28/12/2019 13:16

Đồng Nai: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2020


PSO – Sáng ngày 27/12 /2019 (2/12/Kỷ Hợi) tại chùa Tỉnh Hội ( P. Hiệp Hòa, Tp. Biên Hòa) BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2020.

Chứng minh Hội nghị có HT. Thích Thiện Hiện – HĐCM TƯ GHPGVN; Chủ tọa đoàn có HT. Thích Nhật Quang – UV TT HĐTS GHPGVN; Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; TT. Thích Huệ Khai – UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Bửu Chánh – UV TT HĐTS GHPGVN, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Giác Quang, HT. Thích Huệ Tâm, HT. Thích Phước Tú, HT. Thích Minh Ngạn, TT. Thích Huệ Sanh – Đồng Phó BTS GHPGVN tỉnh cùng tham dự có chư Tôn thiền đức Tăng Ni thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Tp. Biên Hòa, Tp. Long Khánh, và 9 huyện trong tỉnh.

ĐĐ. Thích Thiện Trí – Phó Thư ký BTS báo cáo các Phật sự và thành quả đạt được trong năm 2019 về việc phổ biến, triển khai thực hiện các nghị quyết, Thông tư, Thông bạch, Thông báo và công văn của Trung ương Giáo hội PGVN, tổ chức các lễ hội, sự kiện Phật giáo.  Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak, khóa An cư kiết hạ, khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ Hành chánh và trụ trì năm 2019 với số lượng là 788 Tăng Ni tham dự.

Để công tác Phật sự được triển khai một cách đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, kịp thời tháo gỡ một số vướng mắc của địa phương cũng như từng bước chấn chỉnh một số mặt hạn chế trong công tác phối hợp, điều hành, BTS GHPGVN đã tổ chức Hội nghị giao ban với các BTS cấp huyện trong toàn tỉnh. Thực hiện sự chỉ đạo của Hòa thượng trưởng ban, Ban thư ký kết hợp với Ban Tăng sự đi thăm và sách tấn, cúng dường  các điểm an cư kiết hạ trong tỉnh. Vừa qua, BTS GHPGVN tỉnh đã khuyết 1 ủy viên trong Ban Thường trực đó là TT. Thích Chơn Trí – Phó BTS, Trưởng Ban Pháp chế vừa viên tịch.

Ban thường trực đề xuất Trung ương giáo hội tấn phong giáo phẩm cho 53 vị, trong đó Hòa thượng có 8 vị, Thượng tọa: 17 vị, Ni trưởng: 2 vị, Ni sư: 26 vị. Đại giới đàn Diệu Tâm đã quy tụ được 2921 giới tử đăng ký xin thọ giới. Bằng tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật, các công tác từ thiện xã hội như phát quà, bếp cơm từ thiện, tặng học bổng, đền ơn đáp nghĩa, xây cầu,… trong toàn tỉnh với tổng số tiền trên một trăm tỷ đồng. Ban thông tin truyền thông đã cố gắng học tập, rèn luyện kỷ năng, tham gia các khóa tập huấn và có sự chuyên biến tích cực, số lượng bài đăng đã tăng gấp 3 lần so với năm 2018.

ĐĐ. Thích Đạo Huy – Phó Thư ký, Chánh văn phòng BTS trình bày dự thảo phương hướng hoạt động năm 2020, tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức giáo hội trong toàn tỉnh, nâng cao hiệu quả điều hành, năng lực hoạt động Phật sự của BTS huyện và 2 thành phố. Thực hiện giao ban cụm giữa BTS GHPGVN tỉnh với Thường trực BTS Phật giáo cấp huyện, Chỉ đạo công tác Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026, tiếp tục hoàn chỉnh Trụ sở BTS về cơ sở vật chất và hồ sơ pháp lý, thiết kế mô hình xây dựng tổng thể của Tỉnh hội, tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục công nhận các cơ sở mới đã chuyển qua Ban Tôn giáo,….. Quan tâm đào tạo và phân bổ công việc cho Tăng Ni có trình độ về hành chánh để tham gia công tác giáo hội, dự kiến nguồn nhân lực cho những năm tiếp theo.

Đại diện các cấp chính quyền đã trao tặng những lẵng hoa chúc mừng cho sự thành công các hoạt động Phật sự của BTS tỉnh.

Ông Nguyễn Quốc Vũ – Trưởng Ban tôn giáo tỉnh phát biểu, BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã thực hiện tốt tinh thần Đạo pháp và Dân tộc. Điểm nổi bậc nhất là số lượng giới tử đăng ký thọ giới của giới đàn Diệu Tâm gần 3000, và số tiền từ thiện trên 100 tỷ đồng. Qua đó cho thấy Phật giáo Đồng Nai rất quan tâm đến việc An sinh xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân.

Tán dương công đức của các Ban ngành, BTS cấp huyện và các cơ sở, Tăng Ni đã hết lòng đóng góp cùng BTS tỉnh làm tốt các công tác Phật sự. Thường trực BTS đã trao tặng Bằng Tuyên dương Công đức 26 tập thể, 22 cơ sở tự viện và tặng Bằng Công đức cho 26 cơ sở có thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện.

Phát biểu chỉ đạo, Hòa thượng Thích Nhật Quang ghi nhận sự đóng góp tích cực của toàn thể chư Tăng Ni, phật tử, sự ủng hộ của các cấp chính quyền góp phần cho sự thành tựu của Đại giới Đàn Diệu Tâm cũng như các Phật sự khác trong năm 2019. Hòa thượng lấy biểu quyết,  toàn thể Hội nghị nhất trí bằng tràn vỗ tay hoan hỷ.

Hòa thượng Thích Bửu Chánh thông qua nghị quyết hội nghị, theo đó Hội nghị nhất trí suy cử TT. Thích Huệ Khai làm trưởng Ban Pháp chế thay cho TT. Thích Chơn Trí vừa viên tịch. Hội nghị kết thúc vào lúc 11 giờ trong sự hoan hỷ và đoàn kết.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được

TT. Thích Huệ Khai tuyên bố lý do Hội nghị
Các cấp chính quyền tham dự Hội nghị
Ni sư Thích nữ Diệu Trí – Trưởng Ban Kinh tế tài chánh báo cáo

Tin: Liên Trang; ảnh: Liên Hoàng

 

 

The post Đồng Nai: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2020 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online