Đồng Nai: Lễ Tạ pháp mùa An cư Kiết hạ PL. 2566 – DL. 2022 của Phật giáo huyện Long Thành

PSO - Sáng ngày 07/8/2022 (nhằm ngày 10/7 năm Nhâm Dần), đã trang trọng diễn ra buổi lễ Tạ pháp mùa An cư Kiết hạ PL. 2566 – DL. 2022 do Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Thành tổ chức. Ngay từ sáng sớm, chư hành giả an cư tại chùa Bửu Hưng và các trường hạ trên địa bàn huyện đã trang nghiêm cung đón chư Tôn đức Tăng Ni lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai và huyện Long Thành quang lâm đạo tràng tham dự Đại lễ. Đúng 8g00, sau ba hồi chuông trống Bát nhã, tại Khách đường, chư hành giả cung đối trước chư Tôn đức tác bạch cung thỉnh đăng lâm lễ đường để cử hành lễ Tạ pháp mùa An cư Kiết hạ năm 2022. Hội nghị đã trang nghiêm diễn ra dưới sự chứng minh của: TT. Thích Huệ Sanh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Đồng Nai; ĐĐ. Thích Thiện Trí, Phó Thư ký GHPGVN tỉnh; HT Thích Pháp Quang, Thiền chủ trường hạ; ĐĐ. Thích Đạt Ma Chí Hải – Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Long Thành; ĐĐ. Thích Pháp Điền – Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện; ĐĐ. Thích Nguyên Thông – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện; TT. Thích Huệ Thông; TT. Thích Minh Từ; TT. Thích Minh Hạnh; NS. TN. Hạnh Chiếu – đồng Phó ban Trị sự GHPGVN huyện,NS. Tn Thánh Hiểu, Trưởng Ban Kinh tế Tài Chánh BTS Phật giáo huyện, cùng chư Tôn đức chứng minh, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Thành, viện chủ, trụ trì các tự viện trên địa bàn huyện đồng tham dự. Đại diện các cấp chính quyền có ông Nguyễn Phước Ninh, Ban Tôn giáo Chính phủ; bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Thành; ông Lê Văn Hảo, Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Long Thành; bà Lê Hoàng Bảo Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; ông Trần Trọng Phú, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; bà Lê Nguyên Thuỳ Linh, Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện; bà Nguyễn Thị Hoàng, Phòng Tôn giáo Dân tộc thị trấn Long Thành; ông Lê Đỗ Chung, Phó Chủ tịch UBND xã An Phước, cùng đại diện các ban ngành tỉnh Đồng Nai, huyện Long Thành và xã An Phước đồng tham dự và gửi tặng các phần quà, vòng hoa tươi thắm chúc mừng buổi lễ. ĐĐ. Thích Đạt Ma Trí Hải, thay mặt Thường trực BTS phát biểu khai mạc buổi lễ. Sau đó, ĐĐ. Thích Nguyên Thông – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo đọc Báo cáo tổng kết khoá An cư Kiết hạ. Trong không khí trầm lắng của ngày đại lễ, đại diện các hành giả an cư tại trường hạ cung đối trước đạo tràng dâng lời khánh tuế đến chư Tôn đức; bày tỏ niềm tri ân sâu sắc trước sự quan tâm của chư Tôn đức Ban Trị sự, Ban Giảng huấn và Ban Chức sự hạ trường đã tân tụy chăm lo cho hành giả chúng con về nhiều mặt từ tinh thần đến vật chất, tất cả chỉ vì tương lai hưng thịnh chánh pháp và sự trường tồn của Phật pháp. Theo lời Phật dạy, để hàng Phật tử có dịp tu tạo phước điền nhân mùa báo hiếu, chư Tôn đức đã nhất tâm hồi hướng công đức đến toàn thể các đạo tràng Phật tử đã hộ trì các trường hạ trong suốt 03 tháng an cư; từng bước chân nhẹ nhàng, quý Phật tử đã nhiễu y ba vòng và cung đối trước chư Tăng Ni tác bạch dâng cúng Ca-sa, để quý Ngài phương tiện làm hành trang tiếp bước con đường hoằng truyền chánh pháp. Đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Huệ Minh tán thán tinh thần phụng sự Phật pháp của quý Phật tử. Quý vị vừa hoàn thành trách nhiệm cao quý mà chư Phật từ ngàn đời phó thác “Hộ pháp an Tăng”. Thay mặt chư Tôn đức tại Pháp hội, xin thọ nhận pháp y cúng dường, hồi hướng phước đức cầu cho gia đình quý Phật tử: “Người hiện tại vuông tròn quả phước, người thác rồi sớm được siêu sanh.”   Được biết, trước đó vào ngày mùng 9/7 năm Nhâm Dần, Thường trực BTS GHPGVN huyện đã tặng 100 phần quà đến bà con nhân mùa Vu lan Báo hiếu. Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Ban TT-TT PG huyện Long Thành

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online