19/10/2019 18:52

Đồng Nai: Kỷ niệm 30 năm chùa Phước Lộc hình thành và phát triển

PSO – Để thù ân Tam bảo, cảm niệm công đức chư vị Tổ sư, chư vị tiền bối hữu công và thập phương thiện tín gần xa trong suốt 30 năm, từ những bước thăng trầm buổi hoàn kim đến nay (1989 – 2019); sáng ngày 18/10/2019 (20/9/Kỷ Hợi), Chư Ni và Phật tử chùa Phước Lộc (Thị trấn Gia Ray – Xuân Lộc – Đồng Nai) đã trang nghiêm tổ chức lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập chùa.

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT. Thích Thiện Đạo – Cố vấn BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, viện chủ chùa Phi Lai, Tp. Biên Hòa, ân sư của sc Thích nữ Như Anh – Trụ trì chùa Phước Lộc; HT. Thích Liêm Chính – Phó BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT. Thích Giác Quang, HT. Thích Thiện Hoằng – Đồng Chứng minh BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc; TT. Thích Như Thanh – Cố vấn BTS GHPGVN huyện; TT. Thích Tâm Minh – Trưởng BTS GHPGVN huyện; ĐĐ. Thích Huệ Quang – Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN huyện; TT. Thích Chánh Huệ – Phó BTS GHPGVN huyện; ĐĐ. Thích Quảng Vinh – Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện với gần 100 chư Tôn đức Tăng Ni, 300 Phật tử trong và ngoài tỉnh đồng về tham dự.

Đại diện các cấp chính quyền có Ông Nguyễn Đức Hóa – Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Xuân Lộc; bà Huỳnh Thị Lành – Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Ngọc Bê – Phó Trưởng Ban Vân Huyện ủy; cùng các ông bà đại diện các ban ngành đoàn thể huyện, thị trấn.

Trong bài diễn văn chào mừng, sư cô Thích nữ Như Anh – Trụ trì chùa Phước Lộc tóm tắt sơ lược về quá trình hình thành và phát triển củ chùa. Cụ thể, vào năm 1989, chùa Phước Lộc hình thành từ một mái am tranh do bà con tạo dựng nên và cung thỉnh Đại lão Hòa thượng thượng Hưng hạ Từ – viện chủ tổ đình Pháp Hội (thị xã Lagi, Bình Thuận) khai sơn và truyền trao giới pháp cho bà con tại địa phương tu tập. Đến năm 1992, UBND huyện Xuân Lộc chính thức giao đất cho bà con để xây dựng Niệm Phật Đường Phước Lộc với diện tích 450 mét vuông. Dưới sự chỉ giáo của Hòa thượng, năm 2005, sư cô Thích nữ Như Anh chính thức được bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Lộc. Sau đó, Sư cô đã kiến thiết hoàn thiện từng phần, từng giai đoạn, phần cơ sở hạ tầng hoàn tất, chính thức đi vào hoạt động cuối năm 2009. Đây cũng là một sự khởi sắc ban đầu trong quá trình phấn đấu xây dựng và phát triển, từ đây số lượng Phật tử đến chùa lễ bái sinh hoạt ngày một đông hơn, ngôi chánh điện bấy giờ không đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của bà con Phật tử tại địa phương. Trên tinh thần phụng Phật hộ đạo bằng những tấm lòng vàng, Phật tử Trần Thị Mười và Tạ Thị Dung đã phát tâm hiến cúng chuyển nhượng diện tích đất giáp ranh với đất chùa, để nhà chùa thuận tiện hơn trong sinh hoạt. Ngày 19/02/2013 lễ đặt đá trùng tu ngôi chánh điện được diễn ra, tuy nhiên công trình lệ thuộc vào kinh phí nên được chia thành 2 giai đoạn, tổng thời gian thi công hoàn tất ngôi chánh điện là 22 tháng. Ngày nay ngôi Chùa Phước Lộc được đứng vững trên diện tích thật khiêm tốn với hơn 1000 mét vuông, tuy không rộng lớn nguy nga nhưng không mất đi hồn văn hóa Việt. Sự hiện hữu của ngôi chùa đã nói lên tinh thần hành đạo và hộ đạo của người con Phật.

Tại buổi lễ, Chư Tôn đức cùng quý vị quan khách, Phật tử đã tặng nhiều phần quà lưu niệm chúc mừng sư cô Trụ trì cùng đạo tràng chùa Phước Lộc đã trải qua 30 năm hình thành và phát triển ngôi Tam bảo được thành tựu trang nghiêm.

Đại diện cho BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Hòa thượng Thích Liêm Chính ban đạo từ, Hòa thượng chúc mừng sư cô Trụ trì và chư Ni cùng Phật từ chùa Phước Lộc, đồng thời nhắc nhở chư Ni và Phật tử chùa Phước Lộc nay công việc xây dựng đã hoàn thành, giờ chỉ việc tập trung lo tu tập thật nhiều để đền ơn chư Phật, chư tổ và hướng đến giác ngộ giải thoát.

Hòa thượng Thích Thiện Đạo – Ân sư của sư cô trụ trì ban huấn từ: "trong việc hành đạo và tu tập phải biết khôn ngoan chọn bạn đồng hành, bởi tình linh sơn cốt nhục rất quan trọng trên con đường tu học, thứ kế là muốn trang nghiêm đạo tràng thì phải thanh tịnh và đoàn kết. Bởi thanh tịnh và đoàn kết là những tiêu chí để giúp chúng ta đi đến thành công trong Phật sự." Buổi lễ khép lại sau thời kinh cầu nguyện của chư Tôn đức và toàn thể hội chúng. Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:

Quý Phật tử nhận bằng tuyên dương công đức
Sc. Thích nữ Ngọc Dung trình bày sơ lược quá trình sinh hoạt của chùa Phước Lộc

Liên Trang

The post Đồng Nai: Kỷ niệm 30 năm chùa Phước Lộc hình thành và phát triển appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online