ khắc ghi và thực hiện. Nghĩa là người hiếu hạnh phải làm được ba việc: bảo vệ được đời sống gia đình hiện tại ấm êm, hạnh phúc bằng phụng dưỡng cha mẹ hiện tiền; giữ gìn được sản nghiệp, và lưu giữ được truyền thống văn hóa tâm linh đậm bản sắc của gia đình, giòng tộc cho các thế hệ tương lai.

Người con hiếu phải biết hướng dẫn xây dựng lòng tin cha mẹ  quay về nương tựa Tam Bảo, thực hiện cuộc sống hiền thiện đạo đức là bỏ ác làm lành, gây dựng cho cha mẹ có tinh thần nhân đạo, sống với chánh tri kiến từ bỏ tà ngụy.

Vậy nên, người con hiếu hạnh theo truyền thống Nguyên thủy có bốn việc cần nằm lòng để thực hiện. Một là sự tôn trọng và quý kính cha mẹ. Hai là sự tự ý thức trách nhiệm với ba vấn đề lớn gồm: phụng dưỡng cha mẹ để nuôi lớn hạnh phúc, gìn giữ sản nghiệp, và bảo vệ gia phong – văn hóa tâm linh gia tộc. Ba là đem lại niềm vui bằng việc cung dưỡng cả đời sống vật chất cũng như thức ăn tinh thần. Cuối cùng là hướng dẫn tu tập Phật pháp để tự mình có thể gỡ bỏ được mọi đau khổ là vậy.

Về nghi thức Cầu Siêu, Phật giáo Nguyên thủy từ thời Đức Phật không có nghi thức tụng kinh cầu siêu cho người chết; khi có người cư sĩ qua đời, thân nhân thỉnh chư Tăng về tư gia để làm phước cúng dường thực phẩm, rồi hồi hướng phước ấy đến người quá vãng. Hoặc giả các tỳ kheo có tụng kinh thì chỉ là tụng quán tưởng sự chết hay kinh giải về tướng vô thường, khổ, vô ngã v.v… tụng như vậy là nhằm mục đích thức tỉnh mọi người tu tập thiện nghiệp vì hiểu được bản chất của cuộc sống. Việc cúng dường đến Tăng trong các dịp lễ tang, lễ giỗ … nhằm mục đích là để tạo phước hồi hướng cho người quá cố, nhờ đó mà người đã chết sanh ở đâu cũng được an vui hoặc vơi bớt nỗi khổ đau, hình thức này được gọi nôm na là Cầu Siêu. Như vậy, các người con hay cháu chí hiếu là phải biết tu hành, làm các công đức thiện lành để cha mẹ còn sống hay ở suối vàng đều được hạnh phúc an lạc.

Kết thúc thời thuyết giảng, Hòa thượng Giảng sư chúc  cho toàn thể Ban Giám đốc và các nhân viên tại Công viên Nghĩa trang Hoa Viên Bình An huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai luôn là những người con Hiếu thảo và trong cuộc sống luôn được 5 điều phước đức: Phước tướng sắc đẹp, Phước sức khỏe và tuổi thọ, Phước tài sản, Phước thuận duyên và Phước trí tuệ.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

CTV PSO

The post Đồng Nai: Hòa thượng Thích Bửu Chánh thuyết pháp trong lễ Cầu siêu tại Công viên Nghĩa trang Hoa Viên Bình An huyện Long Thành nhân mùa Vu lan PL.2563 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online