Đồng Nai: Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Trụ trì chùa Phi Lai

PSO - Sáng 13/11/2022 (nhằm ngày 20/10/Nhâm Dần), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Biên Hòa đã trang trọng tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Nguyên Long (tự Thiện Bình) giữ chức vụ Trụ trì chùa Phi Lai (Kp 6, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Tham dự buổi lễ có sự chứng minh của HT.Thích Thiện Đạo – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Biên Hòa, Viện chủ chùa Phi Lai; HT.Thích Liêm Chính, HT.Thích Phước Tú – đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT.Thích Giác Văn, HT.Thích Vạn Đức – đồng Chứng minh BTS GHPGVN TP.Biên Hòa; HT.Thích Nguyên Phẩm – Viện chủ chùa Long Thành (quận Phú Nhuận, TP.HCM); HT.Thích Tâm Trí – Tăng thường trụ chùa Phổ Quang (quận Phú Nhuận, TP.HCM); HT.Thích Nguyên Giác – Trụ trì Quảng Hương Già Lam, (quận Gò Vấp, TP.HCM); TT.Thích Thông Hạnh – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Long Thành; TT.Thích Huệ Khai – Ủy Viên HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Biên Hòa; NT.Thích Nữ Huệ Hương - Ủy viên HĐTS, Phó Phân ban Ni giới TƯ, Chứng minh PBNG GHPGVN TP.Biên Hòa; TT.Thích Minh Trí – Phó BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng BTS GHPGVN TP.Biên Hòa, Trưởng ban tổ chức; cùng chư Tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, chư vị thành viên Ban Trị sự Phật giáo TP Biên Hòa; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong, ngoài tỉnh, chư Tăng Ni môn phong Phi Lai, chư Tăng Ni lớp cơ bản khóa IV Trường TCPH tỉnh Đồng Nai.

Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Phước Ninh – Phó Văn phòng Tổng hợp vụ công tác phía nam, Ban Tôn giáo Chính phủ; bà Phạm Thị Kim Chung – Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai; ông Vũ Đình Trung – Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Đồng Nai; ông Nguyễn Quốc Vũ -  Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai; ông Nguyễn Đình Kiên – Phó trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai; Thượng tá Nguyễn Công Chức – Phó trưởng Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Đồng Nai; ông Nguyễn Duy Tân - Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQVN TP.Biên Hòa;  cùng đại diện lãnh đạo, Thành ủy, HĐND, UBND, UMTTQVN và ban ngành TP.Biên Hòa, phường Tân Tiến và quý nam nữ Phật tử thuộc các đạo tràng tự, viện trong thành phố đồng về tham dự.

Phát biểu khai mạc, TT.Thích Minh Trí - Phó BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng BTS GHPGVN TP.Biên Hòa, Trưởng ban tổ chức đã sơ lược đôi nét về lịch sử hình thành và phát triển ngôi già lam Phi Lai.

Về tham dự và chứng minh buổi lễ chư Tôn đức Giáo phẩm cùng quý cấp lãnh đạo chính quyền có những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng.

Tiếp đến, ĐĐ.Thích Thiện Trí – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, thừa ủy nhiệm của chư Tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh công bố quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Nguyên Long (tự Thiện Bình), thế danh Đỗ Trịnh Phinh giữ trọng trách trụ trì chùa Phi Lai (phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Sau lời tuyên đọc quyết định bổ nhiêm trụ trì của ĐĐ.Thích Thiện Trí, TT.Thích Huệ Khai - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Biên Hòa trao Quyết định bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ.Thích Nguyên Long.

“Từ nay trách nhiệm trên vai

Tuyên dương Phật pháp ngày mai rạng ngời

Đạo đời kết hợp tuyệt vời

Sông mê ta lấp độ người trầm luân.”

Đối trước chư Tôn đức chứng minh ĐĐ.Thích Nguyên Long bày tỏ niềm tri ân đến chư Tôn đức Chứng minh, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội và chính quyền địa phương đã quý mến trong suốt thời gian qua và tin tưởng giao trọng trách trụ trì chùa Phi Lai. Để không phụ lòng quý Ngài, ĐĐ.Thích Nguyên Long đã đảnh lễ phát nguyện nhận nhiệm vụ được giao phó, nguyện lấy lý tưởng xuất trần phụng sự đạo pháp và dân tộc, luôn tuân thủ theo Nội quy Tăng sự, Hiến chương GHPGVN và chính sách pháp luật của Nhà nước, nguyện nỗ lực trau dồi thân tâm ngõ hầu hướng dẫn Phật tử tu tập theo Chánh pháp.

Đối trước chư Tôn đức Tăng Ni chứng minh, trước Đại đức Tân trụ trì và quý vị quan khách, đại diện Phật tử Pháp danh Nguyên Nghĩa dâng lời phát nguyện nhân lễ công bố và trao Quyết định trụ trì chùa Phi Lai.

“Lời vàng ngài sẽ thốt ra

Đó là thước ngọc cho ta hành trì

Lắng lòng trong sạch con ghi

Cúi xin được tắm vô vi pháp mầu.”

Tiếp đến, HT.Thích Thiện Đạo – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Biên Hòa, Viện chủ chùa Phi Lai có đôi lời huấn từ cho ĐĐ.Thích Nguyên Long trên bước đường hoằng pháp độ sinh. Hòa thượng chúc Đại đức Tân trụ trì Bồ đề tâm kiên cố, dũng mãnh trên con đường tu học giải thoát. Phải luôn ghi nhớ khi nhận nhiệm vụ trụ trì là gánh nặng hai vai, nên phải nỗ lực làm tròn trách nhiệm.

Đại đức Tân Trụ trì cũng đã đón nhận những lẵng hoa và phần quà từ chư Tôn đức và lãnh đạo Chính quyền các cấp tặng trong buổi lễ.

Đại diện Chính quyền, ông Nguyễn Duy Tân - Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQVN TP.Biên Hòa có đôi lời phát biểu trước buổi lễ: Hôm nay tôi rất vui mừng và vinh dự được tham dự lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phi Lai cho ĐĐ.Thích Nguyên Long. Trước hết xin thay mặt lãnh đạo các ban ngành chức năng của tỉnh và UBND TP.Biên Hòa xin trân trọng gửi tới HT.Thích Thiện Đạo – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Viện chủ chùa Phi Lai; chư Tôn giáo phẩm, đại đức Tăng Ni thường trực BTS GHPGVN tỉnh, BTS GHPGVN TP.Biên Hòa, môn phong và đạo tràng Phật tử chùa Phi Lai lời thăm hỏi ân cần với những tình cảm tốt đẹp nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an lạc, tinh tấn trên con đường hoằng dương chánh pháp. Công trình xây dựng ngôi Tam bảo và rất nhiều Phật sự cần có vị Trụ trì đảm đương gánh vác, nhưng Tôi tin tưởng rằng, ĐĐ.Thích Nguyên Long luôn giữ vững được lý tưởng tu hành để vượt qua mọi khó khăn trên con đường hoằng Pháp, tích cực tham gia công tác Phật sự và các phong trào ích đạo lợi đời, từ thiện xã hội, nhất là những gì Đại đức đã phát nguyện trong buổi lễ hôm nay là sẽ hướng dẫn Phật tử tu tập đúng theo chánh pháp và loại trừ nạn mê tín dị đoan. Chúc cho buổi lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì diễn ra thành công tốt đẹp.

Kính lạy Tăng người thừa chí cả

Thay thế Tôn hoằng hóa đạo mầu

Tùy duyên hóa độ vô cầu

Làm người mô phạm dẫn đầu chúng sanh.”

Ban đạo từ, TT.Thích Huệ Khai đã khuyến tấn ĐĐ.Thích Nguyên Long cần ghi nhớ sứ mệnh của một vị trụ trì là "Trụ Pháp Vương gia, trì Như Lai tạng", do vậy mỗi thời khắc phải luôn phát nguyện dõng mãnh, tinh tấn để làm tròn bổn phận, trách nhiệm của mình nơi trú xứ, không phụ sự tin tưởng mà Giáo hội đã giao phó. Qua đây, Thượng tọa cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cấp chính quyền tỉnh Đồng Nai đã và luôn giúp đỡ, tạo mọi thuận duyên trong các công tác để Phật giáo tỉnh Đồng Nai luôn đạt kết quả tốt trong mọi Phật sự.

Sau cùng, TT.Thích Thiện Thọ - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Phó trưởng ban thường trực BTS GHPGVN TP.Biên Hòa có lời cảm tạ đến chư tôn đức Tăng Ni và chính quyền địa phương đã tích cực hỗ trợ cho buổi lễ được thành công viên mãn.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

    

Ban TT-TT PG Đồng Nai

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online