Đồng Nai: Lễ khai mạc khóa tu Giới Định Tuệ lần thứ 36 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ tại tịnh xá Ngọc Long

 PSO- Sáng ngày 30/4/2023 (nhằm ngày 11 tháng 3 năm Quý Mão), tại Tịnh xá Ngọc Long (đường 2, ấp 2, xã Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai), Thường trực Ni giới Hệ phái Khất sĩ (NGKS) kết hợp cùng Tịnh xá Ngọc Long, đã trang nghiêm tổ chức lễ khai mạc Khoá tu Giới Định Tuệ lần thứ 36 – diễn ra từ ngày 30/4/2023 đến ngày 06/5/2023- cho hơn 100 hành giả.

Trước khi diễn ra lễ khai mạc, vào lúc 4 giờ sáng Ni trưởng Viện chủ Tịnh xá Ngọc Long và Ban tổ chức đã hướng dẫn chư Tôn đức hành giả tham dự khoá tu vân tập lên chánh điện để niêm hương lễ Phật, lễ Tổ, lễ Ni trưởng Đệ Nhất chứng minh gia hộ cho khoá tu được thuận duyên, sau đó chư hành giả bắt đầu vào thời khoá tụng Kinh và thiền định.

Quang lâm chứng minh và tham dự lễ khai mạc khoá tu truyền thống Giới Định Tuệ lần thứ 36 có NT. Chiêu Liên, NT. Tố Liên, NT. Ánh Liên- Giáo phẩm Thường trực NGKS; Ni trưởng Hiếu Liên, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Long, Trưởng Ban Tổ chức Khóa tu; chư Tôn đức Ni trụ trì, trú xứ các miền Tịnh xá và quý Phật tử trong và ngoài tỉnh phát tâm tu gieo duyên 7 ngày.

Thay mặt Ban Tổ chức, Ni trưởng Hiếu Liên đã phát biểu khai mạc: “…Khoá tu truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ được tổ chức trở lại sau 3 năm bị ngưng trệ do đại dịch Covid-19. Khoá tu lần này quy tụ hơn 100 vị là Tỳ kheo ni, Thức xoa, Sa di ni và Phật tử ở khắp các tỉnh thành trong cả nước cùng với chư Ni và Phật tử Tịnh xá Ngọc Long cùng về đây cùng nhau rèn luyện sự tỉnh thức thông qua con đường tu tập Giới-Định Tuệ. Bởi lẽ, người xuất gia dù theo truyền thống, Hệ phái, hoặc bất cứ pháp môn nào thì việc tu học cũng không rời Tam vô lậu học, vì đó là nền móng của phạm hạnh giải thoát.”

Ni trưởng Tín Liên, thay mặt Ban Tổ chức, đã cung an chức sự cung tuyên phương danh chư Tôn đức Ban Chứng Minh, Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Ban Giáo thọ, Ban Truyền thông, Ban Hộ thiền, Ban Trai Soạn, Ban ẩm thực, Ban thị giả, Ban vệ sinh, …

Ni trưởng Ánh Liên và Ni trưởng Xuân Liên lần lượt triển khai Nội quy và thời khoá tu tập đến toàn thể chư hành giả được nắm bắt rõ ràng để thực hiện một cách nghiêm túc trong quá trình tu tập.

Thay mặt Ban Chứng minh, Ni trưởng Chiêu Liên đã có đôi lời sách tấn toàn thể pháp hội: “Các con trở về đây tu tập là trở về mái ấm thân thương dưới sự bao bọc chở che của quý Ni trưởng Giáo phẩm, đã dành biết bao tâm huyết để tổ chức nên khoá tu truyền thống, nhằm mục đích kết nối chư Ni Khất sĩ ở các nơi tụ họp về một trú xứ, trước là thể hiện sự đoàn kết hoà hợp, và sau để rèn luyện pháp tu Thiền định và Thiền Tuệ, giúp chư Ni được tăng trưởng pháp hành, tiến tu trên con đường giải thoát. Chính vì thế chư hành giả phải biết tận dụng cơ hội cố gắng tinh tấn hành Thiền theo sự hướng dẫn của các vị giảng sư vốn có nhiều năm kinh nghiệm tu Thiền để vun bồi đạo lực cho chính mình. Mong rằng chư hành giả ý thức được sự quan trọng của pháp hành trong cuộc đời của người xuất gia mà tinh tấn tu trì miên mật không chỉ trong thời gian khoá tu diễn ra, mà sau khi kết thúc khoá tu cũng vẫn phải cố gắng hành trì miên mật không biếng nhác…”

Ni trưởng Tố Liên đã ban đạo từ cho lễ khai mạc: “Khi đã chọn cho mình con đường giải thoát, thì dầu nữ hay nam cũng phát nguyện cao rộng, từ bỏ những thú vui vật chất để cắt ái ly gia, sống đời giải thoát. Nhưng khi bước vào cuộc sống Thiền môn một thời gian thì bổn hoài xưa kia dường như bị quên lãng, do vọng tưởng, giải đãi… lấn át thời gian tu hành của người xuất gia, hoặc là các công việc Phật sự như từ thiện, đối nội, đối ngoại vv, nó trực tiếp chi phối đến công phu tu tập tự thân. Cho nên, khoá tu truyền thống Giới- Định- Tuệ chính là cơ hội để chư hành giả nhìn lại chính mình, và dành thời gian cho sự tu tập nhiều hơn.

Ni trưởng cũng mượn lời của bài Kinh Ước nguyện trong Trung Bộ I, nhấn mạnh: “Cuộc sống của một vị Tỳ kheo cần phải viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tịnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, sống tại các trú xứ không tịnh.”

“Vẹn giới điều, giới hạnh, uy nghi

Căn phòng hộ, luật nghiêm trì,

Tham thiền, nhập định, thực thi đêm ngày.

Hãy thích sống nơi đầy thanh tịnh,

Nội tâm thường tịch tĩnh thanh lương,

Quán đoạn diệt, quán vô thường …

Thành tựu quán hạnh, dứt nguồn vô minh”.

Được biết, khoá tu Giới định huệ của Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần thứ 36 được diễn ra liên tục trong 7 ngày. Mỗi ngày có 5 thời thiền toạ, 5 thời thiền hành, 1 giờ học và nghiên cứu Chơn lý, 1 thời trình pháp hoặc vấn đáp, và 1 thời tu tập rải tâm từ.

Chương trình tu học nghiêm mật của khóa tu sẽ giúp cho quý hành giả có thời gian trải nghiệm giáo lý của đức Phật, lời dạy của Đức Tổ sư “cái sống là phải sống chung, cái biết là phải học chung, cái linh là phải tu chung”, và đồng thời cũng thực hành lời dạy của Đệ nhất Ni trưởng được trình bày cô đọng trong lời di huấn: con đường tu tập Giới Định Tuệ nhằm đem lại hạnh phúc bình an cho chính mình, hướng đến đời sống giải thoát trong hiện tại và góp phần trang nghiêm Giáo hội.

Ban Truyền thông NGKS

 
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online