13/11/2019 16:04

Đồng Nai: Khai mạc Đại giới đàn Diệu Tâm

  PSO – Sáng ngày 13/11/2019 (17/10/Kỷ Hợi) tại chùa Tỉnh Hội, P. Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa, Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai long trọng khai mạc Đại Giới Đàn Diệu Tâm PL. 2563 – DL. 2019.

Quang lâm chứng minh có HT. Thích Minh Chánh – Thành Viên HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT. Thích Thiện Hiện – thành viên HĐCM GHPGVN; HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; TT. Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm tổng thư ký HĐTS GHPGVN; TT. Thích Thiện Thống – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Minh Thông – Ủy Viên HĐTS, Phó Ban Tăng sự TƯ, Tuyên Luật sư Đại giới đàn; HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN; HT. Thích Thiện Đạo – cố vấn BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT. Thích Nhật Quang – Ủy viên Thường trực HĐTS , Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Kiến đàn cùng chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, BTS tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, tỉnh Bình Phước, tỉnh Bình Thuận, BTS 11 huyện, thành phố trong tỉnh, Chư Tăng Ni tự viện trong tỉnh.

 

Về phía chư Ni có NT. Thích nữ Tịnh Nguyện – UV. Thường trực  HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới TƯ GHPGVN; NT. Thích nữ Như Đức, NT. Thích nữ Huệ Giác – Chứng minh Đàn truyền giới Ni Đại giới đàn; NT. Thích nữ Huệ Hương – UV HĐTS GHPGVN, Trưởng Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Hòa thường Đàn đầu giới đàn Ni; NT. Thích nữ Huệ Từ, NT. Thích nữ Từ Nhẫn, Thích nữ Như Như – Đồng  Phó Trưởng phân Ban Ni giới TƯ.

Đại diện chính quyền có ông Cao Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; ông Huỳnh Văn Hồng – UV Ban Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Nguyễn Hòa Hiệp – Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; ông Vũ Đình Trung – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đồng Nai; ông Phạm Anh Vũ – Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa.

Thích Huệ Khai – UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai tuyên bố lý do cho biết, tại giới đàn này, Ban kiến đàn đã tiếp nhận gần 3000 giới tử trong tỉnh Đồng Nai và trên 20 tỉnh bạn câu hội về đây để lãnh thọ giới pháp.

Phát biểu khai mạc, HT. Thích Nhật Quang nhắc lại lời của Tổ Quy Sơn: “Đã là người xuất gia thì phải cất bước đến phương trời cao rộng, tâm hình khác tục, nối thạnh dòng Thánh, hàng phục quân ma để đền trả bốn ơn, cứu giúp ba cõi. Nếu không như thế, xen lẫn trong chúng Tăng, lời nói hạnh kiểm vẫn còn hoang sơ, luống hao của tín thí, chỗ đi năm trước tấc bước không rời, lếu láo một đời, lấy chi nương tựa?”. Thế nên, người xuất gia không phải vì cơm áo, mà một lòng tha thiết muốn ra khỏi trầm luân sanh tử, nối thạnh dòng Thánh, độ thoát chúng sanh. Vì vậy việc đăng đàn thọ giới, bước lên địa vị Tăng Bảo phải là niềm khát khao lớn, phải xây dựng và phát tâm Bồ-đề mạnh mẽ mới thật sự xứng đáng lãnh thọ giới pháp của đức Như Lai. Hòa thượng nhắc nhở các giới tử, hãy một lòng chí thành cần cầu giới pháp cao quý của Phật. Đã vào Tuyển Phật Trường, tất cả hãy giữ thân tâm thanh tịnh, lắng lòng chuyên nhất mới có thể lãnh thọ giới pháp. Lãnh thọ giới pháp cao quý rồi, nguyện suốt đời vâng giữ, nhuần gội trời người hàm triêm lợi lạc. Có thế mới phần nào đền đáp thâm ân Phật Tổ, xứng đáng là bậc trượng phu đi trên con đường giác ngộ giải thoát, mang hạnh phúc trang trải cho mình và người.

Đến tham dự Đại lễ, các cấp giáo hội và chính quyền đã có những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng lễ khai mạc Đại giới đàn Diệu Tâm cũng như chúc mừng Phật sự tại giới đàn được thành tựu viên mãn.

Thay mặt Ban tổ chức Đại giới đàn Diệu Tâm ĐĐ. Thích Thiện Hưng,  tuyên bảng Thập sư phương trượng cung an chức sự Tăng.

Thích nữ Như Dung tuyên bảng Thập sư phương trượng cung an chức sự Ni. Theo đó, Ban tổ chức đã cung thỉnh HT. Thích Nhật Quang (Thiền viện Thường Chiếu) đương vi Hòa thượng Đường đầu đàn Tỳ kheo; HT. Thích Minh Thông (Chùa Huệ Nghiêm) đảm nhiệm Yết ma A-xà-lê kiêm Tuyên Luật sư; HT. Thích Giác Quang  (Quan Âm Tu viện) Giáo thọ A-xà-lê cùng chư Tôn đức Tôn chứng: HT. Thích Hải Mẫn (Chùa Long Phú), HT. Thích Thiện Đạo (Chùa Phi Lai), HT. Thích Minh Ngạn ( Tịnh xá Ngọc Hòa), HT. Thích Bửu Chánh ( Thiền viện Phước Sơn), TT. Thích Chơn Trí ( Chùa Liên Trí Chơn Như), TT. Thích Thông Phương ( Thiền viện Trúc Lâm), TT. Thích Huệ Quang ( Chùa Pháp Bảo). Điển lễ: TT. Thích Lệ Trang ( Chùa Định Thành), ĐĐ. Thích Đạt Ma Viên Diệu ( Thiền viện Thường Chiếu), ĐĐ. Thích Nguyên Hưng ( Chùa Huê Nghiêm), ĐĐ. Thích Trung Nghĩa  (Tổ đình Ấn Quang). Đàn Sadi cung thỉnh HT. Thích Liêm Chính ( chùa Vĩnh An), Đương vi Hòa thượng Đường đầu; HT. Thích Huệ Tâm ( Chùa Bảo Sơn), Yết ma A-xà-lê; TT. Thích Huệ Khai ( Tổ đình Long Thiền), Giáo thọ A-xà-lê cùng chư Tôn đức Tôn chứng. Đàn Tỳ kheo ni cung thỉnh NT. Thích nữ Huệ Hương (Chùa Bửu Phong) Đương vi Đường đầu Hòa thượng; NT. Thích nữ như Thuận ( Chùa Quang Mỹ), Yết ma A-xà-lê; NT. Thích nữ Như Đức ( Thiền viện Viên Chiếu), Giáo thọ A-xà-lê cùng chư Tôn đức Ni Tôn chứng. Điển lễ – Dẫn thỉnh đàn Tỳ kheo ni: NS. Thích nữ Như Dung, NS. Thích nữ Quảng Tiên ( Chùa Long Vân). Đàn Thức-xoa-ma-na cung thỉnh NT. Thích nữ Như Bửu ( Chùa Kiều Đàm) Đương vi Hòa thượng Đường đầu; NS. Thích nữ Thuần Ẩn ( Thiền viện Viên Chiếu), Yết ma A-xà-lê; NT. Thích nữ Như Hạnh (Chùa Long Hoa) cùng chư Tôn đức Ni Tôn chứng. Điển lễ – Dẫn thỉnh: SC. Thích nữ Tánh Tuệ ( Chùa Lạc Sơn). Đàn sa-di-ni cung thỉnh NT. Thích nữ Như Tịnh ( Thiền viện Linh Chiếu) Đương vi Hòa thượng Đường đầu; NS. Thích nữ Hạnh Huệ ( Thiền viện Viên Chiếu), Yết ma A-xà-lê; NS. Thích nữ Hạnh Chiếu ( Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức), Giáo thọ A-xà-lê cùng chư Tôn đức Ni Tôn chứng. Điển lễ – Dẫn thỉnh: SC. Thích nữ Huệ Hiền ( Thiền viện Linh Chiếu).

Các giới tử đã dâng lời phát nguyện thọ giới, nguyện giữ tâm gìn ý, chánh niệm một bề, thọ nhận giới pháp để làm hành trang vững chãi trên bước đường tu học, cũng như tiếp nối hạnh nguyện lợi tha của các bậc tiền nhân. Trong giờ phút thiêng liêng của giới đàn, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN ban đạo từ, Hòa thượng tán thán BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai khóa VIII đã làm một việc vô cùng ý nghĩa là kiến khai Đaị giới đàn để tuyển chọn người vào hàng Thánh chủng Như Lai. Tán thán Hội đồng Thập sư nhị bộ Tăng già đã vì lòng từ bi mà truyền trao giới pháp cho Tăng Ni. Hòa thượng nhắc nhở chư giới tử,  bắt đầu từ hôm nay hãy giữ gìn giới luật, bởi giới như hàng rào giữ cho tam nghiệp được thanh tịnh, tránh các điều ác, giúp ta thành tựu được Tam Vô lậu học ( Giới – Định – Tuệ). Giữ giới trang nghiêm, tương lai sẽ được thành Phật.

Lễ khai mạc Đại giới đàn Diệu Tâm khép lại sau lời phát biểu cảm tạ của Ban Tổ chức do HT.Thích Giác Quang – Phó ban kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai chân thành niệm ơn HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN, chư Tôn đức Trung ương giáo hội đã quang lâm chứng minh, và bày tỏ lòng tri ân đến chư tôn đức Ban kiến đàn, Hội đồng thập sư, Ban giám khảo, Ban Quản giới tử, chư tôn đức các Tiểu ban, BTS GHPGVN 11 huyện, thành phố trong tỉnh, Tăng Ni các tự viện, Phật tử các đạo tràng đã đóng góp sức lực, tài lực… cho thành tựu của lễ khai mạc. Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được

HT. Thích Bửu Chánh – Phó Ban kiêm Chánh Thư ký BTS đọc công văn chấp thuận của HĐTS GHPGVN
ĐĐ. Thích Đạo Huy – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS đọc công văn của UBND tỉnh Đồng Nai

TT. Thích Đồng Ngạn dẫn chương trinh

bà Nguyễn Hòa Hiệp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu
Nghi thức cầu nguyện chúc thọ đại giới đàn

Ban TTTT PG Đồng Nai

      The post Đồng Nai: Khai mạc Đại giới đàn Diệu Tâm appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online